Tag: tài sản bất minh

Làm sao để việc kê khai tài sản cán bộ không bị xem như việc làm hình thức

Ông PHẠM TRỌNG ĐẠT, nguyên cục trưởng chống tham nhũng, nói về giải pháp để việc kê khai tài sản của cán bộ có hiệu quả thực chất.

Tài sản bất minh và chuyện thu hồi

TTCT - Nộp tiền để khắc phục hậu quả đang có cơ lấn lướt, dù dư luận không hẳn đã đồng tình.

Bất động sản có thể thành nơi trú ẩn của tội phạm ‘rửa tiền’

TTO - Luật kinh doanh bất động sản 2014 chưa quy định giao dịch bất động sản phải thanh toán qua ngân hàng, nên kinh doanh bất động sản có thể thành nơi trú ẩn của tội phạm “rửa tiền”, che giấu tài sản bất minh, tham nhũng, hoặc do phạm tội mà có.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Tìm chọn hiền tài

TTO - Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 129 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2019), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có đôi điều suy ngẫm về công tác cán bộ.

Quan sát nghị trường: Thời giờ của Quốc hội

TTO - Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi được thông qua mà không có điều luật quy định xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm mà không giải trình được nguồn gốc.

'Đại biểu không nên tranh luận với chất vấn của đại biểu khác'

TTO - Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói như vậy khi phóng viên nêu lại chuyện đại biểu Nguyễn Hữu Cầu tranh luận với đại biểu Lưu Bình Nhưỡng.

Khó đánh thuế tài sản bất minh

TTO - Sáng 13-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn của dự án Luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi), trong đó quy định về xử lý, đánh thuế 45% với tài sản bất minh.

Đại biểu Quốc hội đề nghị có danh hiệu 'Dũng sĩ diệt tham nhũng'

TTO - Đại biểu Nguyễn Bắc Việt (Ninh Thuận) đưa ra kiến nghị này khi thảo luận dự án Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi sáng nay 13-6.

Áp thuế tài sản bất minh là thừa nhận hợp pháp, 'gật đầu ăn chia'

TTO - Thảo luận dự án Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi tại tổ chiều 31-5, nhiều đại biểu cho rằng quy định đánh thuế tài sản, thu nhập không chứng minh được nguồn gốc, thậm chí xem xét trách nhiệm hình sự, vẫn chưa đủ chặt.

Tài sản bất minh: Thu thuế hay phạt vẫn có thể bị xem xét hình sự

TTO - Góp ý sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng, nhiều đại biểu cho rằng với tài sản không chứng minh được nguồn gốc, cần phạt tiền mức 45% giá trị.