06/10/2025 14:31 GMT+7

Tăng giám sát nghề cá để 'gỡ thẻ vàng' thủy sản

Trước yêu cầu của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), Đắk Lắk đang tăng tốc triển khai các giải pháp quản lý, giám sát nghề cá nhằm góp phần "gỡ thẻ vàng” cho thủy sản Việt Nam vào năm 2026.

Tăng giám sát nghề cá để 'gỡ thẻ vàng' thủy sản - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thiên Văn (mũ cối) - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - nghe lãnh đạo cảng cá Dân Phước (phường Sông Cầu) báo cáo về IUU - Ảnh: TÂM AN

Ngày 6-10, sau khi kiểm tra thực tế tại các cảng cá và làm việc với đơn vị biên phòng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn cho biết đây là bước đệm quan trọng để tỉnh "chạy nước rút" trong chặng cuối "gỡ thẻ vàng".

Theo ông Nguyễn Quang Minh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo - toàn tỉnh có hơn 3.000 tàu cá, trong đó 685 tàu dài từ 15m trở lên. Hiện 99,27% tàu đã lắp thiết bị giám sát hành trình, đủ điều kiện khai thác.

Tuy vậy, một số tàu vẫn mất tín hiệu, ngắt kết nối VMS khi đi biển dài ngày; việc ghi nhật ký khai thác còn thiếu thống nhất, dữ liệu sản lượng cập nhật chậm; nhận thức của một bộ phận ngư dân về quy định IUU còn hạn chế.

Tăng giám sát nghề cá để 'gỡ thẻ vàng' thủy sản- Ảnh 2.

Ngư dân ở phường Sông Cầu chuẩn bị tàu cho chuyến ra khơi - Ảnh: TÂN AN

Cơ sở hạ tầng nghề cá cũng là điểm nghẽn. Các cảng Dân Phước, Tiên Châu, Đông Tác và Phú Lạc đều xuống cấp, thiếu dịch vụ hậu cần và xử lý nước thải. Dân Phước bị bồi lắng nặng, Tiên Châu luồng vào nông, Đông Tác chưa cơ giới hóa, Phú Lạc thường xuyên quá tải. Lực lượng kiểm ngư còn mỏng, trong khi phạm vi giám sát rộng khiến công tác tuần tra, kiểm tra tàu ra - vào cảng gặp nhiều khó khăn.

Đắk Lắk đang đẩy mạnh thực hiện các khuyến nghị của EC, kiểm soát 100% tàu cá ra - vào cảng, không cho xuất bến nếu thiếu giấy tờ, nhật ký khai thác hoặc không bật thiết bị VMS. Các đơn vị trực thuộc giám sát tín hiệu VMS 24/24h, xử lý kịp thời khi mất kết nối; ngư dân được tập huấn ghi nhật ký và sử dụng thiết bị đúng quy định.

Số hóa dữ liệu tàu cá

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Minh Huấn cho biết tỉnh triển khai Đề án phát triển nuôi trồng, khai thác và dịch vụ hậu cần thủy sản đến năm 2030, tập trung nạo vét luồng lạch, nâng cấp cảng cá, khu neo đậu và đầu tư hệ thống xử lý nước thải. "Đắk Lắk cũng ứng dụng công nghệ số, tiến tới số hóa dữ liệu tàu cá và nhật ký điện tử để đảm bảo truy xuất nguồn gốc", ông Huấn nói.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn cho biết tỉnh kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ vốn trung hạn để nâng cấp các cảng trọng điểm, bổ sung biên chế kiểm ngư và phương tiện tuần tra. Đắk Lắk đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ yêu cầu chống khai thác IUU trước 31-12-2025, phục vụ đợt kiểm tra lần thứ 5 của EC, hướng tới mục tiêu gỡ "thẻ vàng" năm 2026.

Tăng giám sát nghề cá để 'gỡ thẻ vàng' thủy sản- Ảnh 3.Ban Bí thư: Quyết tâm gỡ cảnh báo 'thẻ vàng' thủy sản trong năm 2024

Ban Bí thư yêu cầu các cấp, tổ chức đảng, chính quyền... xác định công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất