14/02/2025 15:08 GMT+7

Tài xế thắc mắc giấy phép lái xe B2 đổi sang C1 được không?

Thời gian qua, nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ Online lúng túng khi thực hiện đổi giấy phép lái xe theo phân hạng mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Tài xế thắc mắc giấy phép lái xe B2 đổi sang C1 được không? - Ảnh 1.

Người dân muốn đổi giấy phép lái xe hạng B2 qua C1 thì phải làm hồ sơ trực tiếp, chưa thao tác trực tuyến được - Ảnh: CHÂU TUẤN

Hầu hết tài xế đang sở hữu giấy phép lái xe hạng B2 lo lắng không còn đủ điều kiện lái xe tải từ 5 tấn trở lên như trước nay.

Lo bị hạn chế lái xe tải lớn

Bạn đọc H.M.N. (ngụ quận 12) cho biết anh đang là tài xế xe tải có giấy phép lái xe hạng B2 sắp hết hạn. Anh có nhu cầu đổi giấy phép lái xe để tiếp tục công việc, tuy nhiên anh N. nghe được một số thông tin hạng B1, B2 chỉ đổi sang hạng B chứ không đổi từ B2 sang C1 được.

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định 13 phân hạng giấy phép lái xe, hạng B cấp cho người lái xe ô tô chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 3.500kg...

"Nếu như vậy tôi chỉ có thể điều khiển xe tải 3,5 tấn (trong khi hiện hạng B2 và C1 có thể điều khiển xe tải 5 tấn trở lên). Những ai đang có bằng B2 cũng bị hạn chế lái xe tải lớn trên 5 tấn, bắt buộc phải thi nâng hạng hay sao?", anh N. đặt câu hỏi.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Phòng Quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe (thuộc Sở Giao thông vận tải TP.HCM) cho biết bằng B2 vẫn đổi sang C1 được. Người dân đi làm thủ tục cấp đổi bình thường. 

Trường hợp nào gặp khó khăn có thể thông tin cho đơn vị nắm, hỗ trợ và hướng dẫn xử lý.

Bằng lái B1, B2 được đổi sang bằng lái hạng B hoặc C1

Về vấn đề này, ông Lương Duyên Thống - trưởng Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Cục Đường bộ Việt Nam - ngày 14-2 cho biết người có giấy phép lái xe hạng B1, B2 được lựa chọn đổi sang hạng B hoặc C1 theo phân hạng giấy phép lái xe của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024.

Lý do trước đây, Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định hạng giấy phép lái xe có chở hàng hóa tính theo trọng tải, tức là khối lượng hàng hóa được chở của xe, không tính khối lượng của xe.

Theo đó, giấy phép lái xe hạng B1 cấp cho người không hành nghề lái xe điều khiển xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500kg; hạng B2 cấp cho người hành nghề lái xe điều khiển xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500kg;

Với giấy phép lái xe hạng B2 hiện được lái xe tải có trọng tải hàng hóa dưới 3.500kg, nhưng nếu tính cả khối lượng của xe thì tổng trọng tải lên đến 5.500kg.

Còn Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (có hiệu lực từ 1-1-2025) phân hạng giấy phép lái xe chở hàng theo khối lượng toàn bộ như thiết kế của xe (gồm khối lượng của xe và khối lượng hàng hóa được chở).

Theo đó, giấy phép lái xe hạng B cấp cho người lái xe ô tô chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 3.500kg; các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng B kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750kg;

Giấy phép lái xe hạng C1 cấp cho người lái xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 3.500kg đến 7.500kg; các loại xe ô tô tải quy định cho giấy phép lái xe hạng C1 kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750kg; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B.

Do có sự thay đổi về cách tính khối lượng được điều khiển nên khoản 3, điều 89 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định: giấy phép lái xe hạng B1, B2 được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng B hoặc hạng C1 và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải đến 3.500kg.

Còn giấy phép lái xe hạng B1 số tự động được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng B với điều kiện hạn chế là chỉ được điều khiển xe ô tô số tự động.

Ông Thống cho biết theo quy định trên, người có giấy phép lái xe B1, B2 sắp hết hạn có thể tùy nhu cầu mà chọn đổi sang hạng B hoặc C1. 

Với người lái xe con dưới 9 chỗ, không có nhu cầu lái xe tải lớn thì có thể đổi bằng hạng B1, B2 sang hạng B. Với người có cả nhu cầu lái xe tải thì có thể đổi sang hạng C1.

Ông Thống lưu ý người có nhu cầu đổi giấy phép lái xe B1, B2 sang C1 lưu ý sức khỏe phù hợp. Bởi theo thông tư 36/2024/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe với người lái ô tô, người được cấp giấy phép lái xe hạng C1 sẽ phải đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe nhóm 3 có tình trạng sức khỏe tốt hơn tiêu chuẩn sức khỏe nhóm 2 của người được cấp giấy phép lái xe hạng B.

Phải làm thủ tục đổi giấy phép lái xe trực tiếp

Liên quan đến việc phần mềm cấp đổi giấy phép lái xe hiện chỉ cho người có giấy phép lái xe hạng B1, B2 khi làm thủ tục cấp đổi trực tuyến chỉ có thể đổi sang giấy phép lái xe hạng B, không thể đổi sang hạng C1, ông Lương Duyên Thống cho biết thêm do phần mềm đang thực hiện mặc định tự động đổi từ B1, B2 sang B.

Do vậy, nếu muốn chuyển hạng B1, B2 sang C1 phải làm thủ tục đổi giấy phép lái xe trực tiếp.

Với trường hợp đã đổi giấy phép lái xe B1, B2 sang B rồi mà muốn đổi sang C1 hiện cũng chưa có quy định trong luật nên phần mềm viết theo quy định hiện hành là đổi B1, B2 sang B hoặc C1, chưa có thiết kế để đổi lại từ B sang C1. Các vướng mắc này cần thời gian cập nhật, xử lý sau.

Tài xế thắc mắc giấy phép lái xe B2 đổi sang C1 được không? - Ảnh 1.Đề xuất bộ sớm khắc phục lỗi phần mềm hệ thống cấp đổi giấy phép lái xe

Trước tình trạng hệ thống phần mềm cấp đổi giấy phép lái xe bị lỗi gây khó khăn cho cơ quan cấp đổi, Hà Tĩnh đề xuất Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam sớm khắc phục lỗi phần mềm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên