08/04/2019 15:00 GMT+7

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Luật trẻ em

ĐỨC BÌNH - HÀ THANH
ĐỨC BÌNH - HÀ THANH

TTO - Bộ LĐ-TB&XH cùng các bộ, đoàn thể thống nhất đề xuất tăng cường trách nhiệm của các địa phương, người đứng đầu chính quyền các cấp trong việc thực hiện Luật trẻ em.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Luật trẻ em - Ảnh 1.

Nữ sinh Y. ở Hưng Yên bị một nhóm nữ sinh đánh hội đồng - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ việc về bạo hành, xâm hại trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH đã làm việc với các bộ, ban ngành, đoàn thể gồm: Bộ GD-ĐT, Bộ VH-TT&DL, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Trung ương Đoàn bàn về các giải pháp tăng cường công tác bảo vệ trẻ em.

Theo đó, lãnh đạo các bộ, ngành liên quan đều thống nhất đề xuất các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để có hình thức xử lý mạnh hơn, nghiêm minh hơn các loại tội phạm bạo lực, xâm hại trẻ em; tăng cường trách nhiệm của các địa phương, người đứng đầu chính quyền các cấp trong việc thực hiện Luật trẻ em.

Cụ thể, tại Bộ GD-ĐT, hai bộ thống nhất thực hiện các nhóm giải pháp chung về: cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành, địa phương; công tác truyền thông, nâng cao trách nhiệm của phụ huynh, gia đình và người dân trong bảo vệ trẻ em; giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ mình cho học sinh; đào tạo kỹ năng, phương pháp xử lý tình huống cho giáo viên; giáo dục về đạo đức, lòng yêu nghề, yêu trẻ và sự gương mẫu của thầy cô giáo; thành lập tổ tư vấn, hỗ trợ học sinh.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Luật trẻ em - Ảnh 2.

Bức ảnh lá thư tuyệt vọng của một cô bé 11 tuổi là nạn nhân của nạn ấu dâm được trưng bày tại triển lãm Voices out - Ảnh: V.THỦY

Tại buổi làm việc với Trung ương Hội LHPN Việt Nam, hai bên thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, lên tiếng, can thiệp bảo vệ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục; tham mưu đề án về "Giáo dục cha mẹ"; xây dựng chương trình, tài liệu, tập huấn về công tác bảo vệ trẻ em; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật trẻ em tại các địa phương, đơn vị; tổ chức các hoạt động truyền thông, hướng dẫn phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn giao thông, đuối nước trẻ em. 

Trước mắt, hướng dẫn thành lập và hoạt động nhóm chuyên trách bảo vệ trẻ em và mạng lưới những người tham gia công tác bảo vệ trẻ em cấp xã; xây dựng mô hình CLB An toàn cho phụ nữ và trẻ em; tổ chức "Ngày hội cho mẹ và bé".

Tại Bộ VH-TT&DL, hai bộ thống nhất triển khai chiến dịch truyền thông về phòng chống đuối nước trẻ em; tổ chức "Ngày hội xuống nước" để thúc đẩy phong trào dạy bơi, học bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước; tổ chức sáng tác tranh cổ động, tác phẩm nghệ thuật về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; quảng bá về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, giải trí; xây dựng mô hình phòng chống bạo lực trên cơ sở giới…

Tại buổi làm việc với Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội trung ương thống nhất tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em và triển khai một số nội dung: hướng dẫn thành lập và hoạt động nhóm chuyên trách bảo vệ trẻ em cấp xã, CLB tư vấn hỗ trợ trẻ em.

Bên cạnh đó, tổ chức chiến dịch truyền thông phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; xây dựng tài liệu chuẩn và tập huấn cho Tổng phụ trách Đội về kiến thức, kỹ năng trong công tác tư vấn học đường; tổ chức các diễn đàn trẻ em với chủ đề "Nói không với bạo lực học đường", "Xây dựng tình bạn đẹp", "Nét đẹp thầy trò"…

ĐỨC BÌNH - HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên