30/11/2017 09:44 GMT+7

Tân đại sứ Israel: Đến Hà Nội, TP.HCM cảm nhận ngay sự hối hả

TRẦN PHƯƠNG thực hiện
TRẦN PHƯƠNG thực hiện

TTO - Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam mọi thứ mà không phải lúc nào cũng sẵn lòng chia sẻ với bất cứ ai - đại sứ Israel Nadav Eshcar chia sẻ với Tuổi Trẻ.

Tân đại sứ Israel: Đến Hà Nội, TP.HCM cảm nhận ngay sự hối hả - Ảnh 1.

Ông Nadav Eshcar - đại sứ Israel tại Việt Nam - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ở Việt Nam đi đâu cũng thấy màu xanh của cây cối, đất đai. Ở Israel nếu muốn trồng thứ gì đó, chúng tôi phải sử dụng những công nghệ phức tạp, còn ở đây mọi thứ đều phát triển tự nhiên.

Đại sứ Nadav Eshcar

* Điểm mạnh và hứa hẹn nhất của mối quan hệ Việt Nam - Israel là gì, thưa đại sứ?

Việt Nam và Israel có sự tương đồng trong quan điểm về nhiều thứ, điều đó tạo ra sự cởi mở trong thúc đẩy mối quan hệ.

Israel mạnh về công nghệ và kinh tế của chúng tôi dựa vào công nghệ, trong khi Việt Nam cần công nghệ để phát triển kinh tế. Chúng ta mong muốn hợp tác vì lợi ích cho cả đôi bên hơn là cạnh tranh lẫn nhau. 

Chẳng hạn trong sản xuất rau quả, nếu Việt Nam sử dụng công nghệ của Israel, các bạn có thể sản xuất nhiều hơn và khi đó chúng tôi sẽ mua rau quả của Việt Nam nhiều hơn.

Ngoài ra, Việt Nam đang quan tâm đến vấn đề sáng tạo trong giáo dục, nông nghiệp, y tế... Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam mọi thứ mà chúng tôi không phải lúc nào cũng sẵn lòng chia sẻ với bất cứ ai. 

Hai nước cũng đang trong giai đoạn cuối đàm phán về Hiệp định thương mại tự do (FTA) và tôi hi vọng Việt Nam sẽ là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên ký FTA với Israel.

Ông Nadav Eshcar nhậm chức đại sứ Israel tại Việt Nam tháng 8-2017.

Ông là chính khách am hiểu về châu Á, từng làm việc ở ĐSQ Israel tại Trung Quốc (2003-2008), cán bộ phụ trách Trung Quốc, Hàn Quốc và Mông Cổ, Vụ Châu Á, Bộ Ngoại giao Israel (2007-2010).

Trước khi đến Việt Nam, ông là trưởng phòng các vấn đề quốc tế 1 (châu Á và Bắc Mỹ) thuộc Trung tâm nghiên cứu chính sách, Bộ Ngoại giao Israel (2016-2017).

* Làm sao để Việt Nam có thể tiếp nhận và phát huy được công nghệ của Israel?

Tôi nghĩ giáo dục - đào tạo là điều quan trọng, chẳng hạn khuyến khích đưa khoa học vào trường học từ sớm. 

Chúng ta cũng có thể đưa chuyên gia từ các nước tới Việt Nam hỗ trợ đào tạo. Israel cũng đang cử chuyên gia đến giúp đỡ các doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up) của Việt Nam. 

Chúng tôi cũng đón nhận nhiều công dân Việt Nam đến Israel để đào tạo.

Người Việt Nam rất tò mò, thực tế, sáng tạo. Tôi nhìn thấy rất nhiều tiềm năng của start-up tại đây trong thời gian tới. 

Tuy nhiên, start-up không chỉ đơn giản là doanh nghiệp khởi nghiệp. Theo tôi, start-up còn có nghĩa là sáng tạo và sử dụng các công nghệ mới để tìm ra những giải pháp mới mà chưa ai từng làm. 

Tại Israel, các start-up có thể thử sức và thất bại hai, ba hoặc nhiều lần đến khi có được ý tưởng đúng và thành công, có thể bán lại doanh nghiệp với giá hàng trăm ngàn USD.

Các chuyên gia Israel đến Việt Nam nói với tôi rằng người Việt có nhiều ý tưởng rất tuyệt, đưa ra các giải pháp sáng tạo trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, những người khởi nghiệp tại Việt Nam lại không tự tin vào bản thân mình, ái ngại khi giới thiệu các sản phẩm. 

Họ cần phải tự tin tuyên bố rằng mình có ý tưởng tốt nhất, có đội ngũ tốt nhất.

* Trong nhiệm kỳ của mình, ông có kế hoạch gì để phát triển quan hệ hai nước?

Năm 2018 là năm kỷ niệm 25 năm quan hệ song phương. Israel dự kiến tiếp đón chuyến thăm của lãnh đạo Việt Nam đến Israel, sau chuyến thăm của Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin đến Việt Nam trong năm nay.

Về phần mình, ngoài việc thúc đẩy FTA Việt Nam - Israel như đã nhắc đến, tôi sẽ tập trung vào lĩnh vực hợp tác học thuật. Chúng tôi có những trường đại học rất tốt luôn muốn đón các sinh viên Việt Nam và mục tiêu của tôi là muốn mở ra nhiều cánh cửa cho hợp tác học thuật song phương. 

Ngoài ra, còn nhiều lĩnh vực khác mà tôi quan tâm như kinh doanh, du lịch... Hãy chờ đón những sự kiện thú vị mà chúng tôi sẽ thực hiện vào năm sau.

Mọi thứ luôn diễn ra rất nhanh ở Việt Nam

Ba tháng đầu tiên tại Việt Nam là khoảng thời gian rất thú vị với tôi. Tôi thấy mình được chào đón nồng nhiệt ở mọi nơi tôi đến. Gia đình tôi cũng rất hạnh phúc khi chuyển đến đây.

Điều khiến tôi thấy hứng thú nhất là mọi thứ luôn diễn ra rất nhanh ở Việt Nam, một sự phát triển thần tốc. Khi bước xuống đường phố ở Hà Nội hoặc TP.HCM là có thể cảm nhận ngay được sự nhộn nhịp, hối hả.

Tôi từng du lịch ở Việt Nam hồi mới cưới cách đây 15 năm, đi dọc từ Bắc vào Nam và giờ đây thật tuyệt vời khi trở lại với tư cách đại sứ Israel. Thật ra, tôi đã cạnh tranh rất nghiêm túc để có vị trí này (cười).

TRẦN PHƯƠNG thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên