22/02/2023 16:37 GMT+7

Tăng gấp đôi tiền thưởng cho nhà vô địch Giải hạng nhất quốc gia 2023

11 đội bóng sẽ tham dự Giải hạng nhất quốc gia 2023. Và nhà vô địch giải đấu được nhận phần thưởng trị giá 2 tỉ đồng.

Tăng gấp đôi tiền thưởng cho nhà vô địch Giải hạng nhất quốc gia 2023 - Ảnh 1.

Nhà vô địch Giải hạng nhất quốc gia 2023 sẽ nhận được 2 tỉ đồng tiền thưởng và thăng hạng lên chơi V-League 2024 - Ảnh: VPF

Chiều 22-2, Công ty VPF đã tổ chức lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2023 và Cúp quốc gia 2023.

Do không tìm được nhà tài trợ, CLB Cần Thơ là đội bóng không tham dự Giải hạng nhất quốc gia 2023. Cùng ngày, CLB Phố Hiến đã nhận được đồng thuận để chính thức đổi tên là CLB PVF Công An Nhân Dân kể từ mùa Giải hạng nhất 2023.

Sau khi Cần Thơ bỏ giải, Giải hạng nhất quốc gia 2023 còn 11 đội bóng tham dự gồm: Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Hòa Bình, Huế, Long An, PVF Công An Nhân Dân, Phù Đổng, Phú Thọ, Quảng Nam, Sài Gòn.

Giải hạng nhất quốc gia 2023 dự kiến khởi tranh từ ngày 7-4 và kéo dài đến tháng 8-2023. Mỗi CLB hạng nhất được đăng ký thi đấu 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài và 1 cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam.

Giải hạng nhất 2023 sẽ thi đấu theo hai giai đoạn: Giai đoạn 1, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng.

Giai đoạn 2, căn cứ trên bảng xếp hạng giai đoạn 1 các đội sẽ được chia vào hai nhóm A và B. Nhóm A gồm 5 CLB tranh ngôi vô địch giải. Nhóm B gồm 6 CLB tranh các vị trí từ 6 đến 11. Đội đứng thứ 11 của Giải hạng nhất 2023 sẽ phải xuống chơi ở Giải hạng nhì 2024. 

Nhà vô địch Giải hạng nhất 2023 sẽ giành suất thăng hạng lên chơi ở V-League 2024 và nhận được phần thưởng trị giá 2 tỉ đồng. Phần thưởng cho đội đứng thứ hai là 1 tỉ đồng, 500 triệu đồng cho đội đứng thứ ba.

Theo kết quả bốc thăm, lịch thi đấu vòng 1 Giải hạng nhất quốc gia 2023 như sau: Quảng Nam - Huế, Bình Phước - Long An , Bình Thuận - Phù Đổng, Phú Thọ - PVF Công An Nhân Dân, Hòa Bình - Bà Rịa Vũng Tàu, Sài Gòn (nghỉ).


Cúp quốc gia 2023 có sự tham dự của 25 đội bóng

Cúp quốc gia 2023 có sự tham dự của 25 đội bóng V-League và hạng nhất quốc gia. Cúp quốc gia sẽ khai mạc vào ngày 1-4 và thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một trận thua.

Tiền thưởng cho nhà vô địch Cúp quốc gia 2023 cũng được tăng gấp đôi so với năm cũ, cụ thể: Đội vô địch được thưởng 2 tỉ đồng, đội hạng nhì được thưởng 1 tỉ đồng, 400 triệu đồng cho đội hạng ba.



Bảng xếp hạng V-League 2023 sau vòng 4: Bình Định nhất, Đà Nẵng chótBảng xếp hạng V-League 2023 sau vòng 4: Bình Định nhất, Đà Nẵng chót

Kết thúc vòng 4, Bình Định đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng V-League. Đứng cuối bảng là SHB Đà Nẵng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên