09/11/2019 13:33 GMT+7

'Tại đây không cung cấp túi nilông nếu không yêu cầu'

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Sẽ mất chừng 300 năm để phân hủy túi nilông nhưng rất khó để bà con, các bạn trẻ ngừng sử dụng ngay. Thay vào đó là hạn chế, không đưa túi nilông nếu khách hàng không yêu cầu.

Tại đây không cung cấp túi nilông nếu không yêu cầu - Ảnh 1.

Từ một chai nhựa rỗng, các bạn trẻ tái chế thành những chiếc đèn thắp sáng trong nhà. Đây là ý tưởng tại cuộc thi "Hành trình thứ hai của chai nhựa - Lít ánh sáng cho bản làng nông thôn mới" - Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Sáng 9-11, Trung ương Đoàn chính thức phát động ngày hội "Thanh niên hành động chống rác thải nhựa", ra mắt mạng lưới thanh niên hành động chống rác thải nhựa trên toàn quốc với sự hưởng ứng của hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên, nhân dân địa phương Bắc Ninh.

Tại ngày hội, Trung ương Đoàn ra mắt các sáng kiến của thanh niên về các mô hình công cộng chống rác thải nhựa như: "Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa" và "Chung cư hạn chế rác thải nhựa".

Độc đáo nhất phải kể đến mô hình thí điểm "Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa" tại chợ Nhớn (Bắc Ninh) từ năm 2019 - 2020.

Tại khu vực chợ, bà con nhân dân bày những tấm bảng viết với lời nhắn gửi dễ thương: "Tại đây không cung cấp túi nilông nếu không yêu cầu, vì mất 300 năm để phân hủy!", "Bán hàng không dùng túi bóng", "Bán hàng không sử dụng túi nilông", "Hạn chế dùng ống hút và cốc nhựa dùng một lần"…

Tại đây không cung cấp túi nilông nếu không yêu cầu - Ảnh 2.

Bà con nhân dân khu vực chợ Nhớn, Bắc Ninh hưởng ứng hạn chế sử dụng túi nilông, sẽ không đưa túi nilông cho khách hàng nếu họ không yêu cầu - Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Một người dân tại chợ chia sẻ rất khó để ngưng sử dụng túi nilông luôn, thay vào đó mỗi người sẽ ý thức hạn chế, không đưa túi nilông cho khách hàng nếu họ không yêu cầu.

Để triển khai mô hình dài hơi, Trung ương Đoàn tổ chức các đội thanh niên tình nguyện tập huấn, tuyên truyền, vận động bà con thay đổi thói quen sử dụng đồ nhựa và nilông trong khu chợ.

Cụ thể, hướng dẫn bà con mang theo túi từ bạt tái chế, làn cói, làn mây, hộp đựng dùng nhiều lần; đóng gói sản phẩm bằng lá dong, lá chuối; thực hiện các giải pháp làm chất tẩy rửa bằng các sản phẩm rau củ thừa (rác hữu cơ).

Trong khuôn khổ cuộc thi cũng trao giải cuộc thi "Hành trình thứ hai của lốp xe" cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong tái chế lốp xe.

Sau cuộc thi, đoàn viên, thanh niên tham gia dự thi sẽ thu gom, tái chế được gần 8.000 lốp xe đã qua sử dụng và các nguyên vật liệu khác như bạt, chai nhựa, cốc nhựa, bìa giấy...

Tại đây không cung cấp túi nilông nếu không yêu cầu - Ảnh 3.

Trung ương Đoàn chính thức phát động ngày hội "Thanh niên hành động chống rác thải nhựa" - Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Phát biểu tại ngày hội, anh Nguyễn Anh Tuấn - bí thư thường trực Trung ương Đoàn - nhấn mạnh ngày hội "Thanh niên hành động chống rác thải nhựa" nhằm triển khai các kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực của thanh niên chống rác thải nhựa, các sản phẩm từ ý tưởng sáng tạo của thanh niên sẽ được giới thiệu để thay thế các sản phẩm nhựa một lần.

"Mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ gương mẫu đi đầu trong việc hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa một lần, gương mẫu thực hiện việc tái sử dụng các sản phẩm nhựa và thực hiện phân loại rác tại nguồn.

Đồng thời, các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai các đội tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hỗ trợ người dân thực hiện chống rác thải nhựa trong sinh hoạt hàng ngày, giúp người dân xây dựng thói quen hạn chế và dần không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần", anh Tuấn nhấn mạnh.

Tại đây không cung cấp túi nilông nếu không yêu cầu - Ảnh 4.

Rất khó để bà con ngưng sử dụng túi nilông ngay, thay vào đó là hạn chế sử dụng như "bán hàng không dùng túi bóng" chẳng hạn - Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Tại đây không cung cấp túi nilông nếu không yêu cầu - Ảnh 5.

Thanh niên "nói không với túi nilông" - Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Tại đây không cung cấp túi nilông nếu không yêu cầu - Ảnh 6.

Em nhỏ hào hứng với trồng cây xanh, thích thú xem các sản phẩm thân thiện với môi trường - Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Tại đây không cung cấp túi nilông nếu không yêu cầu - Ảnh 7.

Đoàn viên thanh niên tuyên truyền cho bà con nhân dân thay đổi thói quen sử dụng túi nilông, hạn chế dùng đồ nhựa một lần - Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

'Ô nhiễm trắng' do túi nilông gây ra cho môi trường

“Ô nhiễm trắng” là cụm từ mà các nhà khoa học dùng để gọi về một loại ô nhiễm do túi nilông gây ra cho môi trường. Ô nhiễm trắng xảy ra khi con người xử lý túi nilông đã qua sử dụng không đúng cách, với hàng loạt hệ lụy khôn lường…

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên