02/04/2020 19:05 GMT+7

Tạm dừng đến trường nhưng không ngừng việc học

T. HÀ
T. HÀ

Những buổi học trên nền tảng E-learning của hàng triệu học sinh khắp cả nước hiện nay không chỉ để "đối phó" với việc nghỉ học vì đại dịch COVID-19. Hơn thế, khó khăn đang tạo ra cơ hội để thay đổi tư duy dạy - học.

Tạm dừng đến trường nhưng không ngừng việc học - Ảnh 1.

VNPT E- learning với nhiều tính năng hỗ trợ người dùng

Phần mềm dạy học online chính thức

Chỉ một ngày sau khi học sinh các tỉnh, thành phố phải nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) đã hoàn thành triển khai nền tảng VNPT E-Learning tại Trường tiểu học và trung học cơ sở Archimedes (Hà Nội), và sau đó là tại hàng trăm trường học với hàng triệu học sinh cả nước.

Mới đây, lãnh đạo Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT) và các doanh nghiệp viễn thông lớn, trong đó có VNPT, đã cam kết hỗ trợ, đồng hành cùng ngành giáo dục - đào tạo. Không chỉ cung cấp những phần mềm chính danh, có tính bảo mật cao, mà VNPT và các nhà mạng còn miễn phí toàn bộ dữ liệu cho thầy cô và học sinh liên quan đến các chương trình học từ xa.

Đại dịch COVID-19 đang tạo ra cơ hội trăm năm cho chuyển đổi số quốc gia - Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh khi bày tỏ kỳ vọng các doanh nghiệp công nghệ của Việt Nam sẽ vào cuộc tận dụng cơ hội này.

Khi các hoạt động kinh tế - xã hội bị ngưng trệ theo cách truyền thống, là cơ hội để sáng tạo những cách vận hành mới để cuộc sống tiếp diễn, học tập, làm việc, giải trí. Và trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia, ngành giáo dục - đào tạo luôn được ưu tiên số 1. "Một quốc gia chuyển đổi số thành công thì đầu tiên phải thành công trong chuyển đổi số giáo dục và đào tạo. Chính ngành này chuẩn bị lực lượng công dân và nhân lực có kỹ năng số" - Bộ trưởng khẳng định.

Theo đại diện VNPT, hiện nay người dùng đã rất quen thuộc với việc học trực tuyến, gần như 100% các trường học có đủ điều kiện về hạ tầng (kết nối Internet, thiết bị đầu cuối…) đều đã triển khai học trực tuyến. Các trường tổ chức các lớp học online với thời khóa biểu cụ thể, các thầy cô giáo quen với việc lên lớp và giảng bài trực tuyến giống như dạy học truyền thống trước đây. 

Để khắc phục khó khăn khi các nhà trường hiện nay chưa có kho học liệu dùng chung để khai thác, với từng trường, các kỹ thuật viên của VNPT cũng đã mất rất nhiều công sức để xây dựng kho học liệu riêng cho từng trường.

Trăn trở lớn nhất của nhiều trường học cũng như phụ huynh, học sinh khi học online là kết quả học online chưa được công nhận. Song lo lắng này đã được tháo gỡ, khi mới đây Bộ GD-ĐT cho biết đang soạn thảo quy định cụ thể về việc dạy học trực tuyến, trên truyền hình, để từ đó có thể công nhận kết quả học tập online từ xa.

Tạm dừng đến trường nhưng không ngừng việc học - Ảnh 3.

Thông tin hướng dẫn người dùng một cách chi tiết, dễ sử dụng.

Hệ sinh thái giáo dục thông minh

Đại diện Tập đoàn VNPT cũng đánh giá học trực tuyến là xu hướng tất yếu, nằm trong lộ trình chuyển đổ số nền giáo dục. "Việc dạy và học trực tuyến sẽ thay thế một phần và có khả năng thay thế hoàn toàn cho lớp học truyền thống và sẽ không ngừng mở rộng tính năng. Với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, dự kiến sẽ phủ tới 100% các trường học, cơ sở giáo dục… trong năm nay", đại diện VNPT cho biết.

Song hành từ bước đầu với những manh nha chuyển đổi này của cả nền giáo dục, Tập đoàn VNPT đã có giải pháp tổng thể về trường học thông minh cũng như giáo dục thông minh, phục vụ chuyển đổi số nền giáo dục, mà E-Learning chỉ là 1 trong những sản phẩm của hệ sinh thái này.

Tạm dừng đến trường nhưng không ngừng việc học - Ảnh 4.

Ứng dụng tiện ích giúp kết nối nhà trường với học sinh và phụ huynh trong mùa dịch bệnh COVID-19

Theo đó, E-Learning sẽ được tích hợp với nhiều sản phẩm dịch vụ, giải pháp khác, tạo thành hệ sinh thái giáo dục số, đáp ứng mọi nhu cầu và nghiệp vụ trực tiếp và gián tiếp trong lĩnh vực giáo dục. 

Không chỉ dừng ở việc giảng dạy và học các bài học trực tuyến, hàng loạt lĩnh vực khác của giáo dục cũng sẽ được số hóa từ quản lý dinh dưỡng, quản lý thu phí, kiểm định chất lượng giáo dục, trợ lý học tập ảo, nhận diện khuôn mặt, giọng nói cho đến kiểm soát hành vi, cảm xúc, bạo lực học đường…

VNPT sẽ bổ sung thêm các tính năng như adative learing, online video platform... cũng như ứng dụng công nghệ (thực tế ảo/thực tại tăng cường, AI, sinh trắc học… trong hệ sinh thái giáo dục thông minh trong thời gian tới.

Đặc biệt, cùng với các doanh nghiệp công nghệ thông tin lớn, VNPT đã cam kết đồng hành, hỗ trợ ngành giáo dục - đào tạo trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, với những hành động thiết thực nhất như hỗ trợ miễn phí hệ sinh thái đào tạo và quản lý giáo dục cho tất cả 43.000 trường học, miễn phí máy chủ, băng thông phục vụ đào tạo từ xa cho các trường đại học, trị giá hàng nghìn tỉ đồng mỗi tháng.

Tính đến thời điểm hiện nay hệ sinh thái giáo dục Việt Nam VnEdu (dạy và học) của VNPT đã cung cấp trên 63 tỉnh, thành phố với gần 35.000 điểm trường. Cung cấp VNPT Elearning tới 11.524 trường với 425.119 tài khoản giáo viên, 5.204.335 tài khoản học sinh, 313.823 bài giảng.

Khi có nhu cầu sử dụng chương trình, các nhà trường vui lòng truy cập website: vnpt.com.vn hoặc gọi điện đến tổng đài miễn phí: 18001260.

Phòng chống COVID-19: Làm việc online hiệu quả với các ưu đãi từ VNPT Phòng chống COVID-19: Làm việc online hiệu quả với các ưu đãi từ VNPT

TTO - Để góp phần phòng chống dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các cơ quan, doanh nghiệp đang tích cực triển khai làm việc online. Những ứng dụng như VNPT iOffice hay VNPT Meeting, VNPT Ký số… trở thành những công cụ hữu hiệu với chi phí ưu đãi.

T. HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên