30/03/2012 05:01 GMT+7

Tại sao vợ tôi tử vong?

Trần Văn Hùng (TP.HCM)
Trần Văn Hùng (TP.HCM)

TT - Ngày 2-3, vợ tôi là Trần Thị Uyên Vy (31 tuổi, TP.HCM) nhập viện điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM vì sốt cao, ói nhưng vẫn đi lại, nói năng, ăn uống bình thường.

Ngày vợ tôi nhập viện và thứ bảy, chủ nhật chỉ có điều dưỡng mà không có bác sĩ khám bệnh. Đến ngày 5-3 diễn tiến sức khỏe của vợ tôi xấu hơn. Sau khi vợ tôi được lấy máu ở tủy sống để xét nghiệm về thì máu cứ chảy ra không thể cầm ở vị trí lấy máu. Tôi báo bác sĩ hay nhưng chỉ được cho thay băng và dặn tôi ngồi giữ chặt băng ở vị trí lấy máu lại...

Tối 8-3 vợ tôi than rất mệt, khoảng 20g có bác sĩ D. xuống khám và cho truyền dịch. Đến khuya cùng ngày vợ tôi đột nhiên la hét, chân tay co giật thì mới được bác sĩ D. cho chuyển xuống khoa hồi sức cấp cứu. Ngày 10-3 vợ tôi tử vong. Vì sao lúc vào viện vợ tôi còn khỏe mạnh mà chỉ sau một tuần điều trị lại tử vong?

Bác sĩ Nguyễn Thành Dũng (trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM) trả lời:

- Bệnh nhân nhập viện điều trị tại khoa nhiễm C vì sốt cao, loét miệng, được chẩn đoán nhiễm trùng huyết và điều trị bằng kháng sinh tĩnh mạch. Trong năm ngày đầu nằm viện, bệnh nhân sốt cao liên tục, bạch cầu máu không giảm, vàng da, gan lách to, rối loạn đông máu. Bệnh nhân được hội chẩn khoa và các bác sĩ cho đổi sang kháng sinh phổ rộng hơn để tiếp tục điều trị.

Tuy nhiên, bệnh cảnh của bệnh nhân diễn tiến xấu dần, có thêm rối loạn tri giác, xuất huyết da niêm nên được chuyển xuống điều trị tại khoa cấp cứu - hồi sức tích cực - chống độc người lớn lúc 0g ngày 8-3.

Tại khoa cấp cứu - hồi sức tích cực - chống độc người lớn, bệnh nhân diễn tiến mê sâu, tụt huyết áp, suy hô hấp, xuất huyết tiêu hóa, suy thận... Bệnh nhân đã được cho làm xét nghiệm tủy đồ và được kết luận trong tủy của bệnh nhân có tế bào bạch cầu lymphocyte tăng, tình trạng nhiễm trùng, hội chứng thực bào máu.

Bệnh nhân được hồi sức tích cực bằng dịch truyền, vận mạch, thở máy, lọc máu, truyền máu... nhưng không qua khỏi. Chẩn đoán sau cùng của bệnh viện là bệnh nhân tử vong do sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan, hội chứng thực bào máu.

Bệnh viện xin giải thích thêm hội chứng thực bào tế bào máu là một hội chứng thuộc bệnh lý máu hiếm gặp. Tổ chức thực bào có thể tấn công vào da, xương, phổi, gan. Tỉ lệ tử vong khoảng 15-60%. Cơ chế chính xác của hội chứng thực bào đến nay chưa rõ. Khi cơ thể nhiễm bệnh (vi rút, ký sinh trùng...) các tế bào thực bào sẽ bị kích hoạt.

Về phản ảnh không có bác sĩ khám những ngày cuối tuần, do là ngày nghỉ nên bệnh viện bố trí một bác sĩ trực 2-3 trại và bác sĩ sẽ thăm khám, theo dõi những trường hợp bệnh nặng cần theo dõi.

Trần Văn Hùng (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên