
Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 7-9 - Ảnh: REUTERS
Trong buổi lễ được tổ chức tại trụ sở Đảng Bhumjaithai, ông Arpath đã đọc sắc lệnh hoàng gia bổ nhiệm ông Anutin làm Thủ tướng.
Trước đó, ông đã nhận được sự ủng hộ đa số trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội ngày 5-9, đánh bại đối thủ đến từ Đảng Pheu Thai của gia tộc Shinawatra.
Sự phê chuẩn của hoàng gia mở đường cho việc thành lập nội các và trình bày chương trình nghị sự trước quốc hội, một thủ tục bắt buộc để chính phủ mới chính thức nhậm chức.
Phát biểu ngay sau khi nhậm chức, ông Anutin cam kết làm việc hết mình "vì lợi ích của nhân dân và đất nước".

Ông Anutin hành lễ trước ảnh của Quốc vương Thái Lan tại buổi lễ ngày 7-9 - Ảnh: REUTERS
Tân Thủ tướng đã hứa sẽ tổ chức trưng cầu ý dân sửa đổi hiến pháp và tổ chức bầu cử trong vòng 4 tháng để nhận được sự ủng hộ của Đảng Nhân dân, đảng có nhiều ghế nhất trong Quốc hội Thái Lan.
Trong bài phát biểu sau khi chiến thắng, ông Anutin đã kêu gọi sự đoàn kết giữa các đảng phái, nói rằng tất cả các bên phải cùng nhau hợp tác để "đưa đất nước tiến lên với tốc độ có thể bù đắp những cơ hội đã mất" và rằng chính phủ sẽ "thực thi nghiêm ngặt luật pháp".
Hiện tân Thủ tướng Thái Lan đang gấp rút hoàn thiện đội hình nội các với tiết lộ sẽ có sự góp mặt của ít nhất ba người "bên ngoài".
Ông đồng thời khẳng định đội hình nội các mới sẽ rất hấp dẫn, với những chuyên gia sẵn sàng "bắt tay vào việc ngay" và được lựa chọn dựa trên kinh nghiệm cũng như tinh thần tận tâm.
Ông Anutin sinh năm 1966, được đánh giá là một người quan điểm bảo thủ nhưng có sức ảnh hưởng vượt ra ngoài đường lối đảng phái.
Tân Thủ tướng Anutin từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong chính phủ như Phó thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Y tế. Ông cũng được biết đến là người đứng đầu chiến dịch ứng phó với đại dịch COVID-19 tại Thái Lan.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận