26/05/2025 15:20 GMT+7

Tập đoàn Sơn Hải phản đối vì bỏ giá thấp nhất nhưng rớt thầu, tỉnh Bình Phước nói gì?

QUỐC NAM
và 1 tác giả khác

Tập đoàn Sơn Hải tham gia dự thầu gói thầu cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đoạn qua tỉnh Bình Phước và bỏ giá thấp nhất, nhưng đơn vị được chọn trúng thầu lại là một doanh nghiệp khác bỏ giá thầu cao nhất.

Tập đoàn Sơn Hải phản đối vì bỏ giá thấp nhất nhưng rớt thầu, tỉnh Bình Phước nói gì? - Ảnh 1.

Tập đoàn Sơn Hải vừa có văn bản phản đối kết quả lựa chọn nhà thầu liên quan gói thầu xây dựng cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đoạn qua địa phận tỉnh Bình Phước - Ảnh: AN BÌNH

Ngày 26-5, UBND tỉnh Bình Phước đã yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh này báo cáo vụ việc Tập đoàn Sơn Hải kiến nghị liên quan đến gói thầu xây dựng cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đoạn qua Bình Phước.

Đồng thời chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước làm việc trực tiếp với nhà thầu để xử lý, giải quyết kiến nghị của Tập đoàn Sơn Hải.

Tập đoàn Sơn Hải bỏ thầu thấp nhất vẫn rớt

Trước đó, sáng cùng ngày, ông Lê Thanh Hướng, giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, đã ký văn bản gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước về việc phản đối kết quả lựa chọn nhà thầu liên quan gói thầu nói trên.

Trong đó, Tập đoàn Sơn Hải là 1 trong 5 nhà thầu tham gia đấu giá gói thầu, còn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước là chủ đầu tư dự án.

Theo văn bản trên, ngày 17-3, chủ đầu tư đã mở thầu công khai qua mạng. Giá gói thầu do chủ đầu tư đưa ra là hơn 880 tỉ đồng. Sau đó, 5 doanh nghiệp đã tham gia dự thầu.

Cụ thể, giá dự thầu của Tập đoàn Sơn Hải là hơn 732,2 tỉ đồng, Tập đoàn Cienco 4 là hơn 800,6 tỉ đồng, liên danh cao tốc IB2500057961 hơn 804 tỉ đồng, liên danh cao tốc tỉnh Bình Phước hơn 836 tỉ đồng, liên danh cao tốc HCM-TDM-CT hơn 866 tỉ đồng.

Theo mức giá dự thầu thì Tập đoàn Sơn Hải tiết kiệm 148,4 tỉ đồng. Những doanh nghiệp khác có mức tiết kiệm thấp hơn. Thấp nhất là liên danh cao tốc HCM-TDM-CT với mức tiết kiệm chỉ hơn 14 tỉ đồng.

Tuy nhiên, Tập đoàn Sơn Hải bày tỏ bất ngờ khi ngày 22-5, chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu có giá dự thầu cao nhất là liên danh HCM-TDM-CT (gồm Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng NTV Thành Phát) trúng thầu.

Tập đoàn Sơn Hải phản đối vì bỏ giá thấp nhất nhưng rớt thầu, tỉnh Bình Phước nói gì? - Ảnh 2.

Các đơn vị chức năng liên quan ở Bình Phước đã bắt đầu giải phóng mặt bằng làm cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đoạn qua địa bàn - Ảnh: AN BÌNH

Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật?

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Tập đoàn Sơn Hải cho biết phía chủ đầu tư đưa ra lý do để loại 4 nhà thầu khác, trong đó có Tập đoàn Sơn Hải là vì không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của gói thầu.

Trong khi Tập đoàn Sơn Hải còn cam kết ở hồ sơ dự thầu nâng thời gian bảo hành dài nhất 10 năm - gấp đôi thời gian yêu cầu của nhà thầu và có giá dự thầu thấp nhất, tiết kiệm cho Nhà nước nhiều nhất.

Tập đoàn Sơn Hải cũng cho rằng chủ đầu tư có dấu hiệu làm trái quy định pháp luật trong đấu thầu dẫn đến thất thoát, lãng phí rất lớn tiền của Nhà nước.

Do đó, tập đoàn này đã có văn bản phản đối quyết định chọn thầu của chủ đầu tư, gửi kiến nghị đến UBND tỉnh Bình Phước để giải quyết theo quy định của Luật Đấu thầu và gửi văn bản đến các cơ quan chức năng để xem xét, làm rõ.

"Chúng tôi sẽ có đơn kiến nghị gửi đến lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước để đề nghị làm rõ vấn đề này. Nếu giải quyết chưa thỏa đáng chúng tôi sẽ gửi đơn lên cấp cao hơn, thậm chí đưa ra tòa, để môi trường đấu thầu được thực sự minh bạch", lãnh đạo Tập đoàn Sơn Hải nói.

Liên quan vụ việc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước cho biết chưa nhận được bất cứ kiến nghị chính thức nào từ Tập đoàn Sơn Hải bằng đường văn thư cũng như trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Ban chỉ biết thông tin trên các trang mạng xã hội và đang làm báo cáo nhanh trình UBND tỉnh Bình Phước.

Trong khi đó, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước cho biết sau khi có báo cáo vụ việc và kết quả buổi làm việc với Tập đoàn Sơn Hải, UBND tỉnh Bình Phước sẽ có thông tin chính thức đến các cơ quan báo chí.

Khởi động dự án cao tốc đầu tiên qua Bình Phước

Cuối tháng 12-2024, UBND tỉnh Bình Phước đã động thổ dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua Bình Phước.

Dự án có chiều dài 6,6km, điểm đầu giáp ranh hai tỉnh Bình Dương - Bình Phước, điểm cuối giao với quốc lộ 14, đoạn thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước làm chủ đầu tư.

Trong giai đoạn 1, dự án giải phóng mặt bằng rộng 80m, đầu tư 4 làn xe cao tốc đầy đủ (có làn dừng khẩn cấp liên tục), đường song hành hai bên có bề rộng 11m và vỉa hè 6m. Vận tốc thiết kế 100km/h.

Dự án được đầu tư bằng hình thức đầu tư công với tổng vốn 1.474 tỉ đồng. Trong đó vốn trung ương 1.000 tỉ đồng và vốn địa phương 474 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án là 2024-2026.

Tập đoàn Sơn Hải phản đối vì bỏ giá thấp nhất nhưng vẫn rớt thầu, tỉnh Bình Phước nói gì? - Ảnh 3.Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải: Biển báo là tài sản của doanh nghiệp, sao lại tự ý phá?

Ông Nguyễn Viết Hải, chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, hỏi như trên. Nhiều bạn đọc thì thắc mắc về quy định có cho phép ghi chữ trên biển báo giao thông không, trong khi Tập đoàn Sơn Hải khẳng định đây là biển thông báo của doanh nghiệp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên