15/07/2023 16:57 GMT+7

Tạm dừng tắm thác Du Già sau vụ du khách đuối nước

Sau vụ việc khách du lịch bị đuối nước ở thác Du Già, chính quyền tỉnh Hà Giang quyết định tạm dừng hoạt động tắm thác tại đây.

Thác Du Già (thác Ba Tiên) - Ảnh: Báo Hà Giang

Thác Du Già (thác Ba Tiên) - Ảnh: Báo Hà Giang

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 15-7, ông Hoàng Minh Trường - chủ tịch UBND xã Du Già (huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) - cho biết xã đã quyết định tạm dừng cho người dân, khách du lịch tham gia hoạt động tắm thác Du Già (còn có tên là thác Ba Tiên) tại thôn Thâm Luông từ ngày 14-7.

"Việc tạm dừng hoạt động tắm thác Du Già bắt đầu từ 15h chiều qua, cho đến khi đảm bảo các điều kiện khai thác và có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền theo quy định" - ông Trường nói và cho biết UBND xã đã cử lực lượng canh gác tại thác Du Già trong thời gian tạm dừng.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, lúc 15h30 ngày 12-7, một nhóm 6 du khách tham gia nhảy và bơi lội tại thác Du Già.

Trong lúc nhảy thác, anh T.X.H. (24 tuổi, quê Phú Thọ) do không biết bơi nên bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, nhóm bạn và người dân đưa anh H. đến trạm y tế cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong lúc 18h cùng ngày.

Ngay sau sự việc, chính quyền xã Du Già đã có báo cáo và UBND huyện Yên Minh có văn bản yêu cầu xã tạm dừng cho du khách tắm tại thác Du Già.

Huyện Yên Minh cũng yêu cầu UBND xã Du Già phối hợp cùng các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng, các dịch vụ homestay và khách du lịch chấp hành nghiêm quy định của địa phương, không tham gia hoạt động tắm trải nghiệm tại thác Du Già.

Đồng thời thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, dịch vụ homestay trên địa bàn xã Du Già không được đưa khách đến tắm tại thác Du Già.

Trong trường hợp chủ các cơ sở dịch vụ có khách nghỉ tại cơ sở của mình hoặc khách do hướng dẫn viên, dẫn tour quản lý mà không chấp hành thì xem xét xử lý theo quy định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang cũng có công văn đề nghị UBND huyện Yên Minh xác định các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm liên quan và làm rõ việc tắm thác của khách du lịch là do khách du lịch tự phát tham gia hay do đơn vị kinh doanh lữ hành hay tổ chức, cá nhân nào đưa khách vào tắm.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang, thác Du Già là điểm du lịch tự phát tập trung đông khách du lịch trong nước và quốc tế đến để tham quan và tắm trải nghiệm.

Tuy nhiên, địa điểm trên hiện chưa được đầu tư các hạng mục công trình đảm bảo các điều kiện được công nhận là điểm du lịch theo quy định.

Bên cạnh đó, khu vực trên hiện chưa có đơn vị quản lý có tư cách pháp nhân được phân giao thẩm quyền quản lý, đảm bảo các biện pháp phòng tránh rủi ro, cứu hộ cứu nạn cho khách du lịch theo quy định của Luật Du lịch.

Thành lập Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng VănThành lập Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn tại tỉnh Hà Giang trên cơ sở sáp nhập Khu bảo tồn thiên nhiên Du Già và Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voọc mũi hếch Khau Ca.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên