16/09/2013 17:30 GMT+7

Tân Thủ tướng Úc công bố nội các

ANH DUY
ANH DUY

TTO - Ngày 16-9, tân Thủ tướng Úc Tony Abbott đã công bố nội các chính phủ với 20 thành viên và bổ nhiệm bà Julie Bishop vào chức ngoại trưởng. Chiếc “ghế nóng” dành cho một phụ nữ khiến dư luận bất ngờ.

Nước Úc thay đổi dưới triều đại Tony Abbott?Phe bảo thủ chiến thắng bầu cử Úc

0P5jXTzG.jpgPhóng to
Tân Thủ tướng Úc Tony Abbott - Ảnh: Independentaustralia.net

Chức Bộ trưởng Tài chính - tư lệnh cho chính sách kinh tế của quốc gia được ông Abbott giao cho thượng nghị sĩ bang Tây Úc Mathias Cormann, ông Andrew Robb vào chức Bộ trưởng Thương mại, ông David Johnston làm Bộ trưởng Quốc phòng…

Thủ tướng Abbott cho biết ông đánh giá cao đội hình của nội các mới, với những người giàu kinh nghiệm chính trường.

“Tôi tin đây là nội các giàu kinh nghiệm nhất trong lịch sử. Và kinh nghiệm điều hành của chúng tôi là điều quan trọng để một số thành viên trong nội các hôm nay chuyển từ vị trí đối lập sang điều hành”, BBC dẫn lời thủ tướng Úc nhấn mạnh.

Khi được hỏi vì sao ông bổ nhiệm ít phụ nữ vào các vị trí trong nội các, thủ tướng Abbott cho biết “các cử tri sẽ sớm thấy nhiều hơn phụ nữ tham gia vào các vị trí điều hành trong nội các và các bộ”. Trước đó, trong cuộc bầu cử ngày 7-12-2012, ông Abbott đã đánh bại lãnh đạo đảng Lao động Kevin Rudd để thành thủ tướng.

Dự kiến ông sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 18-9.

ANH DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên