27/12/2022 08:12 GMT+7

Tài xế ăn ngủ trên xe, mệt mỏi chờ tới lượt đăng kiểm

MINH HÒA - THU DUNG
MINH HÒA - THU DUNG

Sau khi nhiều lãnh đạo, cán bộ của chín trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM bị khởi tố và bắt tạm giam, nhiều ngày qua các trạm đăng kiểm tại TP.HCM rơi vào tình trạng quá tải, tài xế phải đợi cả tuần mới tới lượt đăng kiểm.

Tài xế ăn ngủ trên xe, mệt mỏi chờ tới lượt đăng kiểm - Ảnh 1.

Bảo vệ hướng dẫn tài xế phải gọi số hotline, đăng ký online trước, có danh sách mới được vào đăng kiểm - Ảnh: MINH HÒA

Trưa 26-12, phóng viên ghi nhận tại Trung tâm đăng kiểm 50-06V trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7) đông nghẹt ô tô xếp hàng chờ tới lượt vào kiểm định.

Tài xế, chủ xe bức xúc

Người dân tại đây cho biết nhiều xe đã xếp hàng từ tối hôm trước đến rạng sáng hôm sau. Dòng xe nối đuôi kéo dài hơn 500m, ra tận chân cầu Tân Thuận, mòn mỏi chờ đợi. Thậm chí có tài xế xe tải phải ăn ngủ trên xe chứ không dám rời đi, với hy vọng được gọi vào đăng kiểm.

Tuy nhiên, dù đã đợi 7-8 tiếng đồng hồ, không ít xe vẫn bị từ chối và hẹn lại vì trạm quá tải hồ sơ. Trạm ưu tiên những trường hợp đến trước hoặc đã đặt hẹn online trước, còn lại trạm sẽ cho đặt lịch hẹn vào những ngày sau đó.

Một số tài xế bức xúc ra về vì xe sắp hết hạn đăng kiểm nhưng trạm hẹn lịch đăng kiểm 6-7 ngày sau. Ông Trịnh Văn Thơ (50 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, chủ xe ô tô) đã chờ từ 1h sáng ở cầu Tân Thuận. 

Xe phải "lết" từng chút một, mãi đến 10h30 mới tới được cổng trung tâm đăng kiểm thì bảo vệ yêu cầu ông Thơ đọc thông tin số điện thoại, biển số xe… để xem có trong danh sách đăng ký online trước hay không.

"Xe tôi ngày mai (27-12) là hết hạn đăng kiểm rồi. Hôm nay mà không đăng kiểm được, chạy ngoài đường bị cảnh sát giao thông phạt thì tôi cũng không biết làm sao", ông Thơ nói.

Tương tự, ông Hoàng Hữu Việt - một chủ doanh nghiệp vận tải nông sản đang chờ đăng kiểm xe tại Trung tâm đăng kiểm 50-04V (TP Thủ Đức) - rầu rĩ cho biết ông có ba xe cần đăng kiểm để vận chuyển hàng hóa từ miền Tây lên TP.HCM bán Tết. Bây giờ xe không đăng kiểm được thì không thể chạy ra đường được khiến doanh nghiệp rất khó khăn. 

Ông Việt đề nghị Sở GTVT TP.HCM, Cục Đăng kiểm Việt Nam sớm đưa ra phương án giải quyết tình trạng quá tải này nhằm giúp người dân thuận tiện đi lại, kế hoạch vận chuyển, kinh doanh dịp Tết cũng không bị ảnh hưởng xấu.

"Các cơ quan nhà nước cũng nên xem xét hướng hỗ trợ người dân trong trường hợp xe hết hạn đăng kiểm trước ngày đã đặt lịch đăng kiểm bị cảnh sát giao thông thổi phạt", ông Việt đề nghị.

Làm ngày làm đêm cũng không kịp

Tài xế ăn ngủ trên xe, mệt mỏi chờ tới lượt đăng kiểm - Ảnh 2.

Xe xếp hàng dài đến cầu Tân Thuận để chờ vào đăng kiểm - Ảnh: MINH HÒA

Trao đổi về vấn đề này, thượng tá Nguyễn Văn Bình, phó trưởng Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM, cho biết theo quy định, những xe không được đăng kiểm đúng hạn dù bất cứ lý do nào cũng không được đi lại trên đường. Nếu tài xế cố tình vi phạm thì lực lượng CSGT phát hiện lập biên bản xử phạt căn cứ vào nghị định 100.

Đại diện một số trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM cho hay hiện nay nhu cầu đăng kiểm xe của người dân tăng rất cao vào dịp cuối năm. Trong khi đó, thời gian qua, nhiều trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM bị đình chỉ hoạt động nên các trạm còn lại phải "chia lửa".

Tuy vậy, từ đầu tháng 12-2022, lượng xe đi đăng kiểm càng lúc càng tăng quá cao. Mỗi ngày mỗi trạm chỉ đăng kiểm tối đa 120 - 180 xe là không đủ đáp ứng. Chính vì vậy khi quá tải hồ sơ/ngày, các trạm sẽ hướng dẫn người dân đặt hẹn trực tiếp hoặc gọi vào hotline để đặt hẹn.

Ông Bùi Hòa An - phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM - nói tình trạng quá tải đăng kiểm xe đã diễn ra hơn một tuần nay. Tính đến ngày 26-12, toàn TP.HCM chỉ còn 10/19 trung tâm đăng kiểm hoạt động. 

Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở GTVT TP.HCM cũng đã chỉ đạo nóng đối với các trạm đăng kiểm hoạt động tối đa công suất, làm việc đến gần 20h tối mỗi ngày. Một số trạm tăng cường làm xuyên suốt thứ bảy, chủ nhật để đáp ứng phần nào nhu cầu người dân.

Dù vậy, số lượng xe đăng kiểm tối đa cũng chỉ khoảng 1.500 - 2.000 xe mỗi ngày.

Đình chỉ hoạt động hàng loạt trung tâm đăng kiểm

Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo, cán bộ của chín trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre. Công an kết luận các đơn vị này đã bỏ qua lỗi vi phạm của hơn 70.000 xe, thu lợi bất chính hơn 10 tỉ đồng. Ngay sau đó, hàng loạt trạm đăng kiểm tại TP.HCM đã bị đình chỉ và nhiều trạm khác bị mở rộng điều tra.

Do nhiều trung tâm đăng kiểm ngưng hoạt động nên lượng xe hết hạn đăng kiểm dồn đến các trung tâm còn hoạt động dẫn tới việc quá tải trầm trọng.

Ô tô đậu hàng dài gần 2km trước cửa trung tâm chờ đăng kiểm Ô tô đậu hàng dài gần 2km trước cửa trung tâm chờ đăng kiểm

Hai tuần trở lại đây, hàng trăm ô tô từ các tỉnh thành lân cận ùn ùn đổ dồn về các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Đồng Nai để đăng kiểm, khiến các đơn vị này rơi vào tình trạng quá tải.

MINH HÒA - THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên