28/01/2023 20:09 GMT+7

Tàu cá Bình Định hỏng máy đã được lai kéo về bờ

Chiều 28-1, Bộ tư lệnh Vùng 4 hải quân cho biết lúc 7h30 cùng ngày, tàu 405 đã lai kéo tàu cá BĐ 98103 TS bị nạn về bờ an toàn.

Tàu cá Bình Định hỏng máy đã được lai kéo về bờ - Ảnh 1.

Tàu 405 hải quân đã lai kéo tàu cá BĐ 98103 TS vào cảng cá Cà Ná, Ninh Thuận - Ảnh: NGUYỄN NAM

Theo đó tàu 405, Bộ tư lệnh Vùng 4 hải quân đang tuần tra tại khu vực đông nam đảo Hòn Chút, thuộc Cam Ranh, Khánh Hòa. Lúc 7h30 ngày 28-1, tàu nhận lệnh lai kéo tàu cá BĐ 98103 TS ở vị trí đông nam đảo Bình Hưng, TP Cam Ranh vào bờ.

Mặc dù sóng gió to cấp 5-6 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khu vực ven bờ nhưng tàu 405 đã triển khai phương án cứu và cơ động tìm kiếm cứu nạn.

Sau 5 giờ, tàu 405 đã tiếp cận tàu cá BĐ 98103 TS lúc 12h30 và lai kéo tàu cá vào cảng cá Cà Ná, Ninh Thuận, bàn giao cho Trạm kiểm soát biên phòng Cà Ná. Sức khỏe các thuyền viên trên tàu cá ổn định.

Trước đó, tàu BĐ 98103 TS do ông Nguyễn Hữu Châu (32 tuổi), quê phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định, làm thuyền trưởng, đi câu cá ven bờ, trên tàu có 4 thuyền viên, xuất phát ngày 10-11-2022 tại cảng Hòn Rớ, TP Nha Trang, Khánh Hòa. 

Khi đang đánh bắt hải sản thì tàu bị hỏng máy chính lúc 18h ngày 27-1, không khắc phục được, tàu đã phát tín hiệu cấp cứu.

Tàu Hoàng Gia 46 đã gãy đôi, Quảng Ngãi họp khẩn ứng phó tràn dầuTàu Hoàng Gia 46 đã gãy đôi, Quảng Ngãi họp khẩn ứng phó tràn dầu

Quảng Ngãi họp khẩn với các đơn vị liên quan ứng phó sự cố tràn dầu khi tàu Hoàng Gia 46 chở gạo va vào đá ngầm hiện đã gãy đôi. Trên tàu có 8.000 lít dầu D.O.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên