16/12/2021 12:30 GMT+7

Tạm dừng thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh: lỗi mạng phía Trung Quốc

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Do sự cố lỗi mạng, phía Trung Quốc đang tạm dừng thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn) từ ngày 15-12. Còn cửa khẩu Hữu Nghị vẫn hoạt động nhưng việc thông quan rất chậm.

Tạm dừng thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh: lỗi mạng phía Trung Quốc - Ảnh 1.

Xe chở nông sản xếp hàng chờ thông quan ở khu vực cửa khẩu Tân Thanh - Ảnh: TÙNG ĐINH

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 16-12, bà Đoàn Thu Hà, phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, cho biết do sự cố lỗi mạng nên phía Trung Quốc đang tạm dừng thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh từ ngày 15-12. 

"Đến sáng nay, phía bạn chưa khắc phục xong nên việc lưu thông hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh vẫn chưa được khôi phục. Còn cửa khẩu Hữu Nghị, việc lưu thông hàng hóa vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên tiến độ thông quan rất chậm", bà Hà thông tin thêm.

Theo bà Hà, hiện vẫn còn khoảng 4.000 xe hàng hóa đang tồn ở 3 khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma. Trong đó, tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh có số lượng xe tồn lớn nhất, với khoảng 2.500 xe, đa số chở nông sản như dưa hấu, thanh long, chuối xanh, mít, xoài.

Nguyên nhân ùn ứ do Trung Quốc phong tỏa cặp cửa khẩu Ái Điểm - Chi Ma để phòng chống dịch COVID-19. 

Đồng thời, nước bạn siết chặt quy trình xuất, nhập khẩu hàng hóa để phòng chống dịch bệnh COVID-19 nên lưu lượng xuất, nhập khẩu tại các cửa khẩu Tân Thanh và Hữu Nghị cũng giảm đáng kể, hiện năng lực thông quan tối đa 300-400 xe/ngày.

Nếu lượng hàng hóa không tiếp tục đưa lên cửa khẩu thì khoảng 10-15 ngày mới thông quan hết lượng hàng hóa đang tồn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo các địa phương vùng nguyên liệu, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp cần chủ động trao đổi thông tin với các cơ quan chuyên môn của Lạng Sơn để cập nhật tình hình xuất nhập khẩu tại biên giới. Từ đó điều tiết được lượng hàng xuất khẩu từ sớm, từ xa, tránh tình trạng đưa hàng lên cửa khẩu rồi ùn tắc nhiều ngày.

"Bên cạnh xuất khẩu, các địa phương có thể chuyển sang đẩy mạnh chế biến hoặc tiêu thụ trong nước để giảm rủi ro hư hỏng nông sản hoặc gia tăng chi phí trong giai đoạn cửa khẩu đang ùn ứ hiện nay", bà Hà nói thêm.

Hạn chế đưa hàng lên cửa khẩu Hạn chế đưa hàng lên cửa khẩu

TTO - Các địa phương và doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ việc đưa hàng hóa lên các cửa khẩu phía Bắc để xuất sang Trung Quốc tại thời điểm này, nhất là các cửa khẩu tại Lạng Sơn, do tình trạng ùn ứ container tại các cửa khẩu đang rất căng thẳng.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên