15/02/2023 08:15 GMT+7

Tai nạn giao thông ở Quảng Nam làm 9 người chết: Làm rõ trách nhiệm các cơ quan quản lý hạ tầng

Vụ tai nạn giao thông giữa xe khách 16 chỗ và xe đầu kéo ở huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) đã làm 9 người chết và nhiều người bị thương. Xe khách đã chạy trên tuyến đường chưa được chính thức khai thác.

Chiếc xe khách bẹp dúm sau tai nạn - Ảnh: L.TRUNG

Chiếc xe khách bẹp dúm sau tai nạn - Ảnh: L.TRUNG

Vụ tai nạn xảy ra vào 3h40 sáng 14-2 tại ngã tư giao nhau giữa đường Võ Chí Công và đường xuống cảng Tam Hiệp (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành). 

Thời điểm đó xe khách do ông Phạm Đức Hậu (48 tuổi, trú TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) cầm lái chạy trên đường Võ Chí Công theo hướng Quảng Ngãi - Đà Nẵng va chạm mạnh với xe đầu kéo có rơ moóc do ông Trần Minh Nhật (41 tuổi, trú huyện Núi Thành) cầm lái theo hướng từ quốc lộ 1 đi xuống cảng Tam Hiệp.

Nhiều sai phạm từ xe khách

Cú đâm ngang hông xe đầu kéo khiến xe khách bị văng ra, xoay vòng lật ngửa. Theo dữ liệu giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam, tốc độ xe khách lúc 3h40 là 69km/h, trước đó 10 giây là 73km/h. 

Tốc độ xe đầu kéo lúc 3h41 là 30km/h, trước đó 10 giây là 48km/h. Theo cơ quan chức năng, trên tuyến đường Võ Chí Công có biển báo cấm xe tải, xe khách và hạn chế tốc độ dưới 60km/h.

Trao đổi với báo chí trong ngày 14-2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã chỉ đạo các đơn vị điều tra làm rõ vụ Tai nạn nhưng bước đầu xác định, vào thời điểm gặp nạn xe khách 16 chỗ chở 21 người (gồm cả tài xế), như vậy chở vượt số người cho phép và xe cũng đã chạy quá vận tốc cho phép.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, tại ngã tư giao nhau này có đèn tín hiệu giao thông. Ngã tư giao giữa hai đường có bốn làn xe, ban ngày đèn đỏ hoạt động, ban đêm chỉ có đèn vàng chớp nháy cảnh báo. 

Thượng tá Phan Chu Ký - phó trưởng Công an huyện Núi Thành - cho biết thời điểm xảy ra vụ tai nạn trời tối, có sương mù, tầm nhìn hạn chế, đèn tín hiệu trên đường là đèn vàng nhấp nháy, không có đèn đường. Hiện nay tuyến đường Võ Chí Công nơi xe khách chạy mới chỉ thông xe kỹ thuật, đang trong quá trình thi công hoàn thiện, vẫn chưa bàn giao cho Sở Giao thông vận tải Quảng Nam khai thác, sử dụng và trên tuyến còn thiếu rất nhiều biển báo.

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam cho hay tuyến đường này đang trong quá trình thi công, chưa bàn giao cho sở quản lý nhưng lượng xe cộ chạy trên đường rất đông. Vào tháng 1-2023, UBND tỉnh có công văn về cấm xe đầu kéo, xe tải trên 5 tấn lưu thông trên đường.

Sau khi xảy ra tai nạn nghiêm trọng làm đến chín người thiệt mạng (gồm tài xế) và nhiều người bị thương (trong đó có hai ca nguy kịch), ông Khuất Việt Hùng - phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - đã làm việc với cơ quan chức năng Quảng Nam. 

Sau khi nghe địa phương báo cáo, ông Hùng đề nghị sớm điều tra và làm rõ nguyên nhân, bên cạnh đó điều tra trách nhiệm đối với đơn vị kinh doanh vận tải. Bởi tuyến đường này là đường cấm xe khách và xe tải, chủ phương tiện có biết xe đang chạy trên tuyến đường này hay không. 

Đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng xác minh rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng của cả hai tuyến đường xảy ra tai nạn.

Vị trí vụ tai nạn - Đồ họa: TẤN ĐẠT

Vị trí vụ tai nạn - Đồ họa: TẤN ĐẠT

Xe chở nhiều người đi khám bệnh

Ông Phạm Tuấn Anh (cha tài xế Hậu) không thể tin con mình đã mất. Ông Anh kể tài xế Hậu chuyên đưa đón khách từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng khám bệnh đã hơn 10 năm. Trước kia góp vốn chung xe, vài năm gần đây ông Hậu mua ô tô 16 chỗ tự chạy. Ngày nào ông Hậu cũng dậy từ 2h sáng và bắt đầu vòng quanh các xóm làng đón người chở ra Đà Nẵng chữa bệnh, đến chiều lại đón về.

Nhiều nạn nhân vì thế ở cùng thôn xóm, cùng xã. Trong tai nạn rạng sáng 14-2, có nhiều nạn nhân ở các xã Nghĩa Hà, Nghĩa An, Nghĩa Phú (TP Quảng Ngãi) và Nghĩa Hòa (huyện Tư Nghĩa). Những chiếc xe cứu thương lần lượt chở các nạn nhân về nhà an táng khiến khu vực chìm trong tang thương.

Ngay tại hiện trường, tai nạn vẫn còn là nỗi ám ảnh với những người sống gần đó và có mặt sớm tham gia cấp cứu các nạn nhân. 

Bà Lê Thị Lệ (55 tuổi, thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp), chủ quán nước ngay hiện trường vụ tai nạn, kể lại vào lúc 3h40, những người trong gia đình bà đang ngủ thì nghe tiếng động rất lớn ngoài đường, chạy ra thì thấy xe khách bị lật ngửa, nghe tiếng la hét của người trong xe, có người bất tỉnh, có người văng ra ngoài đường. Mọi người dùng xà beng, cây gỗ đập cửa kính, lần lượt đưa những nạn nhân ra ngoài. Còn anh Phạm Văn Sơn (35 tuổi), một tài xế đang nằm nghỉ ở quán nước bà Lệ, cho biết anh đã đưa bốn nạn nhân ra khỏi xe và cố gắng cứu những người còn sống.

Bác sĩ Nguyễn Đình Hùng, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam, cho biết 13 người bị thương đưa vào viện cấp cứu có bốn ca đang nằm hồi sức cấp cứu, trong đó một ca nguy kịch đang thở máy trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não, dập phổi, tổn thương thận. Ngoài ra còn chín ca nằm ở khoa ngoại chấn thương, đa số tổn thương phần mềm và hiện đã tỉnh táo.

Kiểm tra lại an toàn các tuyến đường toàn tỉnh

UBND tỉnh Quảng Nam có công văn yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm. Xem xét trách nhiệm của chủ doanh nghiệp (chủ phương tiện) gây tai nạn nêu trên. Đồng thời kiểm tra toàn bộ các vấn đề về an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ qua địa bàn tỉnh, nhất là tuyến đường ven biển Võ Chí Công.

Tai nạn xe khách và xe đầu kéo: Thêm một nạn nhân tử vongTai nạn xe khách và xe đầu kéo: Thêm một nạn nhân tử vong

Thêm một nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách va chạm với xe đầu kéo ở huyện Núi Thành, Quảng Nam bị ngưng tim, ngưng thở, gia đình xin đưa về nhà lo hậu sự.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên