16/03/2021 12:24 GMT+7

Đi lễ đền gặp tai nạn: ‘Đang ngủ, chúng tôi choáng váng’

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Nằm ngủ trên xe khách vào Nghệ An đi lễ đền đầu năm, đoàn khách quê Thanh Hóa bị giật mình, choáng váng khi chiếc xe đâm vào đuôi xe đầu kéo chở ximăng hỏng nằm đỗ bên đường.

Các bác sĩ điều trị bệnh nhân vụ tai nạn giữa xe đoàn đi lễ đền và xe đầu kéo - Video: DOÃN HÒA

Tính đến 11h trưa 16-3, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe chở đoàn đi lễ chùa và xe đầu kéo xảy ra vào rạng sáng cùng ngày trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã làm 2 người chết và ít nhất hơn 20 người bị thương.

Sau khi được cấp cứu ban đầu, các bệnh nhân được đưa tới các khoa của Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An chữa trị. Riêng hai bệnh nhân nặng đa chấn thương chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Tại khoa chấn thương, chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, hàng chục bệnh nhân bị gãy tay, chân, đa chấn thương vùng mặt đang được các bác sĩ tích cực cứu chữa.

Nhiều bệnh nhân vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ về vụ tai nạn. Chỉ trong phút chốc, ngày đi lễ chùa đầu năm của đoàn lại trở thành chuyến đi ám ảnh với họ.

Nằm trên giường bệnh với vết thương băng bó ở chân, bà Mai Thị Hiền (41 tuổi, ngụ TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) kể mấy ngày trước mấy người bạn của bà lên kế hoạch đi lễ đền Ông Hoàng Mười, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) sau khi thấy tình hình dịch COVID-19 đã được kiểm soát.

Khoảng 2h sáng 16-3, chiếc xe khách 29 chỗ đón mọi người xuất phát từ TP Sầm Sơn chạy vào Nghệ An.

"Lên xe mệt quá nên tôi ngủ thiếp đi. Chừng hơn 4h sáng, cả đoàn đang nằm ngủ thì giật mình bởi tiếng động rất lớn", bà Hiền nhớ lại.

Cầm vội chiếc điện thoại, bà Hiền bật đèn thì thấy chân mình mắc kẹt vào chiếc ghế trước. Xung quanh nhiều người nằm la liệt, kêu cứu. 

"Một lúc sau tôi được mọi người cạy cửa đưa ra ngoài rồi chuyển tới bệnh viện cấp cứu", bà Hiền nói.

Đi lễ đền gặp tai nạn: ‘Đang ngủ, chúng tôi choáng váng’ - Ảnh 2.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An đang khẩn trương cứu chữa các bệnh nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng - Ảnh: DOÃN HÒA

Ở phòng bệnh kế bên, bà Lê Thị Tuyết Nhung (39 tuổi, ngụ TP Sầm Sơn, TP Thanh Hóa) may mắn chỉ bị thương phần mềm, đang chăm sóc hai người bạn đi cùng chuyến xe.

"Tôi ngồi ở giữa xe. Lúc đó tôi đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng va chạm. Thoát ra khỏi xe, tôi thấy phần đầu bên phải xe bị nát bét. Nhiều người ngồi ở khu vực này bị thương nặng nhất", bà Nhung kể.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Đặng Văn Hùng Minh - trưởng khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An - cho biết sau khi phân loại, có 13 bệnh nhân chuyển tới khoa chữa trị, hầu hết các nạn nhân bị đa chấn thương vùng tay, chân và mặt. Các bệnh nhân này không nguy kịch đến tính mạng và đang được tiếp tục theo dõi, chờ phẫu thuật.

Đi lễ đền gặp tai nạn: ‘Đang ngủ, chúng tôi choáng váng’ - Ảnh 3.

Phần đầu chiếc xe khách bị biến dạng sau vụ tai nạn - Ảnh: DOÃN HÒA

Theo cơ quan chức năng, đến nay đã xác định được hai người tử vong trong vụ tai nạn là một người đàn ông tên M. (khoảng hơn 50 tuổi, ngụ TP Hà Nội) và bà T.T.T. (52 tuổi, ngụ TP Sầm Sơn, Thanh Hóa).

Một lãnh đạo Đội cảnh sát giao thông Công an huyện Nghi Lộc cho hay thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe khách chạy hướng Bắc - Nam trên quốc lộ 1 đã đâm vào đuôi xe đầu kéo chở ximăng bị hỏng, nằm đỗ bên đường. Công an đang lấy lời khai của tài xế hai xe, nhân chứng và khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Qua rà soát từ Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa, chiếc xe khách gặp nạn là xe hợp đồng của nhà xe Nam Phượng đóng tại phường Ba Đình, TP Thanh Hóa.

Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa đang phối hợp với Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An để nắm tình hình, nguyên nhân vụ tai nạn, cũng như xác minh tên tuổi các hành khách.

Xe chở đoàn đi lễ chùa đâm xe đầu kéo, 1 người chết, hơn 20 người nhập viện Xe chở đoàn đi lễ chùa đâm xe đầu kéo, 1 người chết, hơn 20 người nhập viện

TTO - Một chiếc xe chở đoàn đi lễ chùa từ Thanh Hóa vào Nghệ An đâm vào xe đầu kéo chở ximăng dừng bên đường. Hậu quả vụ tai nạn làm 1 người chết, hơn 20 người nhập viện cấp cứu.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên