12/11/2022 14:33 GMT+7

Tại sao đại biểu Quốc hội lại cho rằng số 49, 53 là xấu?

ĐỨC TUYÊN tổng hợp
ĐỨC TUYÊN tổng hợp

TTO - Theo Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, khi thảo luận về đấu giá biển số ô tô, một số đại biểu đã đề nghị làm rõ biển số đẹp và không phát hành các biển số xấu có số cuối 49, 53....

Tại sao đại biểu Quốc hội lại cho rằng số 49, 53 là xấu? - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội cho rằng không nên phát hành các biển số có số cuối là 49, 53 - Ảnh minh họa: T.T.

Cụ thể, ngày 11-11, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã báo cáo tổng hợp ý kiến của các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ và hội trường về dự thảo nghị quyết của Quốc hội thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Cũng tại buổi thảo luận đã có đại biểu đề nghị làm rõ biển số đẹp và không phát hành đấu giá biển số xe có những số cuối xấu theo quan niệm dân gian như 49, 53…

Có ý kiến xoay quanh đề nghị trên, rất nhiều bạn đọc cho rằng không biết dựa vào cơ sở nào mà đại biểu Quốc hội đã đưa ra ý kiến như thế. "Đến thời đại này mà còn mê tín dị đoan đến vậy à? Lại là đề nghị trong cuộc họp của Quốc hội nữa chứ. Thật hết biết luôn!", bạn đọc Tôn Anh cảm thán.

Nhìn ở góc độ khác, bạn đọc Vũ Nguyên cho rằng một số đẹp hay không là do quan niệm mỗi người. Với người này thì có thể dãy số đó chẳng đẹp, nhưng với người nọ khi muốn có dãy số theo như ngày sinh của chồng, vợ hay con,... thì đó là một dãy số đẹp.

"Vì vậy ngoài việc cấp số theo ngẫu nhiên như hiện nay, có thể bổ sung thêm cấp số theo yêu cầu. Trường hợp này chủ xe sẽ phải đóng thêm một khoản phí để được chọn số mong muốn (nếu có thể). Với những số "đẹp" nhiều người muốn thì tổ chức đấu giá", bạn đọc Vũ Nguyên đề xuất.

Còn theo bạn đọc Nguyễn Dũng, không nên đưa những ý kiến mang tính mê tín dị đoan quá mức vào diễn đàn Quốc hội. Bởi theo bạn đọc Dũng, chỉ có dãy số dễ nhớ hay khó nhớ thôi, chứ làm gì có con số xui hay hên.

"Ai có thể định nghĩa thế nào là số xấu và thế nào là đẹp và căn cứ vào đâu để định giá một biển số. Biển số là để quản lý phương tiện, vậy mà tại sao đường đường là một đại biểu Quốc hội mà mê tín dị đoan đề nghị không phát hành biển số 49, 53. Tôi vừa buồn cười vừa thất vọng", bạn đọc có nick name Abc bày tỏ.

Cũng không đồng ý với đề xuất của vị đại biểu Quốc hội là bỏ biển số xe có số cuối 49, 53… khi đấu giá vì xấu, bạn đọc Ton Vo cho rằng đã là đại biểu Quốc hội thì nên khoa học hơn trong đề xuất thay vì dựa vào quan niệm dân gian.

"Cứ nghĩ biển số kiểu gì đẹp thì mang ra đấu giá thôi, đâu cần tránh 49, 53, 3 chìm 7 nổi làm gì. Ai thích thì bỏ tiền ra mua, không ai mua thì trả về kho số. Người bỏ tiền ra đấu giá họ phải tự cân nhắc và biết thế nào là đẹp với mình", bạn đọc Do cùng chung ý kiến và đề xuất.

Cuối cùng, bạn đọc Thoan Doan kết luận: Số 49, 53 có sao đâu mà không phát hành. Số đẹp hay xấu là do suy nghĩ của mỗi người. Quan trọng là phải chấp hành luật pháp, văn hóa giao thông. Nhiều xe biển số đẹp mà cá nhân sử dụng đã vi phạm pháp luật và bị xử lý, tù tội rồi đó.

Bạn quan tâm và muốn chia sẻ điều gì thêm về vấn đề trên? Bạn có quan điểm ra sao với ý kiến của vị đại biểu Quốc hội là nên bỏ các số xấu như 49, 53... ra khỏi kho số đấu giá?

Mọi phản ảnh, góp ý, hiến kế... mời bạn gởi đến PHẢN HỒI TRONG NGÀY qua phần BÌNH LUẬN dưới bài viết.

Dự thảo nghị quyết thí điểm cấp biển số ô tô qua đấu giá có gì mới? Dự thảo nghị quyết thí điểm cấp biển số ô tô qua đấu giá có gì mới?

TTO - Theo dự thảo nghị quyết, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu được lựa chọn biển số của tất cả các tỉnh, thành trực thuộc trung ương trên toàn quốc để đăng ký tham giá đấu giá.

ĐỨC TUYÊN tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên