23/04/2022 10:33 GMT+7

Tái đấu U23 Việt Nam - U20 Hàn Quốc: 1-0 - Hoàn tất bộ khung cho SEA Games 31

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Hai vị trí duy nhất mà ông Park tiếp tục thử nghiệm ở trận lượt về là trung vệ lệch trái và tiền đạo đá cặp cùng Tiến Linh.

Tái đấu U23 Việt Nam - U20 Hàn Quốc: 1-0 - Hoàn tất bộ khung cho SEA Games 31 - Ảnh 1.

Văn Tùng (trái) chung vui với đồng đội sau khi ghi bàn - Ảnh: HOÀNG TÙNG

So với trận lượt đi hòa 1-1 tại sân Việt Trì (Phú Thọ), ông Park đã thay đến 9 cầu thủ ở đội hình xuất phát. Đây cũng gần như là bộ khung chính của U23 VN tại SEA Games 31 sắp tới.

Cần thêm thời gian

Không chơi với sơ đồ 3-4-3 như trận lượt đi, ông Park cho U23 Việt Nam đá 3-5-2 khi tung vào sân những cầu thủ chủ chốt của mình. Trong đó, có mặt của ba cầu thủ quá tuổi là Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh.

Dù giúp U23 Việt Nam chơi tốt hơn, nhưng bộ ba này trong lần đầu tiên chơi bóng cùng các đàn em cũng chưa thể giúp lối chơi vận hành trơn tru như kỳ vọng.

Trong 62 phút có mặt trên sân, Hùng Dũng và Hoàng Đức giúp U23 Việt Nam kiểm soát bóng tốt và tổ chức tấn công khá ổn. Ở tình huống dẫn đến bàn thắng, từ giữa sân, Hoàng Đức đẩy bóng ra biên phải cho Lê Văn Đô chuyền một chạm cho Hoàng Anh xuống biên. Tiếp đó, Hoàng Anh chuyền vào cho Văn Tùng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Trong khi đó, Tiến Linh chơi khá mờ nhạt trên hàng công. Nhưng thật ra, ông Park không lo với phong độ của Tiến Linh. Điều ông quan tâm nhất ở giai đoạn nước rút này là tìm cho ra được người đá cặp ưng ý nhất với chân sút số 1 của đội tuyển Việt Nam.

Và có thể nói, ông Park đã tìm ra được lời giải với cặp Tiến Linh - Văn Tùng (hiệp 1) hơn là Tiến Linh - Thanh Minh (hiệp 2). Văn Tùng di chuyển rộng và tận dụng cơ hội tốt, còn Thanh Minh không thể hiện được nhiều.

Hàng thủ cần chơi tập trung hơn

Với hai trung vệ chủ chốt Thanh Bình và Việt Anh, ông Park chỉ tìm một trung vệ còn lại cho đội hình xuất phát và các trung vệ dự phòng. Ở trận lượt về này, ông thử nghiệm hậu vệ trái Phan Tuấn Tài đá trung vệ lệch trái thay vì cái tên quen thuộc Nhâm Mạnh Dũng. Và ông Park có thể hài lòng với Tuấn Tài khi anh đá chắc chắn. Thậm chí, Tuấn Tài còn có những cú dốc bóng như một hậu vệ cánh khi tham gia tấn công.

Dù vậy, pha mất bóng ngay trung lộ nguy hiểm của trung vệ Thanh Bình ở phút 37 cần phải được rút kinh nghiệm. Nếu không có sự can thiệp kịp thời của Tuấn Tài, U23 Việt Nam đã có thể thủng lưới ở tình huống này. Ngoài ra, vị trí trung vệ dự phòng cũng chưa tạo ra sự an tâm. Cụ thể, sau khi rút ra sân 3 trung vệ chủ lực ở giữa hiệp 2, hàng thủ U23 Việt Nam đã nhiều lần chơi thiếu chắc chắn. Bộ ba trung vệ Nhâm Mạnh Dũng, Tiến Long, Dụng Quang Nho suýt khiến U23 Việt Nam thủng lưới ở phút 81.

Sau 2 trận giao hữu với U20 Hàn Quốc, ông Park vẫn còn khá nhiều việc phải làm với U23 Việt Nam trước khi bước vào chiến dịch săn HCV tại SEA Games 31.

Giao hữu U23 Việt Nam - U20 Hàn Quốc: Chờ đội hình mạnh nhất Giao hữu U23 Việt Nam - U20 Hàn Quốc: Chờ đội hình mạnh nhất

TTO - Ở trận giao hữu thứ hai giữa U23 Việt Nam - U20 Hàn Quốc trên sân Hàng Đẫy tối nay (22-4) (19h, On Sports News THTT), HLV Park Hang Seo sẽ tung ra sân lực lượng mạnh nhất, có 3 cầu thủ quá tuổi là Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên