02/04/2015 14:13 GMT+7

Mỹ - Hàn tập trận: khói đen mù mịt trên biển

TRẦN PHƯƠNG (Theo Reuters, AP)
TRẦN PHƯƠNG (Theo Reuters, AP)

TTO - Cuộc tập trận "Đại bàng non" giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc khiến CHDCND Triều Tiên giận dữ trong hai tháng 3 và 4-2015.

Tàu đổ bộ của Hàn Quốc tìm cách tiếp cận bờ biển giữa cơn mưa bom khói trong cuộc diễn tập tại Pohang, phía nam Seoul ngày 30-3

Cuộc tập trận thường niên diễn ra tại Pohang, Hàn Quốc kéo dài đến ngày 24-4 với sự tham gia của 12.500 lính Mỹ và 200.000 lính Hàn diễn tập các chiến dịch đổ bộ bãi biển, chiến đấu trên không và trên biển.

CHDCND Triều Tiên liên tục đe dọa đáp trả “không khoan nhượng” cuộc tập trận mà họ gọi là "hành động xâm lăng” này của Mỹ - Hàn Quốc.

Bình Nhưỡng đã phóng hai tên lửa SCUD xuống biển rồi phóng thêm bảy tên lửa đất đối không để phản đối cuộc tập trận.

Chiến dịch "Đại bàng non" được tổ chức theo tinh thần hiệp định phòng vệ chung Mỹ - Hàn 1953, theo đó cho phép Mỹ can thiệp nếu Seoul bị tấn công.

Dưới đây là hình ảnh của cuộc tập trận do Hãng tin Reuters, AP ghi lại:

Các lính thủy đánh bộ nhanh chóng tiếp cận bờ biển và vào vị trí
Tàu đổ bộ của Hàn Quốc tìm cách tiếp cận bờ biển giữa cơn mưa bom khói trong cuộc diễn tập tại Pohang, phía nam Seoul ngày 30-3
Tàu đổ bộ của Hàn Quốc tìm cách tiếp cận bờ biển giữa cơn mưa bom khói trong cuộc diễn tập tại Pohang, phía nam Seoul ngày 30-3
Các lính thủy đánh bộ nhanh chóng tiếp cận bờ biển và vào vị trí
Các lính thủy đánh bộ nhanh chóng tiếp cận bờ biển và vào vị trí
Các lính thủy đánh bộ nhanh chóng tiếp cận bờ biển và vào vị trí

Trực thăng Black Hawk của Mỹ tham gia cuộc diễn tập

Một lính thủy đánh bộ Mỹ ngắm bắn

 

 

 

 

TRẦN PHƯƠNG (Theo Reuters, AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên