30/09/2020 10:48 GMT+7

Tạo môi trường cho thanh thiếu nhi sáng tạo

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 13, khóa XI diễn ra tại Hà Nội, ngày 29-9. Câu chuyện sáng tạo là nội dung được bàn luận sôi nổi tại hội nghị lần này.

Tạo môi trường cho thanh thiếu nhi sáng tạo - Ảnh 1.

Một học sinh đang xem mô hình robot lễ tân nhắc nhở việc đeo khẩu trang do nhóm giảng viên, sinh viên Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội chế tạo - Ảnh: H.THANH

Báo cáo sơ kết tại hội nghị cho biết, qua nửa nhiệm kỳ, các tỉnh, thành đoàn và Đoàn trực thuộc đã vận động đoàn viên, thanh niên tham gia đề xuất trên 2,2 triệu ý tưởng, sáng kiến, đạt 44% chỉ tiêu đặt ra. Nhiều ý tưởng, sáng kiến được đề xuất, phát huy; nhiều công trình, giá trị mới, có tính ứng dụng rộng rãi trong học tập, lao động, khởi nghiệp, lập nghiệp. 

Đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19, sức sáng tạo của thanh niên càng được thể hiện mạnh mẽ, đóng góp lớn trong công tác phòng chống dịch được xã hội ghi nhận.

Tuy nhiên, một thực tế cũng được chỉ ra là việc triển khai cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam (ytuongsangtao.net) chưa hiệu quả, mới chỉ dừng lại ở vai trò thu thập ý tưởng, chưa xây dựng được sàn ý tưởng, diễn đàn trao đổi các ý tưởng sáng tạo và hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo tiêu biểu.

Nhiều đại biểu mong muốn cổng thông tin ngân hàng ý tưởng này tổng hợp được mô hình, giải pháp sáng tạo để các tỉnh, thành đoàn có kênh theo dõi, cùng chia sẻ giải pháp hay, chia theo từng mảng, từng khu vực để học hỏi lẫn nhau; có hội đồng đánh giá, sàng lọc ý tưởng để nhân rộng.

Phát biểu tại hội nghị, anh Lê Quốc Phong, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, đánh giá sáng tạo là "việc mới mà không mới, dễ mà không dễ". 

Do vậy, khi Tuổi trẻ sáng tạo trở thành một trong ba phong trào lớn của tổ chức Đoàn, toàn thể đoàn viên, thanh thiếu niên Việt Nam phải tập trung thực hiện, xem đó là yêu cầu có tính chất thúc đẩy diện rộng, chiều sâu, thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia đóng góp ý tưởng, hiến kế sáng tạo ở tất cả các lĩnh vực.

Anh đề nghị sắp tới cần có các giải pháp như nâng cao nhận thức của các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi về sáng tạo; đa dạng hóa, nâng cao chất lượng hoạt động, tạo môi trường cho thanh thiếu nhi sáng tạo; tham mưu cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động sáng tạo. Trong đó, nhấn mạnh việc phát hiện, nêu gương điển hình vì đây chính là những tài năng trẻ cần được Đoàn tập hợp, cổ vũ, nuôi dưỡng tài năng.

Hội nghị lần này cũng sơ kết việc triển khai kết luận về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 - 2022, tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn; tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 - 2020 và kết quả thực hiện chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020.

Sáng nay 30-9, hội nghị tiếp tục cho ý kiến về dự thảo chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2021 và công tác cán bộ.

Trung ương Đoàn tôn vinh 63 Trung ương Đoàn tôn vinh 63 'Người thợ trẻ giỏi' toàn quốc

TTO - Tối 5-7, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tuyên dương 63 “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc năm 2020 lần thứ 11 tại tỉnh Đồng Nai.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên