06/11/2013 08:39 GMT+7

Tân Hoa xã và hai bộ Trung Quốc bị điều tra tham nhũng

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Sau các vụ điều tra và bắt giữ một số quan chức cấp cao tham nhũng, mới đây Trung Quốc tiếp tục điều tra các địa phương và cơ quan nhà nước, trong đó có Hãng tin Tân Hoa xã cùng hai bộ Thương mại và Đất đai - khoáng sản.

NSi81p8M.jpgPhóng to
Người đứng đầu Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương (CCDI) Vương Kỳ Sơn - Ảnh: Reuters

Quan chức cấp cao Trung Quốc thứ 11 “ngã ngựa”Quan chức cao cấp Trung Quốc bị điều tra tội tham nhũng

Theo South China Morning Post ngày 5-11, Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương (CCDI) - cơ quan chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã phái các điều tra viên tới 6 địa phương và 4 cơ quan, doanh nghiệp nhà nước.

Sáu địa phương này gồm: Quảng Đông, Sơn Tây, Vân Nam, Quý Châu, Giang Tây và vùng Nội Mông; bốn cơ quan, doanh nghiệp nhà nước gồm: Bộ Đất đai và khoáng sản, Bộ Thương mại, Hãng thông tấn quốc gia Tân Hoa xã và Công ty điện lực nhà nước Tam Hiệp.

Mỗi đoàn thanh tra đã lập đường dây nóng và hộp thư để người dân cung cấp thông tin cho họ.

Cũng theo tờ báo trên, kết quả điều tra sơ bộ đã có từ cuối tháng 9, tuy nhiên có rất ít chi tiết được công bố.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 3-2013, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khẳng định tham nhũng là mối đe dọa với sự sống còn của Đảng và thề sẽ loại trừ quan chức tham nhũng dù là “hổ” (quan chức cấp cao) hay “ruồi” (quan chức cấp thấp).

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên