17/03/2021 08:11 GMT+7

Tạm giữ tài xế xe chở đoàn đi lễ đâm xe đầu kéo làm 22 người thương vong

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Bước đầu, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An xác định tài xế xe chở đoàn đi lễ đền không làm chủ tốc độ, đâm vào xe đầu kéo dừng đỗ bên đường làm 2 người chết, 20 người bị thương.

Tạm giữ tài xế xe chở đoàn đi lễ đâm xe đầu kéo làm 22 người thương vong - Ảnh 1.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giữa xe chở đoàn đi lễ đền đâm xe đầu kéo ở Nghệ An - Ảnh: D.HÒA

Sáng 17-3, một lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tâm (36 tuổi, ngụ xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa).

Ông Tâm là tài xế nhà xe Nam Phượng, chở đoàn đi lễ đền Ông Hoàng Mười, đâm vào đuôi xe đầu kéo đỗ bên đường khiến 2 người chết và 20 người bị thương trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Nghi Lộc, Nghệ An rạng sáng 16-3.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, do tài xế Tâm thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ nên đã đâm vào xe đầu kéo đang hỏng đậu bên đường khiến nhiều người thương vong.

Chiều 16-3, lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa và Thành ủy TP Sầm Sơn đã đến tỉnh Nghệ An thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông.

Đến nay, trong 20 người bị thương có 18 người đã xuất viện, còn lại 2 nạn nhân nặng đang được bác sĩ tại các bệnh viện tỉnh Nghệ An tích cực theo dõi, điều trị.

Sau hai vụ tai nạn xảy ra sáng 16-3 tại Hòa Bình và Nghệ An làm 5 người chết, 20 người bị thương, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia có công điện yêu cầu chủ tịch UBND kiêm trưởng ban an toàn giao thông các tỉnh, thành phố ngăn chặn tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đối với xe chở khách.

"Cần tăng cường tuần tra, kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm quy định về nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi lái xe, tốc độ, chở quá tải trọng, quá số người quy định, đi sai phần đường, làn đường, lái xe vượt quá thời gian quy định, không thắt dây bảo hiểm khi ngồi trên ôtô", công điện nêu.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, khoảng 5h sáng 16-3, trên quốc lộ 1 đoạn qua địa phận xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, chiếc xe khách từ Thanh Hóa chở đoàn đi lễ đền Ông Hoàng Mười đâm vào đuôi xe đầu kéo chở ximăng bị hỏng đang đỗ bên đường. Vụ tai nạn khiến 2 người chết, 20 người bị thương.

Xe chở đoàn đi lễ đền xuất phát từ Thanh Hóa lúc 2h sáng. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, hầu hết các nạn nhân đang ngủ.

Đi lễ đền gặp tai nạn: ‘Đang ngủ, chúng tôi choáng váng’ Đi lễ đền gặp tai nạn: ‘Đang ngủ, chúng tôi choáng váng’

TTO - Nằm ngủ trên xe khách vào Nghệ An đi lễ đền đầu năm, đoàn khách quê Thanh Hóa bị giật mình, choáng váng khi chiếc xe đâm vào đuôi xe đầu kéo chở ximăng hỏng đỗ bên đường.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên