
Bác sĩ Dương Minh Tâm, Viện Sức khỏe tâm thần, chia sẻ về bệnh lý tâm thần nhập viện gia tăng khi thời tiết nắng nóng cực đoan - Ảnh: D.LIỄU
Theo bác sĩ Dương Minh Tâm - Trưởng Đơn nguyên liên quan đến rối loạn tâm thần stress - Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, thời tiết oi bức kéo dài khiến nhiều bệnh nhân tâm thần mất kiểm soát hành vi, phải nhập viện cấp cứu.
Nắng nóng tác động trực tiếp đến sức khỏe tâm thần
Bác sĩ Tâm cho hay tại Viện Sức khỏe tâm thần, số lượng bệnh nhân nhập viện trong các đợt nắng nóng thường tăng rõ rệt.
Theo đó cơ thể con người là một thực thể sinh học, nên khả năng chịu đựng trước môi trường sống, nhiệt độ hay áp lực thời tiết ở mỗi người hoàn toàn khác nhau.
Có người thích nghi tốt với thời tiết khắc nghiệt, nhưng cũng có người rất dễ bị ảnh hưởng. Điều này phụ thuộc vào hai yếu tố chính là khả năng điều chỉnh về mặt sinh học và khả năng điều chỉnh tâm lý.
"Người có khả năng tự điều chỉnh tốt sẽ thích nghi tốt hơn với sự thay đổi của môi trường. Còn nếu sức chịu đựng kém, thời tiết cực đoan như nắng nóng có thể gây ra hàng loạt vấn đề sức khỏe", bác sĩ Tâm cho biết.
Trong những ngày nhiệt độ tăng cao, nhiều người xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, choáng váng, mất nước, kiệt sức, thậm chí say nắng. Với những người có bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường hay bệnh lý tâm thần, nguy cơ bệnh bùng phát càng cao hơn.
"Có những bệnh nhân đang điều trị ổn định tại nhà, uống thuốc đều, nhưng chỉ cần gặp thời tiết bất lợi khiến tình trạng bùng phát và phải nhập viện. Những ngày này bệnh nhân đến viện có xu hướng gia tăng", bác sĩ Tâm chia sẻ.
Trong đó nhóm dễ bị kích hoạt nhất là bệnh nhân loạn thần, những người có biểu hiện hoang tưởng, ảo giác, kích động hoặc mất khả năng kiểm soát hành vi.
Bác sĩ Tâm cho biết thêm nắng nóng không chỉ tác động trực tiếp bởi nhiệt độ, mà còn liên quan đến khả năng thải nhiệt của cơ thể, tình trạng mất nước và rối loạn điện giải.
Với bệnh nhân tâm thần, đây là yếu tố đặc biệt nguy hiểm bởi nhiều người không có khả năng tự chăm sóc bản thân, không chủ động uống nước hoặc không nhận biết được cơ thể đang quá tải vì nóng.
Ngoài ra môi trường sống bí bách, độ ẩm cao, thiếu thông thoáng cũng khiến cơ thể khó giải nhiệt hơn, từ đó làm tăng nguy cơ kích động tâm thần.
Chủ động bù nước, tránh nóng để giảm nguy cơ bùng phát bệnh
Để hạn chế nguy cơ bệnh tâm thần tái phát hoặc trở nặng trong mùa nóng, bác sĩ Tâm khuyến cáo người dân cần chủ động phòng tránh từ sớm.
Các biện pháp quan trọng như uống nhiều nước trong ngày; bù điện giải đúng cách, có thể dùng Oresol theo hướng dẫn. Đặc biệt, cần hạn chế ra ngoài trời nắng gắt; giữ phòng ở thông thoáng, tránh bí bách, ẩm thấp; sử dụng quạt, điều hòa để hỗ trợ làm mát.
Đồng thời theo dõi sát người có bệnh nền tâm thần, đặc biệt là người từng có tiền sử kích động, hoang tưởng hoặc mất kiểm soát hành vi
Theo bác sĩ Tâm, việc chủ động giải nhiệt và bù nước đầy đủ có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ bệnh bùng phát trong thời tiết cực đoan.
"Quan trọng nhất vẫn là kỹ năng chủ động phòng tránh. Phải giúp cơ thể thải nhiệt, bù nước và điện giải đầy đủ thì mới hạn chế được nguy cơ", bác sĩ Tâm nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận