Thứ 3, ngày 26 tháng 1 năm 2021
-
Nghiên cứu tăng thuế đối với nilông, rác thải nhựa
TTO - Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật thuế bảo vệ môi trường theo hướng tăng mức thuế đối với túi nilông, bao bì và các sản phẩm nhựa.
-
Chọn lối sống bền vững để bảo vệ môi trường: Có khó không?
TTO - Mua đồ thân thiện với môi trường hay dùng lại đồ cũ đều tốn kém và khá bất tiện, thành ra chúng ta thường nghĩ ai có điều kiện hoặc rảnh rỗi mới thực hành sống bền vững được. Nhưng mọi việc thực ra đơn giản hơn thế nhiều.
-
'Thả cá chép, không thả túi nilông'
TTO - Sáng 17-1 (23 tháng chạp âm lịch), người dân Hà Nội nô nức thả cá chép tiễn Táo quân về trời. Năm nay, mọi người đã ý thức và văn minh hơn trong việc thả cá, tích cực bảo vệ môi trường.
-
Túi giấy chỉ tốt cho môi trường khi tái sử dụng 43 lần
TTO - Đại đương, sông ngòi, các bãi rác ngập tràn rác thải nhựa. Trước phong trào từ bỏ túi nhựa dùng một lần, nhiều doanh nghiệp đã đổi sang dùng túi giấy.
-
Đi thăm công viên rừng ở Thái sẽ phải mang theo túi đựng rác
TTO - Chiến dịch mới "Mỗi ngày nói không với túi nilông", áp dụng từ ngày 1-1-2020 tới, sẽ bao gồm cả việc du khách phải mang theo túi đựng rác khi vào thăm rừng quốc gia và không có túi nhựa đựng hàng hóa ở nhiều cửa hàng.
-
Hàn Quốc phạt lên đến 3 triệu won nếu dùng túi nilon tại siêu thị
Với quy định cấm sử dụng túi nilon dùng 1 lần đối với các siêu thị và cửa hàng bán lẻ từ đầu tháng 4/2019, việc vi phạm sẽ phải nộp phạt lên đến 3 triệu won.
-
Sống cùng hiểm họa từ nhựa
TTO - Rác nhựa không chỉ có ly, ống hút, túi nilông. Trăm ngàn sản phẩm có nhựa xung quanh đang được dùng phí phạm, mua nhanh, bỏ nhanh... đã đẩy con người đến gần hiểm họa chất độc từ nhựa.
-
'Ô nhiễm trắng' do túi nilon gây ra cho môi trường
“Ô nhiễm trắng” là cụm từ mà các nhà khoa học dùng để gọi về một loại ô nhiễm do túi nilon gây ra cho môi trường. Ô nhiễm trắng xảy ra khi con người xử lý túi nilon đã qua sử dụng không đúng cách, với hàng loạt hệ lụy khôn lường…
-
Các cửa hàng thời trang tại Thụy Điển bắt đầu tính tiền túi nilon
Ngày 1-6, các cửa hàng thuộc các nhãn hiệu thời trang lớn ở Thụy Điển bắt đầu tính tiền túi nilon đối với khách hàng nhằm giảm lượng nhựa sử dụng tại châu Âu theo chỉ thị mới của Liên minh châu Âu (EU).
-
Thủ đô Malaysia nói "không" với túi đựng bằng nilon và hộp xốp
Từ đầu năm 2017, các cơ sở kinh doanh tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia nếu vi phạm lệnh cấm sử dụng túi đựng bằng nilon hoặc hộp đựng bằng xốp (polystyrene) sẽ bị phạt tiền đến 2.000 ringgit (khoảng 10 triệu đồng).
Đọc nhiều
-
Xe máy vượt đèn đỏ tông ôtô, 2 người đi xe máy chết
-
Sáng nay 25-1, Đại hội Đảng lần thứ XIII họp phiên trù bị
-
Hà Nội: Cô gái 9X viết phần mềm đăng tải Google Play và App Store nộp hơn 23 tỉ đồng tiền thuế
-
Chùm ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tại phiên họp trù bị Đại hội Đảng XIII
-
Tổng thống Biden đã ký sắc lệnh giúp 'Mua hàng Mỹ' nhiều hơn
-
Video CSGT bám vào xe máy đang chạy rồi ngã xuống đường