
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho rằng mọi hành vi, lời nói của nghệ sĩ phải mang tính chuẩn mực - Ảnh: FBNV
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan soạn thảo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 147/2024 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng - đề xuất bổ sung một số quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng mạng xã hội trong nước và mạng xã hội nước ngoài cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam.
Đáng chú ý, dự thảo quy định chủ tài khoản, chủ kênh nội dung, chủ trang cộng đồng, người quản trị nhóm cộng đồng trên mạng xã hội có tổng số người theo dõi hoặc thành viên của tất cả tài khoản, kênh nội dung, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng do mình quản lý từ 1 triệu người trở lên phải thông báo thông tin liên hệ bằng văn bản đến cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thông tin điện tử.
Theo cơ quan soạn thảo, quy định này nhằm quản lý, hạn chế sai sót về nội dung thông tin từ các tài khoản có lượng người theo dõi lớn và có tác động sâu rộng tới xã hội.
Từ đề xuất này, Tuổi Trẻ ghi nhận ý kiến của một số nghệ sĩ, người quản trị cộng đồng về trách nhiệm của những tài khoản có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.
Sức ảnh hưởng càng lớn, trách nhiệm càng lớn
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (Facebook cá nhân có 595.000 người theo dõi) cho rằng nghệ sĩ hay nhà sáng tạo nội dung sở hữu tài khoản có hàng triệu người theo dõi nhận được nhiều quyền lợi từ danh tiếng, hình ảnh đến doanh thu thương mại. Vì vậy, trách nhiệm đối với cộng đồng cũng cần tương xứng.
"Khi nhận được quyền lợi và lợi ích, chúng ta phải có trách nhiệm và nghĩa vụ ngược lại. Người có sức ảnh hưởng chính là nhân tố góp phần định hướng thẩm mỹ, lối sống và quan điểm của xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói.
Theo anh, việc quản lý hoạt động của người nổi tiếng trên mạng xã hội không đồng nghĩa với việc làm mất đi sự tự nhiên trong tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả. Điều quan trọng là hạn chế những phát ngôn thiếu suy nghĩ, kích động hoặc cách ứng xử thái quá trên không gian mạng.
Tác giả ca khúc Nhật ký của mẹ cho biết nghệ sĩ là những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật nên lời nói, hành vi càng cần được chọn lọc và hướng đến những chuẩn mực văn hóa.
Tài khoản triệu follow và câu chuyện trách nhiệm
Ở góc độ người quản trị một cộng đồng trên mạng xã hội, Hoàng Huy Thịnh - admin fanpage Cổ Động (496.000 người theo dõi) - cho rằng việc xác định người đứng sau những tài khoản có lượng người theo dõi lớn là cần thiết.
“Nhiều tài khoản hoặc nhóm cộng đồng sở hữu lượng người theo dõi lớn (KOLs, KOCs, các fanpage triệu follow) có tầm ảnh hưởng không kém gì một kênh truyền thông chính thống. Mỗi phát ngôn, bài đăng của họ có thể tiếp cận hàng triệu người và định hướng dư luận xã hội”, anh nói.
Theo Thịnh, khi không gian mạng ngày càng tác động mạnh đến đời sống, việc xác định chủ thể quản lý các tài khoản có sức ảnh hưởng cũng giúp tăng trách nhiệm của người tạo và phát tán thông tin.
Tuy nhiên anh cho rằng dự thảo cần làm rõ hơn việc thu thập và quản lý thông tin cá nhân của những người thuộc diện phải thông báo. Anh nói: “Nếu đã yêu cầu khai nhiều thông tin cá nhân thì cần quy định thật cụ thể về mục đích sử dụng, bảo mật, ai được tiếp cận. Theo tôi, điều này quan trọng không kém việc quản lý nội dung”.
Hoàng Huy Thịnh đồng tình với mục tiêu tăng trách nhiệm của những tài khoản có sức ảnh hưởng nhưng cho rằng quy định nên tập trung vào trách nhiệm đối với nội dung, tránh trở thành rào cản đối với người làm sáng tạo.
Theo anh, trong bối cảnh mạng xã hội xuất hiện nhiều tin giả, tin đồn thất thiệt, nội dung câu view, việc minh bạch danh tính người quản lý kênh, nguồn thông tin và trách nhiệm giải trình có ý nghĩa quan trọng.
“Khi danh tính người quản lý kênh/trang được công khai minh bạch với cơ quan quản lý, cơ quan chức năng sẽ dễ dàng truy vết, xử lý triệt để tận gốc nguồn phát tán thông tin sai lệch. Điều này tạo gờ giảm tốc, ngăn chặn các cuộc khủng hoảng truyền thông hoặc hiện tượng hoang mang dư luận không đáng có”, admin fanpage Cổ Động bày tỏ.
"Tự nhiên không đồng nghĩa với tùy tiện"
Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng nhìn nhận việc người có sức ảnh hưởng lớn phải có trách nhiệm cao hơn là điều đương nhiên.
“Thực tế pháp luật Việt Nam từ lâu đã có những quy định về trách nhiệm của cá nhân đối với thông tin mình phát ngôn, đăng tải và chia sẻ, trên mạng xã hội hay ngoài đời sống. Vì vậy, vấn đề cốt lõi không phải là đến khi có một quy định mới thì nghệ sĩ mới phải thận trọng, mà là chúng ta phải luôn ý thức rằng mọi hành vi đều cần được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật”, anh nói.
Theo nhạc sĩ, một người nổi tiếng, có nhiều người theo dõi thì sức lan tỏa của một phát ngôn càng lớn. Vì vậy, lượng người theo dõi không chỉ là lợi thế về truyền thông hay thương mại mà còn phải được nhìn nhận như một trách nhiệm xã hội.

Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng nói tự do thể hiện quan điểm luôn đi cùng trách nhiệm - Ảnh: FBNV
“Đặc biệt, người nổi tiếng càng cần tuân thủ pháp luật và làm gương cho công chúng, nhất là giới trẻ”, anh nhấn mạnh.
Lo ngại quy định mới có thể khiến nghệ sĩ mất đi sự tự nhiên khi tương tác với khán giả, Nguyễn Bá Hùng cho rằng việc thận trọng trong phát ngôn không phải là một áp lực bất thường đối với người hiểu và tôn trọng pháp luật.
“Nghệ sĩ vẫn hoàn toàn có thể chia sẻ đời sống, cảm xúc, quan điểm và giao lưu với khán giả. Tự nhiên không đồng nghĩa với tùy tiện, và tự do thể hiện quan điểm cũng luôn đi cùng trách nhiệm đối với lời nói của mình.
Nếu một phát ngôn là đúng pháp luật, có căn cứ và người nói sẵn sàng chịu trách nhiệm về nó thì tôi nghĩ không có lý do gì phải e ngại”, anh nói.
Nguyễn Bá Hùng cho rằng trách nhiệm này không chỉ nằm ở khía cạnh pháp luật mà còn là đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với khán giả.

Nguyễn Phi Hùng chọn tập trung vào những điều tích cực để lan tỏa đến người theo dõi - Ảnh: FBNV
Với ca sĩ Nguyễn Phi Hùng (Facebook cá nhân có 1,3 triệu người theo dõi), anh không sử dụng trang Facebook cá nhân để quảng cáo, bán hàng mà chủ yếu chia sẻ âm nhạc, hoạt động nghệ thuật và những thông điệp tích cực.
“Facebook là nơi để chia sẻ gần gũi, gửi đến khán giả những thông tin, bài hát hay hoạt động nghệ thuật và những thông điệp tích cực. Đây là sự tri ân và kết nối nên Hùng không cảm thấy áp lực”, anh nói.
Nguyễn Phi Hùng cho rằng quy định mới có thể khiến nghệ sĩ cẩn trọng hơn khi lựa chọn thông tin và thương hiệu để quảng bá.
“Quy định mới sẽ giúp những nghệ sĩ tham gia chia sẻ, quảng bá sản phẩm cẩn trọng, sàng lọc thông tin kỹ lưỡng hơn khi nhận. Qua đó, những thương hiệu uy tín cũng có cơ hội tạo được sự tin tưởng với khách hàng và người tiêu dùng”, anh nhận định.
“Một câu nói có thể trở thành suy nghĩ của rất nhiều người”
Á vương 4 Manhunt International 2025 Vũ Linh chia sẻ nghệ sĩ có quyền tự do chia sẻ và thể hiện cá tính trên mạng xã hội, nhưng quyền này cần đi cùng trách nhiệm tương xứng với sức ảnh hưởng.
“Tự do chia sẻ vẫn rất quan trọng, nhưng càng nhiều người lắng nghe thì mình càng phải cẩn trọng và có trách nhiệm với lời nói của mình”, Vũ Linh nói.

Vũ Linh đề xuất các quy định cũng cần rõ ràng để không ảnh hưởng đến sự sáng tạo của nghệ sĩ - Ảnh: FBNV
Anh cho rằng sự thận trọng là cần thiết nhưng không nên biến thành sự dè dặt. “Nghệ sĩ vẫn cần được tự do thể hiện cá tính, chỉ là càng có sức ảnh hưởng thì càng phải có trách nhiệm với lời nói của mình”, anh chia sẻ.
Vũ Linh cho biết thêm: “Nghệ sĩ hoàn toàn có quyền bày tỏ quan điểm cá nhân, nhưng trước những thông tin chưa được kiểm chứng, mình cần tỉnh táo và cân nhắc, bởi một câu nói của mình có thể trở thành suy nghĩ của rất nhiều người”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận