21/05/2019 13:19 GMT+7

Tài xế chiếm làn thu phí, trạm thu phí T2 BOT quốc lộ 91 ùn tắc

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Các tài xế điều khiển xe tải mang biển số tỉnh An Giang và TP.HCM chiếm 3 làn thu phí tại trạm T2 BOT quốc lộ 91, gây ách tắc giao thông hướng An Giang đi Cần Thơ.

Tài xế chiếm làn thu phí, trạm thu phí T2 BOT quốc lộ 91 ùn tắc - Ảnh 1.

Các tài xế dừng xe tại trạm T2 và không đồng ý mua vé - Ảnh: CHÍ HẠNH

Khoảng 12h30 ngày 21-5, các tài xế xe tải mang biển số tỉnh An Giang và TP.HCM cùng nhau đậu chiếm 3 làn thu phí tại trạm T2 BOT quốc lộ 91, hướng từ tỉnh An Giang đi TP Cần Thơ.

Ban đầu, tài xế chỉ dừng ở 2 làn hướng di chuyển từ An Giang qua Cần Thơ. Sau đó, trạm thu phí T2 cho mở thêm 1 làn phía ngược chiều để phân luồng phương tiện qua nhưng cũng bị 1 xe tải dừng lại và không đồng ý mua vé.

Theo quan sát, trạm T2 có 4 làn thu phí dành cho xe cơ giới và 2 làn dành cho xe máy, tuy nhiên các tài xế đã đậu ngay buồng thu tiền và không chịu trả phí qua trạm.

Những tài xế trên cho biết họ di chuyển từ tỉnh An Giang để qua ngã 3 Lộ Tẻ, rẽ vào quốc lộ 80 rồi vòng lên cầu Vàm Cống để đi các tỉnh, quãng đường sử dụng quốc lộ 91 khoảng 300m nhưng phải trả tiền cho toàn tuyến. Do đó, họ không đồng ý mua vé.

Khoảng 1 giờ sau, do trạm thu phí T2 không xả trạm nên xảy ra ách tắc giao thông nhiều kilomet, kéo dài sang địa bàn TP Long Xuyên (An Giang).

Gần 14h, thêm 1 xe tải mang biển số tỉnh An Giang cũng dừng tại làn thu phí và không chịu mua vé qua trạm hướng từ Cần Thơ đi An Giang, kéo theo là tình trạch ách tắc của các phương tiện di chuyển phía sau.

Tài xế chiếm làn thu phí, trạm thu phí T2 BOT quốc lộ 91 ùn tắc - Ảnh 2.

Xe cứu thương và các phương tiện phải di chuyển qua làn xe gắn máy - Ảnh: CHÍ HẠNH

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ cho biết đã nghe báo cáo tình hình các tài xế dừng xe không mua vé qua trạm tại trạm thu phí T2. Hiện Phòng CSGT đã chỉ đạo lực lượng xuống phối hợp phân luồng giảm ùn tắc.

"Chúng tôi đã đề nghị trạm T2 xả trạm nhưng họ không đồng ý", vị lãnh đạo này nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Kiệm - trạm trưởng trạm T2 (Công ty CP đầu tư quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang) - cho biết theo quy định thì ách tắc hơn 750m mới xả trạm, còn nếu chưa thì vẫn đóng trạm.

"Hiện đã có lực lượng chức năng đến vận động và một số tài xế cũng đã chịu di chuyển đi", ông Kiệm cho hay.

Một số hình ảnh tại trạm T2 BOT quốc lộ 91 ngày 21-5:

Tài xế chiếm làn thu phí, trạm thu phí T2 BOT quốc lộ 91 ùn tắc - Ảnh 3.

Trạm T2 mở hết các làn để phương tiện di chuyển qua và mua vé - Ảnh: CHÍ HẠNH

Tài xế chiếm làn thu phí, trạm thu phí T2 BOT quốc lộ 91 ùn tắc - Ảnh 4.

Ùn tắc cả hai hướng dù trạm T2 mở làn ngược chiều cho phương tiện di chuyển - Ảnh: CHÍ HẠNH

Tài xế chiếm làn thu phí, trạm thu phí T2 BOT quốc lộ 91 ùn tắc - Ảnh 5.

Hai trong số các xe mang biển số tỉnh An Giang phản ứng trạm T2 - Ảnh: CHÍ HẠNH

Tài xế chiếm làn thu phí, trạm thu phí T2 BOT quốc lộ 91 ùn tắc - Ảnh 6.

Ba xe tải dừng ở 3 làn và không đồng ý mua vé - Ảnh: CHÍ HẠNH

Tài xế Tài xế 'phong tỏa' trạm T2 BOT Quốc lộ 91 nguyên đêm

TTO - Trạm thu phí T2 BOT quốc lộ 91 bị hàng loạt tài xế đậu chiếm làn, gọi điện báo cảnh sát 113 rằng chủ đầu tư nhốt xe.

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên