21/04/2019 14:56 GMT+7

Tài xế thót tim tránh 'hố tử thần' giữa quốc lộ 10 vừa nâng cấp

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Một 'hố tử thần' bất ngờ xuất hiện trên tuyến quốc lộ 10, đoạn ngay trước khu vực Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, TP Hải Phòng sáng 21-4 khiến nhiều tài xế được phen thót tim, giật mình đánh lái để tránh sụp hố.

Tài xế thót tim tránh hố tử thần giữa quốc lộ 10 vừa nâng cấp - Ảnh 1.

Hố sụt bất ngờ xuất hiện trên đoạn đường quốc lộ 10 vừa được nâng cấp, cải tạo thuộc địa bàn TP Hải Phòng - Ảnh: TRƯỜNG SA

Theo ghi nhận, "hố tử thần" có đường kính khoảng 1m, sâu hơn 40cm nằm giữa làn đường quốc lộ 10 hướng Hải Phòng đi Thái Bình, đoạn thuộc Khu công nghiệp Tràng Duệ (huyện An Dương, Hải Phòng).

Hố sụt xuất hiện trên đoạn đường nằm trong dự án BOT gần 3.000 tỉ đồng mà Công ty CP Tasco Hải Phòng làm chủ đầu tư triển khai nâng cấp, cải tạo theo hình thức BOT.

Do đường mới được nâng cấp, cải tạo và việc cảnh báo khá sơ sài nên nhiều tài xế chủ quan, khi đến gần "hố tử thần" mới giật mình đánh lái để tránh bị sụp xuống hố.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 21-4, ông Phạm Đức Minh - giám đốc Công ty CP Tasco Hải Phòng - cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã khẩn trương huy động công nhân đến hiện trường tiến hành thi công khắc phục hố sụt.

Trước mắt, đang đổ đất đá và trải lại thảm nhựa.

Theo ông Minh, nguyên nhân sự cố hố sụt này là do bên dưới có một ống cống từ trước đó vừa bị vỡ khiến cho đất đá bị sụt xuống, tạo ra hố "tử thần" có kích thước như trên.

Tài xế thót tim tránh hố tử thần giữa quốc lộ 10 vừa nâng cấp - Ảnh 2.

"Hố tử thần" trên đường quốc lộ 10, hướng Hải Phòng đi Thái Bình - Ảnh: MINH TOÀN

Được biết, dự án nâng cấp cải tạo QL10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn thuộc địa bàn TP Hải Phòng được đầu tư xây dựng theo hình thức BOT do Công ty cổ phần Tasco Hải Phòng làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ năm 2015, với chiều dài toàn tuyến là 31km, mở rộng từ 2 xe lên 4 làn xe trên nền của tuyến QL10 cũ.

Dự án có tổng mức đầu tư 2.800 tỉ đồng với việc xây thêm hai cây cầu vượt sông. Sau thời gian hoàn thành, kể từ ngày 4-1 thì dự án bắt đầu triển khai thu phí.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên