30/09/2021 09:43 GMT+7

Tạm hoãn tòa phúc thẩm vụ án bác sĩ hiếp dâm, đánh đập nữ đồng nghiệp ở Huế

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Do đại diện Viện kiểm sát tỉnh Thừa Thiên Huế vắng mặt vì phải cách ly phòng chống dịch COVID-19 nên phiên tòa xử phúc thẩm vụ án bác sĩ hiếp dâm, đánh đập nữ đồng nghiệp ở Huế được tạm hoãn.

Tạm hoãn tòa phúc thẩm vụ án bác sĩ hiếp dâm, đánh đập nữ đồng nghiệp ở Huế - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Quang Huy Phương tại phiên tòa phúc thẩm sáng 30-9 - Ảnh: NHẬT LINH

Sáng 30-9, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên xử phúc thẩm vụ án bác sĩ Lê Quang Huy Phương hiếp dâm, đánh đập nữ điều dưỡng nhập viện gây chấn động dư luận.

Trước đó, Tòa án nhân dân TP Huế đã tuyên án sơ thẩm mức án 6 năm 8 tháng tù giam vì hành vi hiếp dâm, cố ý gây thương tích và 6 tháng cải tạo không giam giữ vì hành vi giữ người trái pháp luật với bị cáo.

Tại phiên phúc thẩm, do đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (ông Nguyễn Hải Nam) vắng mặt vì đang phải cách ly phòng chống dịch COVID-19 nên phiên tòa sẽ được hoãn lại. Thời gian và địa điểm xử phiên phúc thẩm vụ án này sẽ được thông báo sau.

Cũng liên quan đến vụ án trên, Sở Y tế Thừa Thiên Huế bất ngờ có quyết định thu hồi toàn bộ kết luận về tố cáo ông Nguyễn Hoài An, giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế, người trực tiếp giám định vụ án Lê Quang Huy Phương đánh đập, hiếp dâm nữ điều dưỡng đồng nghiệp.

Lý do, sở đã trích dẫn một số nội dung không đầy đủ, chưa phù hợp từ công văn của Viện Pháp y quốc gia - Bộ Y tế trả lời về cùng vụ việc, ảnh hưởng đến tính chính xác của kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Hoài An.

Quyết định thu hồi do ông Lê Viết Bắc, phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, ký. Ông Bắc là người ký ban hành kết luận tố cáo ông Nguyễn Hoài An trước đó.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, liên quan vụ án bác sĩ Lê Quang Huy Phương hiếp dâm, đánh đập nữ điều dưỡng đồng nghiệp, Sở Y tế Thừa Thiên Huế đã ban hành kết luận tố cáo ông Nguyễn Hoài An, giám định viên trong vụ án, đã thực hiện giám định "không khách quan". 

Sở cũng đề nghị trưng cầu thực hiện giám định lại thương tích đối với bị hại.

Tuy nhiên bản kết luận này có nội dung trái ngược với văn bản trả lời về cùng vụ việc của Viện Pháp y quốc gia.

Vụ án bác sĩ hiếp dâm, đánh đập nữ điều dưỡng sắp xử phúc thẩm Vụ án bác sĩ hiếp dâm, đánh đập nữ điều dưỡng sắp xử phúc thẩm

TTO - Theo Sở Y tế Thừa Thiên Huế, việc giám định thương tích của bị hại trong vụ bác sĩ Lê Quang Huy Phương đánh đập, hiếp dâm nữ điều dưỡng là không khách quan nên đề nghị trưng cầu thực hiện giám định lại thương tích đối với bị hại.


NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên