
Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tái hiện lễ ban sóc triều Nguyễn vào sáng đầu năm mới 2026, mở màn cho chuỗi hoạt động du lịch đặc sắc trong năm nay - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG
Sáng 1-1-2026, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã tái hiện lễ ban sóc (phát lịch) dưới triều Nguyễn bằng hình thức sân khấu hóa nhằm chào năm mới, mở màn cho chuỗi hoạt động Festival Huế 2026.
Ban sóc là nghi lễ phát lịch được tổ chức định kỳ vào đầu năm và là một trong những nghi lễ quan trọng của triều Nguyễn.
Theo lệ xưa, sau khi Khâm Thiên giám - cơ quan phụ trách tính toán lịch pháp, chọn ngày lành - hoàn tất việc biên soạn lịch, triều đình sẽ tổ chức lễ ban sóc dưới sự điều hành của Bộ Lễ và Khâm Thiên giám.
Sau khi vua ấn ban, lịch được đưa vào hoàng cung để hoàng gia sử dụng, rồi phát cho quan lại ở kinh thành, các địa phương và nhân dân cả nước.
Đây là nghi lễ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi bộ lịch được dùng thống nhất trên toàn quốc, gắn liền với việc tổ chức các ngày lễ lớn, sinh hoạt xã hội và lịch thời vụ nông nghiệp.
Lễ ban sóc triều Nguyễn được Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phục dựng dựa trên hệ thống sử liệu phong phú còn lưu giữ, nhằm giới thiệu đến công chúng và phục vụ du lịch dịp đầu năm mới.

Nghệ sĩ trong trang phục quan đại thần triều Nguyễn đem lịch năm mới 2026 tặng cho du khách - Ảnh: N.TOÀN
Cũng tại sự kiện, UBND TP Huế đã công bố chương trình Festival Huế 2026 với gần 80 chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao đặc sắc, diễn ra xuyên suốt trong năm. Festival tiếp tục được tổ chức theo mô hình "Festival bốn mùa", kết hợp hài hòa giữa bản sắc văn hóa cố đô và giao lưu quốc tế.
Trong đó lễ hội mùa xuân kéo dài ba tháng đầu năm, với điểm nhấn là công bố Festival Huế 2026, tái hiện lễ ban sóc triều Nguyễn cùng nhiều hoạt động văn hóa Tết Huế, tái hiện không gian Tết truyền thống kết hợp các chương trình nghệ thuật đương đại.

Lãnh đạo TP Huế chụp hình lưu niệm với những du khách được tặng lịch trước Ngọ Môn triều Nguyễn - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG
Từ tháng 4 - 6 là lễ hội mùa hạ, với Tuần lễ Festival Huế 2026 chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển" làm trọng tâm.
Chuỗi sự kiện cao điểm sẽ quy tụ các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, tổ chức tại nhiều không gian di sản đã được phục hồi, mang đến trải nghiệm mới cho công chúng.

Ngày đầu năm mới 2026, TP Huế đón nắng ấm rực rỡ - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG
Các lễ hội mùa thu và mùa đông tiếp tục được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội dân gian, lễ hội truyền thống và chương trình giải trí, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội địa phương.
Theo Sở Du lịch TP Huế, năm 2025 địa phương ước đón 6,3 triệu lượt khách, tăng 61,5% so với năm trước, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 1,9 triệu lượt, khách nội địa 4,4 triệu lượt. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 13.000 tỉ đồng.
Năm 2026, TP Huế đặt mục tiêu đón khoảng 7 - 7,5 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 15.000 tỉ đồng, qua đó khẳng định du lịch - dịch vụ là ngành kinh tế chủ lực, phát triển theo hướng bền vững, an toàn và thân thiện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận