Phóng to |
| “Đinh tặc” Vũ Văn Long tra tay vào còng trưa 13-2 - Ảnh: Anh Thoa |
TTO trích đăng:
"Tấn công" toàn diện
Tôi có vài ý kiến sau:
1. Chúng ta rà soát lại hết những người đang hành nghề vá xe trên trục lộ có "đinh tặc", yêu cầu họ đăng ký với chính quyền địa phương và niêm yết giá.
2. Tổ chức các đội vá xe cố định tại các khu vực đươc xem là điểm nóng đinh tặc đang hoạt động cụ thể là vận động các tổ chức thanh niên tại khu phố. Có thể đề nghị địa phương hỗ trợ chi phí cho các đội vá xe này (một phần là chi phí của người vá xe, một phần còn lại là của địa phương).
3. Vận động các anh, các chú xe ôm theo dõi các hiện tượng lạ của các tiệm sửa xe làm ăn tầm bậy và những tên đinh tặc rồi mật báo với chính quyền hoặc công an phường. Người báo sẽ có thưởng còn người vi phạm sẽ bị phạt thật nặng, có thông báo về gia đình và địa phương.
Công an, người dân cùng vào cuộc
Tôi nghĩ cơ quan công an cần bố trí người trực hoặc mai phục những "điểm nóng" này để phát hiện và bắt giữ những "tội đồ" này. Bên cạnh đó, công an cần làm việc các tiệm sửa xe, vá ép để chấn chỉnh, bắt làm cam kết không tiếp tay kẻ xấu, nếu phát hiện sẽ bị phạt. Đồng thời cần phát động phong trào người dân tham gia phát hiện và trình báo.
Tôi nghĩ tổng hợp các biện pháp trên tạo nên làn sóng phản đối trong dư luận xã hội thì những kẻ rải đinh sẽ không dám làm vì biết làm sẽ bị trừng trị rất nặng.
Đường dây nóng vá xe lưu động
Cơ quan công an cần nhanh chóng lên danh sách các điểm và sửa xe dọc tuyến đường. Yêu cầu các điểm này ký tên cam kết không rải đinh, niêm yết giá sửa xe, thay vá ruột xe. Tiệm nào lấy giá sai qui định sẽ bị phạt gấp 10 lần, tái phạm sẽ bị truy tố trước pháp luật. Tổ chức xe hút đinh như đã thực hiện tại Thủ Đức, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.
Tổ chức đường dây nóng dịch vụ vá xe lưu động. Có thể Ủy ban nhân dân địa phương tổ chức dịch vụ này. Chỉ những tiệm vá xe được qua kiểm tra mới được tham gia dịch vụ này. Khi người dân điện thoại, cung cấp đầy đủ giá cả dịch vụ để mọi người có thể trả đúng giá qui định. Khi thực hiện tốt thì nạn đinh tặc sẽ giảm vì bọn chúng không còn động cơ để thực hiện hành vi phạm tội của mình.
Tiệm sửa xe cần đăng ký kinh doanh
Các cơ quan chức năng phải cần có quyết định bắt buộc các tiệm sửa xe phải có giấy phép kinh doanh, để tự người chủ sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật với cam kết ban đầu. Không nên để tiệm sửa xe mọc lên như nấm, khi đó cung sẽ nhiều hơn cầu, tất yếu sẽ xảy ra tiêu cực như nạn rải đinh này.
Đẩy mạnh công tác giáo dục
Phải có một hình phạt thật nặng, đủ sức răn đe đối với "đinh tặc". Song song đó, phải tăng cường, đẩy mạnh công tác giáo dục, cần phổ biến rộng rãi đến mọi người dân (đặc biệt là những người hành nghề sửa xe; không cần bắt họ phải đăng ký, rồi quản lý giám sát họ thật rườm rà và làm phức tạp thêm vấn đề). Phải dựa vào sức dân, bằng cách phát động toàn dân tham gia tiêu diệt "đinh tặc".
Cần có những tổ, đội phòng chống tội phạm thường xuyên tuần tra, kiểm tra đột xuất để phát hiện và bắt "đinh tặc". Trong thời gian đầu thì cần có thêm một đội ngũ thường xuyên làm công tác dọn dẹp các đinh tặc trên đường nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.
Theo tôi thì chỉ cần như thế là đủ, vấn đề còn lại có thành công hay không là tùy thuộc vào cái tâm, cái tầm và trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành chức năng.
* Còn bạn, ý kiến bạn ra sao, hãy gửi về cho Tuổi Trẻ Online theo địa chỉ email tto@tuoitre.com.vn hoặc trong phần Ý kiến bạn đọc dưới đây. Xin cám ơn.
* Tin bài liên quan:
Bắt thêm 5 "đinh tặc"Trị “đinh tặc”: Các nơi đều kêu khó20 ngày 10 lần thay ruột xeKhông thể để “đinh tặc” lộng hànhBạn đọc hiến kế chống "đinh tặc"

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận