Sau đây là một số thắc mắc thường gặp của các bậc phụ huynh về vấn đề này.
Chân vòng kiềng dạng vòng cung và nguyên nhân gây ra
Chân vòng kiềng dạng vòng cung là biểu hiện thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 2 tuổi. Nguyên nhân là do tư thế gấp chân của trẻ từ trong bào thai, lúc này xương của trẻ còn rất mềm và dẻo.
Độ cong này của chân cũng khiến trẻ có tư thế đi như chân chim bồ câu, hai bàn chân hướng vào trong. Trong phần lớn các trường hợp đây là sự phát triển bình thường của trẻ. Trong một số ít trường hợp có thể do bệnh lý cần điều trị, lúc này các bác sĩ có thể xác định dựa vào khám lâm sàng và chỉ định chụp Xquang nếu cần thiết.
Đối với trường hợp này, phụ huynh cần lưu ý: khi trẻ bắt đầu tập đi, độ cong của chân sẽ dần tự điều chỉnh. Việc sử dụng các loại giày đặc biệt hay băng nẹp không giúp cho xương thẳng nhanh hay tốt hơn nếu để xương điều chỉnh tự nhiên.
Phần lớn trẻ sẽ tự điều chỉnh thành công và có sự phát triển thể chất bình thường. Nếu bạn lo lắng hay nghi ngờ liệu chân con mình có thẳng dần không, bạn nên chụp hình chân trẻ mỗi 6 tháng thì sẽ nhận ra điều này rõ rệt. Ngược lại nếu chân trẻ ngày một cong hơn hay cong không cân xứng giữa 2 chân, bạn cần đưa trẻ đi khám bác sĩ ngay.
Chân vòng kiềng dạng chữ X
Khi sinh ra trẻ thường có chân vòng kiềng dạng vòng cung rồi chân sẽ dần thẳng lại khi trẻ được 18-20 tháng tuổi. Sau đó, chân trẻ có khuynh hướng biến thành dạng chữ X với 2 đầu gối chụm lại với nhau khi đứng thẳng.
Đây là một quá trình phát triển bình thường và những người trưởng thành vẫn có đầu gối hơi chụm vào nhau ở những mức độ nhất định. Bạn sẽ nhận thấy điều này rõ khi trẻ được 3-4 tuổi. Sau 7 tuổi các đầu gối thường thẳng trở lại và sự điều chỉnh này hoàn tất khi trẻ đến tuổi vị thành niên.
Có cần xử trí gì không?
Cũng như chân vòng kiềng dạng vòng cung, chân vòng kiềng dạng chữ X hiếm khi cần điều trị. Việc điều trị bằng nẹp chỉ áp dụng ở một số trường hợp biến dạng rất nặng hay không tự hồi phục và một lần nữa cần lưu ý, quý phụ huynh cần đưa trẻ đến khám bác sĩ nếu chân biến dạng nặng lên sau 6 tháng hay chân cong không cân xứng giữa 2 chân.
Những điều cần nhớ:
Chân vòng kiềng bình thường có các đặc điểm:
- Chiếm đa số
- Thường cân đối
- Trẻ dưới 2 tuổi thường có chân vòng kiềng dạng vòng cung và thường tự hết sau 3 tuổi.
- Chân vòng kiềng dạng chữ X thường gặp ở trẻ từ 3-4 tuổi và thường tự hết sau 7 tuổi.
Cần đưa trẻ đi khám nếu:
- Biến dạng không cân đối giữa 2 chân.
- Biến dạng không phù hợp với độ tuổi.
- Biến dạng nặng lên hay không cải thiện mỗi 6 tháng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận