07/10/2022 09:37 GMT+7

Tặng tóc cho bệnh nhân ung thư

DƯƠNG LIỄU - HÀ THANH - THU HIẾN
DƯƠNG LIỄU - HÀ THANH - THU HIẾN

TTO - "Cái răng, cái tóc là góc con người". Với phụ nữ, mái tóc chính là vẻ đẹp, mang lại sự tự tin. Thế nhưng với bệnh nhân ung thư vú phải điều trị bằng hóa chất, họ phải đau đớn từ bỏ đi mái tóc dài dù chẳng hề mong muốn.

Tặng tóc cho bệnh nhân ung thư - Ảnh 1.

Bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện K được nhận mái tóc từ cộng đồng hiến tặng - Ảnh: D.L.

Từ năm 2015, Thư viện tóc giả do Mạng lưới ung thư vú Việt Nam khởi xướng được xây dựng trên nhu cầu có thực, giúp người bệnh thêm tự tin và can đảm chiến đấu với ung thư. 

Đây là chương trình tóc giả thực hiện từ nguồn tóc thật do cộng đồng đóng góp, cung cấp miễn phí cho bệnh nhân ung thư nghèo bị mất đi mái tóc do hóa trị.

Tạm biệt mái tóc dài...

Làm công việc điều dưỡng, Đặng Phạm Như Hạ (28 tuổi, TP.HCM) nhớ mãi lần đầu tiên cô gặp một bệnh nhân ung thư vú đã phẫu thuật đoạn một bên nhũ, trên đầu đội một mái tóc giả bị rối.

"Cô ấy tới khám bệnh. Lúc cần làm thủ thuật phải thay áo chuyên dụng nhưng cô không chịu thay áo, cô có vẻ tự ti về điều gì đó. Vì tính chất công việc bắt buộc phải dùng áo chuyên dụng, tôi đến giải thích cho cô thì mới được nghe cô trải lòng về căn bệnh của mình. Cô thấy tự ti, mặc cảm, xấu hổ vì chỉ còn một bên ngực, nếu thay áo ra thì bị vướng tóc giả, mọi người sẽ biết chuyện. Cô bật khóc trước mặt mình..." - Hạ nhớ lại.

Biết đến Thư viện tóc giả của Mạng lưới ung thư vú Việt Nam, Hạ quyết tâm nuôi dưỡng mái tóc theo hướng dài - đen - tự nhiên, dưỡng tóc bằng dầu gội, tinh dầu thiên nhiên để gửi tặng món quà đến cho những "chiến binh K". Khi tóc đã đạt chuẩn, lúc tới cắt tóc ai cũng khen chất tóc của Hạ rất đẹp, mượt mà.

"Hôm nay mình tạm biệt mái tóc dài theo cách thật ý nghĩa. Mình tin rằng một mái tóc cho đi, nhiều nụ cười trở lại. Tóc của mình rồi sẽ lại dài, nhưng đối với bệnh nhân ung thư thì không, ở đâu đó vẫn có người cần đến mái tóc của mình" - Hạ bộc bạch. Với món quà nhỏ, cô gái TP.HCM mong muốn sẽ mang đến nụ cười và góp thêm sức mạnh chiến đấu cho các bệnh nhân K.

Từng chứng kiến nhiều bệnh nhân ung thư hóa trị đã mất đi mái tóc và tinh thần giảm sút khi chiến đấu với bệnh tật, M.A. (22 tuổi), sinh viên năm cuối của một trường đại học tại TP.HCM, đã quyết định dành phần tóc đã nuôi suốt hai năm để tặng cho bệnh nhân ung thư. 

Bạn bè nhận xét A. có mái tóc dài, mềm, đen, cộng thêm nước da trắng, khiến khuôn mặt luôn xinh tươi, rạng rỡ mà nếu cắt đi sẽ rất uổng phí.

"May mắn thay lại có gia đình ủng hộ, vậy là mình quyết định gửi gắm mái tóc cho các bệnh nhân ung thư. Mình chỉ hy vọng khi gửi đi mái tóc của mình thì bệnh nhân ung thư lại có thêm cơ hội trở thành những chiến binh xinh đẹp với mái tóc dài, tự tin chiến thắng bệnh tật, còn mình rồi tóc sẽ lại dài", M.A. cười nói.

Tặng tóc cho bệnh nhân ung thư - Ảnh 2.

Giấy chứng nhận hiến tóc của Đặng Phạm Như Hạ - Ảnh: NVCC

Cộng đồng cùng chung tay

Trong căn phòng nhỏ cạnh phòng công tác xã hội Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều, Hà Nội), thi thoảng lại có người gõ cửa xin hiến tóc. Từ người nhà bệnh nhân cho đến nhân viên y tế, khi biết đến chương trình hiến tóc cho bệnh nhân ung thư đều muốn góp mái tóc của mình.

Ngồi ngay ngắn để chuẩn bị cho sự thay đổi mái tóc của mình, Linh (22 tuổi) hiện đang thực tập tại Bệnh viện K, chia sẻ khi làm việc tại bệnh viện, hằng ngày chứng kiến những nỗi đau của bệnh nhân ung thư phải trải qua, cô quyết định hiến đi bộ tóc dài bao năm nay gắn bó với mình để gửi tặng bệnh nhân ung thư.

"Nhìn các chị, các mẹ sau mỗi lần điều trị tóc rụng dần, cảm xúc của tôi khó tả lắm. Chỉ mong rằng món quà nhỏ này sẽ giúp chị em phụ nữ có thể tự tin hơn để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật", Linh nhắn nhủ.

Cũng ngồi ghế chờ đến lượt cắt tóc, bà Nguyễn Thị Viết (74 tuổi, Hải Phòng), mắc ung thư vú giai đoạn cuối đang điều trị tại Bệnh viện K, nói sớm muộn gì tóc cũng sẽ rụng hết sau khi hóa trị nên có sự chuẩn bị trước.

"Trước giờ tôi không đau ốm gì, khi nhận được kết quả mắc ung thư vú cũng khá bất ngờ. Nhưng giờ thì chấp nhận sự thật đó rồi. Nghe có chương trình hiến tóc và nhận mái tóc giả mới nên tôi quyết định chuẩn bị trước. Giờ hiến tóc đi, sau này sẽ nhận về mái tóc mới để đội khi tóc rụng hết. Khi nào tóc mọc lại, tôi lại gửi cho những người đồng bệnh khác", bà Viết lạc quan nói.

Không chỉ là những bộ tóc được hiến tặng trực tiếp đến mạng lưới, nhiều cửa hàng cắt tóc cũng chung tay đem những mái tóc đến cho bệnh nhân ung thư. Những người có mong muốn hiến tóc có thể đến địa chỉ cửa hàng cắt tóc để vừa được cắt tóc miễn phí, vừa gửi đi mái tóc của mình để tặng những bệnh nhân ung thư.

Cảm ơn "mái tóc" từ người lạ

Không giấu được xúc động, con gái của bệnh nhân T.N. (42 tuổi, huyện Củ Chi, TP.HCM) chia sẻ mẹ mình mắc căn bệnh ung thư đầu tụy được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM gần hai năm nay.

Trong quá trình xạ trị, mái tóc của bà N. đã rụng hết khiến bà rất tự ti. Gia đình cũng có dự định sẽ mua cho bà N. một bộ tóc giả nhưng vì sợ không phải tóc thật sẽ gây ra kích ứng. Hơn nữa, chi phí bỏ ra mua một bộ tóc giả cũng rất đắt tiền mà gia đình đang phải gồng gánh chi phí điều trị.

"Lúc thấy các bài viết về việc nhận tóc cho bệnh nhân ung thư được đăng tải trên các trang mạng xã hội, mình liền đăng ký cho mẹ. Rất nhanh chóng, chỉ 2-3 ngày sau, tóc đã được gửi đến cho mẹ mình. Khi nhận được tóc, mẹ rất vui và tự tin đội lên đầu mái tóc mới", con gái bà N. bộc bạch.

Bỏ chiếc khăn trùm kín đầu, bà Vũ Thị Thanh (Tuyên Quang, đang điều trị ung thư vú tại Bệnh viện K) gập gọn chiếc khăn cất đi. Cầm bộ tóc giả đội lên đầu, bà Thanh ngắm nghía mình trong màn hình điện thoại, đôi mắt rưng rưng xúc động. 

"Mỗi lần đi ra đường, mọi người nhìn tôi như sinh vật lạ, đi đâu cũng phải đội mũ trùm kín dù trời nóng nực đến đâu. Lâu lắm rồi mới lại được nhìn khuôn mặt của mình có tóc, thật sự vừa lạ vừa vui. Cảm ơn mái tóc mà mọi người đã hiến tặng" - bà Thanh xúc động nói.

Hiến tóc ở đâu?

Cả nước đã có 43 thư viện tóc, trong đó có ba thư viện mới xuất hiện năm 2022, mạng lưới hằng năm sẽ phối hợp với các bệnh viện lớn để tổ chức tặng tóc cho bệnh nhân ung thư.

Người hiến tặng tóc có thể gửi tóc qua các dịch vụ chuyển phát đến địa chỉ: Mạng lưới ung thư vú Việt Nam - Thư viện tóc, 122/11 Phổ Quang, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Số điện thoại: 0961.924.300. Tại Hà Nội có thể hiến tóc tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Bệnh nhân ung thư cần thêm ‘lá chắn’ bảo vệ trước COVID-19 Bệnh nhân ung thư cần thêm ‘lá chắn’ bảo vệ trước COVID-19

Theo Bộ Y tế, bệnh nhân ung thư thuộc một trong những nhóm người có nguy cơ gia tăng mức độ bệnh nặng và tử vong khi mắc COVID-19. Riêng việc điều trị bệnh nhân ung thư đã khó khăn, nên khi bệnh nhân ung thư mắc COVID-19 càng là một thách thức lớn.

DƯƠNG LIỄU - HÀ THANH - THU HIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên