19/02/2023 16:23 GMT+7

Tất bật ở 'đại công trường' nơi có nhà máy tỉ đô của LEGO

Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 3 tại Bình Dương vừa khởi động thì đã có những dự án lớn như nhà máy hơn 1 tỉ USD của Lego đăng ký "làm tổ", nhưng còn rất nhiều việc phải làm để các "đại bàng" triển khai dự án thành công.

Lego đang lắp ghép hạ tầng dự án tỉ USD ở Bình Dương - Ảnh 1.

Các kỹ sư lắp đặt đường ống để triển khai hạ tầng Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 3, tỉnh Bình Dương - Ảnh: BÁ SƠN

Tuổi Trẻ Online trở lại công trường đang triển khai xây dựng Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP 3) tại thành phố Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

VSIP 3 đón nhà đầu tư đầu tiên là nhà máy sản xuất đồ chơi quy mô hơn 1 tỉ USD của Tập đoàn Lego (Đan Mạch). Dự án của Lego là dự án vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lớn nhất vào tỉnh Bình Dương trong năm 2022.

Kế tiếp Lego, một tập đoàn lớn khác của Đan Mạch là Pandora (sản xuất đồ trang sức) cũng đã được trao chứng nhận đầu tư quy mô 163 triệu USD, dự kiến xây dựng nhà máy tại VSIP 3.

Khu công nghiệp VSIP 3 có quy mô 1.000 ha, trong đó riêng nhà máy của Lego dự kiến sử dụng khu đất khoảng 44 ha.

Trên công trường là không khí hối hả khi hàng trăm phương tiện máy móc và các kỹ sư, công nhân đang triển khai san ủi đất, làm đường, lắp đặt hạ tầng điện, nước... cho khu công nghiệp.

Bên trong hàng rào nơi đặt nhà máy của Lego cũng có nhiều phương tiện và kỹ sư đang khoan địa chất, ép cọc...

Lego đang lắp ghép hạ tầng dự án tỉ USD ở Bình Dương - Ảnh 2.

Cổng vào vị trí xây dựng nhà máy của Lego thường xuyên có người qua lại (ảnh chụp ngày 13-2-2023) - Ảnh: BÁ SƠN

Tuyến đường D3 của Khu công nghiệp VSIP 3 với quy mô 6 làn xe (nối ra đường vành đai 4 TP.HCM) đang được gấp rút thi công, nhiều đoạn đã trải nhựa.

Kế đó, đường ĐT746 (đoạn từ ngã ba Tân Thành đến ngã ba Hội Nghĩa) đi qua nhà máy của Lego và khu công nghiệp hiện những đoạn có sẵn mặt bằng được thi công ngay.

Tổng vốn ngân sách đầu tư (bao gồm tiền giải phóng mặt bằng) hơn 1.492 tỉ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa năm 2024. Tuyến đường ĐT746 sau khi mở rộng cũng có quy mô 6 làn xe, dài hơn 11,4km tạo thêm hành lang cho các phương tiện vận chuyển nguyên liệu, hàng hóa.

Theo chủ đầu tư Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 3, ngoài các dự án đã công bố thì có khoảng 30 tập đoàn, công ty trong và ngoài nước quan tâm tìm hiểu khả năng phát triển sản xuất. Vì vậy, để thu hút đầu tư thì ngoài sự nỗ lực của chủ đầu tư và các doanh nghiệp, rất cần có sự đồng hành của cơ quan chức năng để hoàn thiện sớm các bước thủ tục pháp lý.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương cho biết về các bước thủ tục hành chính, cơ quan chức năng của tỉnh nỗ lực và phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ.

Dưới đây là những hình ảnh Tuổi Trẻ Online ghi nhận những ngày giữa tháng 2-2023 trên "đại công trường" nơi triển khai dự án Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 3, nơi có nhà máy của "đại bàng" Lego, Pandora...

Lego đang lắp ghép hạ tầng dự án tỉ USD ở Bình Dương - Ảnh 3.

Tuyến đường dẫn vào nhà máy của Lego đã được trải nhựa - Ảnh: BÁ SƠN

Lego đang lắp ghép hạ tầng dự án tỉ USD ở Bình Dương - Ảnh 4.

Do nhà máy của Lego nằm trên khu đất rộng tới 44 ha nên có nhiều cổng vào - Ảnh: BÁ SƠN

Lego đang lắp ghép hạ tầng dự án tỉ USD ở Bình Dương - Ảnh 5.

Bên trong vị trí xây dựng nhà máy của Lego, các kỹ sư đang ép cọc, cải tạo mặt bằng - Ảnh: BÁ SƠN

Lego đang lắp ghép hạ tầng dự án tỉ USD ở Bình Dương - Ảnh 6.

Thi công bên trong khuôn viên khu đất Lego xây dựng nhà máy. Tập đoàn này đã làm lễ khởi công từ ngày 3-11-2022 - Ảnh: BÁ SƠN

Lego đang lắp ghép hạ tầng dự án tỉ USD ở Bình Dương - Ảnh 7.

Công trường tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 3 tấp nập với hàng trăm phương tiện và con người thi công mỗi ngày - Ảnh: BÁ SƠN

Lego đang lắp ghép hạ tầng dự án tỉ USD ở Bình Dương - Ảnh 8.

Công nhân thi công một hạng mục kế bên hàng rào của Lego. Để nhà máy đi vào hoạt động thì cần rất nhiều hạ tầng từ đường, điện, nước đến nguồn nhân lực... - Ảnh: BÁ SƠN

Lego đang lắp ghép hạ tầng dự án tỉ USD ở Bình Dương - Ảnh 9.

Bảng công bố thông tin về dự án Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 3 tại Bình Dương - Ảnh: BÁ SƠN

Lego đang lắp ghép hạ tầng dự án tỉ USD ở Bình Dương - Ảnh 10.

Các phương tiện san ủi mặt bằng - Ảnh: BÁ SƠN

Lego đang lắp ghép hạ tầng dự án tỉ USD ở Bình Dương - Ảnh 11.

Thi công cáp điện ngầm - Ảnh: BÁ SƠN

Lego đang lắp ghép hạ tầng dự án tỉ USD ở Bình Dương - Ảnh 12.

Các hạng mục thi công theo hình mẫu khu công nghiệp hợp tác với Singapore - Ảnh: BÁ SƠN

Các phương tiện thi công tấp nập - Ảnh: BÁ SƠN

Các phương tiện thi công tấp nập - Ảnh: BÁ SƠN

Để các nhà máy đi vào hoạt động đúng tiến độ thì ngoài việc gấp rút thi công hạ tầng, còn cần sớm hoàn thiện các thủ tục hành chính cho dự án - Ảnh: BÁ SƠN

Để các nhà máy đi vào hoạt động đúng tiến độ thì ngoài việc gấp rút thi công hạ tầng, còn cần sớm hoàn thiện các thủ tục hành chính cho dự án - Ảnh: BÁ SƠN

Lego đang lắp ghép hạ tầng dự án tỉ USD ở Bình Dương - Ảnh 15.

Diện mạo khu vực triển khai các dự án thay đổi từng ngày - Ảnh: BÁ SƠN

Lego đang lắp ghép hạ tầng dự án tỉ USD ở Bình Dương - Ảnh 16.

Nhiều đoạn đường đã được trải nhựa xong - Ảnh: BÁ SƠN

Lego đang lắp ghép hạ tầng dự án tỉ USD ở Bình Dương - Ảnh 17.

Tuyến đường D3 qua Khu công nghiệp VSIP 3 quy mô 6 làn xe sẽ nối thẳng tới đường vành đai 4 TP.HCM - Ảnh: BÁ SƠN

Lego đang lắp ghép hạ tầng dự án tỉ USD ở Bình Dương - Ảnh 18.

Ngoài các hạng mục bên trong nhà máy và khu công nghiệp, tuyến đường ĐT746 cũng đang được ngân sách tỉnh Bình Dương mở rộng lên 6 làn xe để giúp thuận tiện trong lưu thông - Ảnh: BÁ SƠN

Lego đang lắp ghép hạ tầng dự án tỉ USD ở Bình Dương - Ảnh 19.

Hiện các đoạn của đường ĐT746 đã có sẵn mặt bằng đang được triển khai thi công ngay - Ảnh: BÁ SƠN

Nhà máy Lego hoạt động năm 2024, quan tâm quy hoạch điện

Theo công bố của Lego, nhà máy của tập đoàn này sẽ bắt đầu sản xuất vào năm 2024, là nhà máy trung hòa carbon đầu tiên, sử dụng hoàn toàn năng lượng tái tạo. Để hỗ trợ nhà máy đi vào sản xuất, hiện nhà đầu tư này đang rất quan tâm về các quy hoạch điện của cơ quan chức năng Việt Nam.

VSIP 3 vừa khởi công, LEGO đăng ký xây nhà máy trị giá 1 tỉ USDVSIP 3 vừa khởi công, LEGO đăng ký xây nhà máy trị giá 1 tỉ USD

TTO - Ngày 19-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành và cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP 3).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên