10/05/2018 16:41 GMT+7

Tạm đình chỉ êkíp mổ vụ chết bất thường sau khi chữa gãy tay

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Bệnh viện đa khoa Hà Đông đã tạm đình chỉ êkíp phẫu thuật và tiến hành mổ khám nghiệm tử thi nạn nhân để làm rõ nguyên nhân vụ việc nam bệnh nhân tử vong sau khi mổ chữa gãy tay.

Tạm đình chỉ êkíp mổ vụ chết bất thường sau khi chữa gãy tay - Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội và lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hà Đông thông tin về vụ việc tại buổi họp báo - Ảnh: DANH TRỌNG

Theo thông tin do bác sĩ Nguyễn Thị Cương - trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa Hà Đông - cung cấp tại cuộc họp báo trưa nay 10-5, bệnh nhân Vương Đình Cường (37 tuổi, ở Quốc Oai, Hà Nội) khi được đưa vào phòng mổ ngày 9-5 đã có những biểu hiện bất thường như suy hô hấp.

Nhận thấy tình trạng bệnh nhân nguy kịch, bệnh viện đã liên tục cấp cứu, liên tục hội chẩn và đã mời chuyên gia ở Bệnh viện 103 sang hỗ trợ, bà Cương cho biết.

Đại diện bệnh viện khẳng định trong thời gian sau khi phẫu thuật xong cho đến khi bệnh nhân tử vong, khoảng từ 13h30 đến 16h, êkíp phẫu thuật và hồi sức đã liên tục túc trực bên cạnh bệnh nhân.

Điều này khác với thông tin từ phía gia đình nạn nhân cho biết khi lên phòng mổ thấy không có bác sĩ hay nhân viên y tế túc trực trong phòng.

Được biết bác sĩ chính phụ trách ca mổ này là bác sĩ Trần Quang Toản - phó trưởng khoa Chấn thương, đã có thâm niên công tác 20 năm, là phẫu thuật viên cứng có kinh nghiệm.

Cũng tại buổi họp báo, ông Đào Thiện Tiến - giám đốc bệnh viện Đa khoa Hà Đông - nhấn mạnh nguyên tắc người nhà hay người lạ không bao giờ có quyền xâm nhập vào khu vực phòng mổ - khu vô trùng, được cách li và có biển báo cấm.

"Khoảng thời gian người nhà bệnh nhân xâm nhập vào phòng mổ là lúc bệnh nhân đã ngừng quá trình cấp cứu và có thể sau khi bệnh nhân đã tử vong", ông Tiến nói.

Bệnh viên cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra đã tạm đình chỉ êkíp phẫu thuật và yêu cầu các cá nhân liên quan giải trình về vụ việc. Khoa chấn thương và gây mê cũng phải họp khoa kiểm điểm làm rõ trách nhiệm.

"Nếu có sai phạm chúng tôi sẽ xử lý, và với tinh thần nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm cho những lần sau", lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hà Đông khẳng định.

Lãnh đạo bệnh viện này đưa ra nhận định ban đầu về nguyên nhân tử vong là tắc mạch do mỡ.

"Khi gãy những xương dài, có thể mỡ sẽ vỡ vụn làm tắc các mạch máu. Nguyên nhân này hoàn toàn có thể xảy ra, tuy nhiên đến hiện tại thì chưa thể khẳng định được, phải chờ giám định pháp y và ý kiến của các chuyên gia đầu ngành, ông Đào Thiện Tiến nói.

Hiện công tác khám nghiệm tử thi nạn nhân tại Bệnh viện 103 đã hoàn tất và đang chờ kết quả. Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê chuẩn bị mai táng.

Sáng 10-5, đại tá Vương Tiến Dũng - trưởng công an quận Hà Đông - cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã tiếp nhận vụ việc, đang vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ.

Theo thông tin ban đầu từ phía gia đình nạn nhân, bệnh nhân Vương Đình Cường nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông chiều 9-5 trong tình trạng bị rạn xương tay phải.

Trước đó, tối 8-5, anh Cường bị ngã xe và được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa Quốc Oai chụp chiếu. Tại đây, các bác sĩ thông báo xương phía tay phải của anh Cường, vị trí gần bả vai bị gãy và cần phẫu thuật. Các bác sĩ tư vấn đây chỉ là bị chấn thương nhẹ nên gia đình quyết định đưa anh Cường đến phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông.

Đêm 8-5, anh Cường được chuyển ra Bệnh viện đa khoa Hà Đông. Tại đây, bác sĩ tư vấn cho người nhà cần phải phẫu thuật để ổn định chấn thương. Sau khi làm các thủ tục, đến khoảng 9h15 ngày 9-5, anh Cường được đưa vào phòng mổ. Sau 4 giờ phẫu thuật, bác sĩ thông báo ca mổ thành công tốt đẹp.

Tuy nhiên, sau ca mổ bác sĩ không đồng ý cho người nhà thăm bệnh nhân với lý do, bệnh nhân mới mổ xong, chưa thể gặp được. Khoảng 13h30 cùng ngày, người nhà anh Cường đi thẳng lên khoa Hồi sức của bệnh viện, lúc này chỉ có một mình anh Cường ở trong phòng và đang ở trong tình trạng tím tái nên đã hốt hoảng gọi bác sĩ.

Một lúc sau, bác sĩ có mặt tại phòng bệnh, liên tục gọi điện cho các bác sĩ ở bệnh viện tuyến trên. Khi bác sĩ ở tuyến trên đến hỗ trợ anh thì Cường đã tử vong.

TTXVN

Nam bệnh nhân chết bất thường sau khi mổ chữa gãy tay Nam bệnh nhân chết bất thường sau khi mổ chữa gãy tay

TTO - Anh Vương Đinh Cường tay bị giập xương cánh tay, được đưa vào bệnh viện cấp cứu và chỉ định mổ. Đầu giờ chiều bác sĩ nói mổ thành công, nhưng đến cuối giờ chiều thông báo anh chết.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên