11/06/2026 18:36 GMT+7

Tân Tổng lãnh sự Úc: Sẵn sàng đồng hành cùng TP.HCM phát triển Trung tâm tài chính quốc tế

Đánh giá TP.HCM là thành phố năng động với nhiều tiềm năng phát triển, tân Tổng lãnh sự Úc Kate Wallace cho biết Úc mong muốn mở rộng hợp tác với TP và tìm kiếm các cơ hội tham gia vào quá trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế thời gian tới.

TP.HCM - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tiếp và làm việc với Tổng lãnh sự Úc tại TP.HCM Kate Wallace chiều 11-6 - Ảnh: THANH HIỆP

Chiều 11-6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tiếp và làm việc với bà Kate Wallace, tân Tổng lãnh sự Úc tại TP.HCM, nhân dịp bà bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại thành phố.

Mời gọi Úc 'tham gia sâu' phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Văn Được đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Úc, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3-2024.

Theo ông Được, đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác giữa Úc với TP.HCM trên nhiều lĩnh vực. Thành phố hiện duy trì quan hệ với nhiều bang và vùng lãnh thổ của Úc như Queensland, New South Wales, Victoria, Tây Úc và vùng lãnh thổ Bắc Úc.

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết hợp tác kinh tế giữa TP.HCM và Úc tiếp tục tăng trưởng tích cực. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 1,83 tỉ USD; Úc hiện có hơn 430 dự án đầu tư tại thành phố với tổng vốn đăng ký khoảng 773 triệu USD.

Ông Nguyễn Văn Được cũng nhấn mạnh giáo dục và phát triển nguồn nhân lực là một trong những điểm sáng của quan hệ song phương.

Hiện có khoảng 36.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Úc, khoảng 17.000 sinh viên theo học các chương trình giáo dục của Úc tại Việt Nam cùng mạng lưới khoảng 160.000 cựu sinh viên Việt Nam từng học tập tại Úc.

Nhiều cán bộ, công chức TP.HCM cũng đã được đào tạo tại Úc, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố.

TP.HCM - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tặng cà phê Việt Nam cho bà Kate Wallace - Ảnh: THANH HIỆP

Chia sẻ về định hướng phát triển trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng hai con số và xây dựng đô thị hiện đại, năng động, sáng tạo, có vị thế nổi trội trong khu vực.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Úc trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, tài chính, đầu tư, quy hoạch đô thị, logistics, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ mong muốn Úc tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM thông qua chia sẻ kinh nghiệm quản lý, phát triển thị trường vốn, đào tạo nhân lực và kết nối các nhà đầu tư quốc tế.

Ông Được cũng đề nghị Tổng lãnh sự quán Úc tiếp tục hỗ trợ kết nối các quỹ đầu tư, định chế tài chính, doanh nghiệp và chuyên gia của Úc với các cơ quan, doanh nghiệp TP.HCM nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Úc xem Việt Nam là thị trường trọng điểm tại Đông Nam Á

Đáp lời, bà Kate Wallace cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo TP.HCM và cho biết rất vinh dự khi nhận nhiệm kỳ công tác tại thành phố.

Sau khoảng thời gian đầu làm việc tại TP.HCM, bà đánh giá đây là một đô thị năng động với nhiều tiềm năng phát triển.

Bà Kate cũng bày tỏ mong muốn tìm hiểu sâu hơn về tầm nhìn phát triển của thành phố và cách thức Úc có thể đóng góp vào các mục tiêu phát triển của TP.HCM.

Những lĩnh vực mà Chủ tịch UBND TP.HCM đề cập đều nằm trong các trụ cột hợp tác của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Úc.

Tổng lãnh sự Úc cho biết ngoài giáo dục, Úc hiện đang triển khai nhiều chương trình hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, năng lượng tái tạo và chuyển đổi số.

TP.HCM - Ảnh 3.

Tổng lãnh sự Úc tại TP.HCM Kate Wallace - Ảnh: THANH HIỆP

Bà Kate nhận định thương mại song phương vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Úc đạt khoảng 30 tỉ USD, tăng gấp đôi so với 5 năm trước.

Úc hiện cũng đang thúc đẩy chiến lược đầu tư vào Đông Nam Á, trong đó Việt Nam được xác định là thị trường trọng điểm.

Các quỹ đầu tư của Úc đã dành khoảng 2 tỉ USD cho khu vực Đông Nam Á nhằm thúc đẩy các dự án trong các lĩnh vực như khai khoáng và chuỗi cung ứng.

Bà Kate cho biết Úc cũng đang triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Việc Công ty Canva mở văn phòng tại TP.HCM vào tháng 4 là một ví dụ cho thấy sức hấp dẫn của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Về hợp tác phát triển, Tổng lãnh sự Úc cho biết riêng năm nay Úc cam kết dành hơn 100 triệu USD cho các chương trình hợp tác phát triển tại Việt Nam. Trong hơn 50 năm qua, tổng giá trị hỗ trợ phát triển của Úc dành cho Việt Nam đã vượt 3 tỉ USD.

Bà Kate Wallace khẳng định Úc mong muốn tiếp tục đồng hành cùng TP.HCM trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển, đồng thời sẵn sàng trao đổi thêm về các cơ hội hợp tác liên quan đến Trung tâm tài chính quốc tế của TP.HCM trong thời gian tới.

TP.HCM - Ảnh 4.

Lãnh đạo TP.HCM chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng lãnh sự Úc tại TP.HCM Kate Wallace - Ảnh: THANH HIỆP

Tân Tổng lãnh sự Úc: Sẵn sàng đồng hành cùng TP.HCM phát triển trung tâm tài chính quốc tế - Ảnh 7.TP.HCM, Đông Nam Bộ thu hút thêm dòng vốn từ Úc

Gặp gỡ tại phường Bình Dương sáng 19-5, các đại diện Việt Nam, Úc và cộng đồng doanh nghiệp nhận định TP.HCM mở rộng cùng vùng Đông Nam Bộ đang mở ra nhiều dư địa hợp tác mới trong đầu tư, logistics, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất