20/12/2021 19:17 GMT+7

Tặng quà chăm sóc cựu chiến binh, trẻ mồ côi vì COVID-19 tại TP Thủ Đức

CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

TTO - Với mong muốn giúp đỡ những thương binh, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn và các em nhỏ bị mồ côi cha mẹ do COVID-19, Ban chỉ huy quân sự TP Thủ Đức cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình trao quà và hỗ trợ an sinh lâu dài.

Tặng quà chăm sóc cựu chiến binh, trẻ mồ côi vì COVID-19 tại TP Thủ Đức - Ảnh 1.

Các thương binh, cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ được tặng quà và hỗ trợ an sinh lâu dài - Ảnh: CHÂU TUẤN

Chiều 20-12, tại Ban chỉ huy quân sự TP Thủ Đức, đại diện Ban chỉ huy và các nhà hảo tâm trao tặng 100 phần quà đến các thương binh, gia đình liệt sĩ, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, trao quyết định hỗ trợ lâu dài với 5 thương binh và 5 trẻ em mồ côi vì đại dịch COVID-19 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Mức hỗ trợ, chăm sóc cho các thương binh, cựu chiến binh được đảm bảo lâu dài. Thời gian bắt đầu thực hiện từ tháng 12 với mức hỗ trợ mỗi hộ là 1 triệu đồng/tháng.

Với các em nhỏ mồ côi cha mẹ do dịch COVID-19, Ban chỉ huy quân sự TP Thủ Đức cùng các nhà hảo tâm thực hiện hỗ trợ cho tới khi các em đến tuổi trưởng thành. Mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng đối với học sinh THCS và 1,5 triệu đối với học sinh THPT.

Cầm trên tay những món quà do Ban chỉ huy quân sự TP Thủ Đức trao tặng, ông Nguyễn Văn Tài (82 tuổi) không khỏi xúc động. 

"Tuy tuổi già, sức yếu nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên tôi vẫn phải làm việc gia công nhẹ tại nhà để kiếm tiền sinh hoạt. Dịch bệnh ập đến, mọi thứ đều đình trệ, kinh tế đã khó nay còn khó hơn.

Tôi rất vui mừng vì được địa phương hỗ trợ thường xuyên. Những món quà này tuy nhỏ nhưng là nguồn động lực to lớn dành cho người dân. Đặc biệt với những thương binh có hoàn cảnh khó khăn như tôi", ông Tài chia sẻ.

Tặng quà chăm sóc cựu chiến binh, trẻ mồ côi vì COVID-19 tại TP Thủ Đức - Ảnh 2.

Ban chỉ huy quân sự TP Thủ Đức trao quyết định hỗ trợ lâu dài với các em mồ côi cha mẹ vì COVID-19 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đại tá Phạm Đức Châu Trần - chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự TP Thủ Đức - cho biết trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19, các cán bộ chiến sĩ đã cùng nhân dân tham gia, thực hiện nhiều nhiệm vụ từ bệnh viện dã chiến đến các chốt kiểm soát, trên từng tuyến phố nhà dân.

Thấu hiểu những hoàn cảnh bất hạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh, Ban chỉ huy quân sự TP Thủ Đức đã kêu gọi các tập thể, đơn vị cố gắng cùng phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ người dân liên tục từ những ngày đầu dịch đến nay.

"Chúng tôi, những cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang TP Thủ Đức xin được đồng hành và chia sẻ với người dân vượt qua khó khăn dịch bệnh. Không để ai bị bỏ lại phía sau" - đại tá Trần chia sẻ.

Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tặng TP.HCM 20 tấn gạo Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tặng TP.HCM 20 tấn gạo

TTO - Sáng 14-9, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã trao tặng 20 tấn gạo đến Trung tâm an sinh TP.HCM, nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn sớm vượt qua dịch COVID-19.

CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên