29/07/2011 16:09 GMT+7

Tang lễ ông Nguyễn Cao Kỳ tại Malaysia

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Tang lễ ông Nguyễn Cao Kỳ, cựu phó tổng thống chính quyền miền Nam Việt Nam từ 1967 - 1971, đã diễn ra hôm nay 29-7 tại Malaysia với sự có mặt nhiều người thân.

Tang lễ ông Nguyễn Cao Kỳ tại Malaysia

TTO - Tang lễ ông Nguyễn Cao Kỳ, cựu phó tổng thống chính quyền miền Nam Việt Nam từ 1967 - 1971, đã diễn ra hôm nay 29-7 tại Malaysia với sự có mặt nhiều người thân.

Read this on Tuoitrenews.vnÔng Nguyễn Cao Kỳ qua đời tại MalaysiaBà Trần Lệ Xuân qua đời tại Ý

zEVjPWOY.jpgPhóng to
Người thân tiễn đưa ông Nguyễn Cao Kỳ đi hỏa táng tại Malaysia - Ảnh: AFP

"Ông ấy muốn được nhớ đến như một người yêu quê hương sâu đậm và sẵn sàng làm mọi thứ vì quê hương. Tôi rất tự hào về cha mình”, con gái ông, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, nói với hãng tin AP.

Con trai thứ ba của ông, Nguyễn Cao Đạt, cho biết cha mình là một người nồng hậu và có cách tiếp cận người khác rất đặc biệt.

Ông Kỳ qua đời hôm 23-7 ở tuổi 80 do bệnh phổi. Ông mất khi đang ở Kuala Lumpur, được biết là để thành lập một quỹ học bổng cho thanh niên sang học ở Mỹ.

AFP mô tả tang lễ có sự tham gia của khoảng 40 người, bao gồm người vợ hiện tại của ông là bà Lê Kim và các con cháu.

Không gian tang lễ được bài trí nhiều hoa hồng trắng và hoa cẩm chướng tím theo yêu cầu của gia đình ông.

Ông Kỳ từ vị trí tư lệnh không quân Nam Việt Nam bước lên làm thủ tướng từ 1965 đến 1967, và sau đó làm phó tổng thống từ 1967 đến 1971. Khi Sài Gòn được giải phóng năm 1975, ông Kỳ cùng gia đình tản cư đến Mỹ.

Năm 2004, ông Nguyễn Cao Kỳ cùng vợ thứ ba là bà Lê Kim về thăm quê hương lần đầu tiên.

Ông Nguyễn Cao Kỳ được hỏa táng tại nhà tang lễ Nirvana của Malaysia cùng ngày và tro cốt ông sẽ được đưa sang Mỹ vào đầu tuần sau để người thân và bạn bè thăm viếng.

TRẦN PHƯƠNG

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên