17/01/2023 16:04 GMT+7

Tân Sơn Nhất ngoài thoáng, trong đông, 'kẹt theo giờ' đã giảm bớt

Dù ngày 'cao điểm' sản lượng khách và chuyến bay nhưng khu vực làm thủ tục ở Tân Sơn Nhất 'thoáng lạ'. Tuy nhiên khu vực chờ ra máy bay đông nghẹt khách.

Tân Sơn Nhất ngoài thoáng, trong đông, kẹt theo giờ đã giảm bớt - Ảnh 1.

Khách chờ làm thủ tục check-in tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 17-1 - Ảnh: T.T.D.

Có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 17-1, tại ga nội địa, lượng khách đổ dồn về khung giờ buổi trưa và chiều khá đông đúc. Khác mọi năm, khung cảnh nhốn nháo, khách hàng hớt hải bởi tình trạng đông nghẹt từ trong ra ngoài ở Tân Sơn Nhất nay đã giảm bất ngờ. 

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, khu vực sảnh A (Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways) và sảnh B (Vietjet Air) khách đông nhưng không ùn tắc. 

Chị Nguyễn Mỹ Chi (TP Thủ Đức) cho biết đã lên sân bay từ 11h30, sớm hơn giờ bay hơn 3 tiếng. Chờ ký gửi hành lý tại quầy Vietnam Airlines khoảng 20 phút xếp hàng và hoàn tất thủ tục, còn lại việc di chuyển qua lối soi chiếu an ninh nhanh chóng, chứ không có cảnh ùn tắc như mọi năm. 

Một lãnh đạo an ninh soi chiếu ga quốc nội cho biết đã mở tất cả 12 máy soi chiếu tại sảnh A để giải phóng lượng khách nên không xảy ra ùn tắc. Ngoài ra, nhờ các chuyến bay được trải đều ở các khung giờ từ sáng sớm đến đêm muộn nên tình trạng "kẹt theo giờ" đã giảm bớt. 

Chủ động đi sớm, nhiều người hoàn tất thủ tục và tranh thủ vào bên trong khu vực chờ ra cửa máy bay để an tâm. Do đó ở ngoài thoáng nhưng bên trong sảnh chờ đông nghẹt khách. 

Lãnh đạo Cảng hàng không Tân Sơn Nhất nhận định với số slot được điều chỉnh từ 42 chuyến bay/giờ lên 44 chuyến bay/giờ để phục vụ nhu cầu di chuyển tăng cao mùa Tết, không thể tránh khỏi quá tải cục bộ tại một số khâu, một số thời điểm. 

Tuy nhiên, do số lượng chuyến bay được trải đều nhiều khung giờ ban đêm, cộng thêm sự chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng với nhiều giải pháp nên đến nay mọi hoạt động khai thác của sân bay những ngày cao điểm trước Tết vẫn đang được kiểm soát tốt. 

Dù vậy, trong ngày 17-1, các khung giờ từ 15h đến 21h lượng khách tăng cao, đạt hơn 2.500 khách/giờ qua sảnh A với 9-14 chuyến bay/giờ. 

Tân Sơn Nhất ngoài thoáng, trong đông, kẹt theo giờ đã giảm bớt - Ảnh 2.

Các tình nguyện viên hướng dẫn khách đến đúng điểm làm thủ tục lên máy bay. Ảnh chụp sáng 17-1 tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: T.T.D.

Tân Sơn Nhất ngoài thoáng, trong đông, kẹt theo giờ đã giảm bớt - Ảnh 3.

Khách quét mã QR để biết thông tin chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: T.T.D.

Tân Sơn Nhất ngoài thoáng, trong đông, kẹt theo giờ đã giảm bớt - Ảnh 4.

Các nữ tiếp viên hàng không mặc áo dài đủ màu sắc xuân chuẩn bị lên máy bay làm việc - Ảnh: T.T.D.

Tân Sơn Nhất ngoài thoáng, trong đông, kẹt theo giờ đã giảm bớt - Ảnh 5.

Do đến quá sớm và hết ghế phòng chờ nên nhiều người ngồi luôn dưới đất - Ảnh: T.T.D.

Tân Sơn Nhất ngoài thoáng, trong đông, kẹt theo giờ đã giảm bớt - Ảnh 6.

Khách làm thủ tục lên máy bay - Ảnh: T.T.D.

Tết này, taxi có bãi đậu chờ rước khách sân bay Tân Sơn NhấtTết này, taxi có bãi đậu chờ rước khách sân bay Tân Sơn Nhất

Bãi đậu tạm miễn phí rộng 3.500m² sẽ giúp cho taxi, xe công nghệ có chỗ đậu chờ vào rước khách sân bay Tân Sơn Nhất dịp cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên