23/07/2011 08:43 GMT+7

Ông Nguyễn Cao Kỳ qua đời tại Malaysia

QUỲNH TRUNG - Q.PHÚ
QUỲNH TRUNG - Q.PHÚ

TTO - Ông Nguyễn Cao Kỳ - cựu tướng không quân, thủ tướng và phó tổng thống chính quyền miền nam Việt Nam từ 1965 - 1967, đã qua đời sáng sớm 23-7 tại một bệnh viện ở Kuala Lumpur, Malaysia ở tuổi 81 do bệnh hô hấp. Cháu nội của ông - Peter Phan - nói với hãng tin AP.

Read this on Tuoitrenews.vnBà Trần Lệ Xuân qua đời tại Ý

“Sức khỏe của ông lúc đầu khá tốt, nhưng trong một vài tuần cuối, bỗng dưng yếu đi”, Peter Phan cho biết.

Ông Kỳ sinh ngày 8-9-1930 tại thị xã Sơn Tây, tỉnh Sơn Tây cũ (nay thuộc Hà Nội).

Ông Kỳ đã từng là tư lệnh không quân, sau đó trở thành thủ tướng của chính quyền Sài Gòn.

Từ năm 1967 đến 1971, ông là phó tổng thống chính quyền Sài Gòn dưới quyền Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.

Khi chính quyền Thiệu ở Sài Gòn sụp đổ vào năm 1975, ông Kỳ rời khỏi Việt Nam bằng cách lái trực thăng, đáp tới một tàu hải quân Mỹ.

6XXajB4n.jpgPhóng to
Ông Nguyễn Cao Kỳ - Ảnh: Internet
WKesykir.jpgPhóng to
Hình ông Nguyễn Cao Kỳ năm 39 tuổi, năm 1969 - Ảnh: tạp chí LIFE
qbFarfm8.jpgPhóng to
Ông Nguyễn Cao Kỳ (bìa phải) trả lời phỏng vấn các phóng viên trong lần trở về thăm quê năm 2004 - Ảnh: Lê Nam
viLkrGtD.jpgPhóng to
Ông Nguyễn Cao Kỳ và vợ là bà Lê Kim trong chuyến về Việt Nam năm 2004 - Ảnh: Hoàng Đình Nam
u5PDFFlt.jpgPhóng to
Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Tôn Nữ Thị Ninh (phải) trao đổi với ông Nguyễn Cao Kỳ và bà Lê Kim trong buổi họp mặt tại hội trường Thống Nhất nhân tết Ất Dậu 2005 - Ảnh: T.T.D.

Ông và gia đình cuối cùng định cư tại Mỹ, nơi ông đã sống một cuộc sống khá trầm lặng, tránh xa chính trường. Tuy nhiên, vào năm 2004, ông gây sự chú ý cho báo chí khi có một chuyến đi về quê hương gây tranh cãi sau 29 năm sống lưu vong.

“Những gì tôi đang cố gắng làm bây giờ là giúp đỡ đất nước tôi, Tôi có trách nhiệm với đất nước của tôi, tôi có lý lịch ở đây”, ông Kỳ nói với AP khi ông về thăm Hà Nội.

“Khi tôi còn là thủ tướng, tôi không cho người Mỹ bất cứ lý do nào để họ cho rằng tôi là con rối của họ”, ông Kỳ viết trong một quyển sách xuất bản năm 2002.

Từ sau chuyến về quê vào năm 2004, ông Kỳ đã trở về Việt Nam nhiều lần.

Ông Kỳ đã kết hôn 3 lần và có 6 người con và 14 cháu. Ông có 5 người con với người vợ đầu, một phụ nữ Pháp.

Người vợ thứ hai là một người Việt Nam - bà Đặng Tuyết Mai, nguyên là tiếp viên hàng không. Ông có với bà Mai một con gái là Nguyễn Cao Kỳ Duyên - người dẫn chương trình nổi tiếng trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại.

Ông gặp người vợ thứ ba - bà Lê Kim - khi đang tạm trú ở Bangkok, Thái Lan.

Trưa 23-7, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã rời Việt Nam sang Malaysia để lo việc gia đình.

QUỲNH TRUNG - Q.PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên