26/07/2013 12:31 GMT+7

Tai nạn giữa xe cảnh sát và xe máy, 2 sinh viên bị thương

         VIỆT TƯỜNG
         VIỆT TƯỜNG

TTO - Tai nạn xảy ra khoảng 8g15 sáng 26-7 trước lô A19 đường Trần Phú, P.9, TP Tuy Hòa, Phú Yên giữa xe Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an tỉnh Phú Yên và một xe máy.

1dfsL6yd.jpgPhóng to
Sau khi gây tai nạn, xe Cảnh sát 113 quay lại đưa nạn nhân đi cấp cứu - Ảnh: Việt Tường

Thời điểm trên, xe Ford của Cảnh sát 113 mở còi báo hiệu thi hành công vụ chạy từ hướng tây xuống với tốc độ rất nhanh, tông vào bên trái đuôi chiếc xe máy do một thanh niên điều khiển chở cô gái chạy cùng chiều đang rẽ trái. Cú đâm mạnh làm hai nạn nhân bị hất tung vào lề đường, bất tỉnh tại chỗ, xe máy văng vào trước tiệm sửa xe Hồng Phú.

Sau khi gây tai nạn, xe 113 lập tức quay lại. Bốn cán bộ chiến sĩ cảnh sát ngồi sau lao xuống bế nạn nhân lên ô tô chạy đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu.

Thông tin từ bệnh bệnh cho biết nạn nhân Võ Tấn Bình (SN 1994, trú thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, Phú Yên, SV Trung cấp cơ khí ô tô khóa 35, người lái xe máy) đa chấn thương và Đinh Thị Ngọc Ánh (SV Trung cấp hóa 35A) gãy chân trái, vai trái, hiện đang được cấp cứu tích cực.

Theo thượng tá Bùi Xuân Chiến - Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Yên, khoảng 8g sáng, Cảnh sát 113 nhận tin báo một nhà dân ở phường 9 bị một nhóm người hành hung, đập phá tài sản nên điều động một tổ công tác đến hiện trường để can thiệp giải quyết, nhưng chưa đến nơi đã xảy ra tai nạn.

Người điều khiển xe ô tô gây tai nạn là thượng sĩ Lê Thành Đại, chiến sĩ cảnh sát 113.

Bước đầu, cơ quan này đã hỗ trợ cho hai sinh viên bị nạn 5 triệu đồng để cấp cứu và điều trị. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra.

         VIỆT TƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên