01/07/2013 10:44 GMT+7

Tân nội các Chính phủ Úc có 11 nữ thành viên

ĐỨC TOÀN
ĐỨC TOÀN

TTO - Thủ tướng Úc Kevin Rudd đã giới thiệu nội các mới hôm nay 1-7 với số thành viên nữ đông kỷ lục: 11 người.

eIIJWeE9.jpgPhóng to
Thủ tướng Úc Kevin Rudd - Ảnh: AFP

Chính phủ tiền nhiệm của nữ Thủ tướng Julia Gillard chỉ có 9 nữ bộ trưởng.

Khẳng định các chức vụ được lựa chọn dựa theo năng lực chứ không phải giới tính, ông Rudd nói: “Tôi vui mừng vì chính phủ của chúng ta có số lượng nữ giới nhiều hơn bất cứ chính phủ nào trong lịch sử Úc. Tôi tự hào được dẫn đầu đội ngũ này”.

Thủ tướng Rudd cam kết chính phủ mới sẽ nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế. “Nhiệm vụ cốt lõi của chính phủ là duy trì nền kinh tế luôn vững mạnh”.

Nội các mới của Úc tuyên thệ nhậm chức vào trưa nay, sau đó tiến hành cuộc họp đầu tiên vào chiều cùng ngày. Các chức vụ quan trọng như bộ trưởng quốc phòng, nội vụ… không thay đổi.

Các thăm dò cho thấy Công đảng Úc đang mất điểm dần so với Đảng Bảo thủ đối lập trước thời điểm bầu cử. Tuy nhiên, phần lớn người dân vẫn tin tưởng ông Rudd sẽ hoàn thành vai trò thủ tướng tốt hơn chủ tịch đảng đối lập Tony Abbott. Phe đối lập cũng chỉ trích việc Thủ tướng Rudd chưa định ngày chính thức để tổ chức tổng tuyển cử.

ĐỨC TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên