22/04/2019 21:58 GMT+7

Tạm giữ nghi phạm lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Ngày 22-4, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự nghi phạm Đỗ Thị Sen (31 tuổi, trú xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán người.

Tạm giữ nghi phạm lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Nghi phạm Đỗ Thị Sen tại cơ quan công an - Ảnh Công an Thanh Hóa cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, năm 2014 Đỗ Thị Sen sang Trung Quốc làm ăn, lấy chồng nước sở tại. 

Sau đó, Sen nhiều lần trở về Việt Nam cấu kết với một số đối tượng ở tỉnh Lạng Sơn, Thanh Hóa, tìm các phụ nữ nhẹ dạ, cả tin ở vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn để dụ dỗ sang Trung Quốc làm ăn, nhưng thực chất là bán cho các đối tượng bên kia biên giới để làm vợ, hoặc làm gái mại dâm, thu lời bất chính.

Gần đây nhất là đầu tháng 4 vừa qua, Đỗ Thị Sen về Thanh Hóa, gặp chị  L.T.L. (26 tuổi, trú xã Cát Vân, huyện Như Xuân) và chị N.T.H. (20 tuổi, trú xã Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa). Sen dùng lời đường mật dụ dỗ, hứa hẹn đưa chị L. và chị H. sang Trung Quốc làm việc, kiếm tiền. Để tạo lòng tin cho hai nạn nhân trên, Sen đưa trước cho mỗi người 30 triệu đồng.

Trong lúc đang chuẩn bị đưa hai nạn nhân L. và H. lên biên giới để bán sang Trung Quốc, ngày 18-4 Sen bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang với cáo buộc đang có hành vi mua bán người.

Tạm giữ nghi phạm lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc - Ảnh 2.

Công an lấy lời khai nghi phạm Đỗ Thị Sen - Ảnh Công an Thanh Hóa cung cấp

Hiện nay, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án nêu trên. Ai là nạn nhân của Đỗ Thị Sen, liên hệ với đội 5, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, số 15A, đường Hạc Thành, thành phố Thanh Hóa; điện thoại trực ban hình sự: 02373.858252 để được giải quyết.

Dụ dỗ phụ nữ sang Trung Quốc sinh và bán con giá 80-140 triệu đồng Dụ dỗ phụ nữ sang Trung Quốc sinh và bán con giá 80-140 triệu đồng

TTO - Tình hình tội phạm mua bán người, mua bán trẻ em tại Nghệ An, nhất là tại các huyện miền núi, tiếp tục diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên