20/04/2022 09:57 GMT+7

Giao hữu lượt đi U23 Việt Nam - U20 Hàn Quốc: 1-1 - Chưa đạt sự kỳ vọng

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Dù khó có thể nói hài lòng với màn trình diễn của U23 Việt Nam, nhưng HLV Park Hang Seo đã có những thu hoạch bổ ích cho SEA Games 31 sắp tới sau trận giao hữu lượt đi hòa U20 Hàn Quốc 1-1 trên sân Việt Trì (Phú Thọ) vào tối 19-4.

Giao hữu lượt đi U23 Việt Nam - U20 Hàn Quốc: 1-1 - Chưa đạt sự kỳ vọng - Ảnh 1.

Dù nỗ lực nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn chưa đạt được sự kỳ vọng như ông Park mong muốn - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Ngoài thủ môn Quan Văn Chuẩn và tiền vệ trung tâm Trọng Long, ông Park đã dùng 21/23 cầu thủ đăng ký cho trận đấu. HLV Park Hang Seo đã cất gần hết bộ khung chính của U23 Việt Nam ở SEA Games 31 trong trận này.

Thử nghiệm nhân tố mới

Ba cầu thủ quá tuổi là Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh cùng hai trung vệ chủ lực Thanh Bình, Việt Anh đều không được đăng ký. Bốn cầu thủ khác là hậu vệ trái Lê Văn Xuân, hậu vệ phải Lê Văn Đô, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh và trung vệ Nhâm Mạnh Dũng cũng ngồi dự bị. Tất cả đều nhằm trao cơ hội ra sân cho các nhân tố mới trong đợt rà soát lực lượng lần cuối cùng này.

Mục tiêu của ông Park rất rõ trong trận đấu này. Đó là kiểm tra phong độ của thủ môn Nguyễn Văn Toản, tìm trung vệ dự phòng cho bộ khung ba trung vệ đã có sẵn và thử nghiệm lần cuối cùng các tiền đạo đang có trong tay. Trước một U20 Hàn Quốc gồm khá nhiều cầu thủ sinh viên, thủ môn Văn Toản gần như ít có cơ hội để trổ tài. 

Bàn thua ở phút 15 có lỗi của hàng phòng ngự nhiều hơn. Các trung vệ của U23 Việt Nam đã theo người không tốt trong bài phối hợp đá phạt góc của U20 Hàn Quốc, để Lee Young Jun bật cao hơn trung vệ Vũ Tiến Long đánh đầu ghi bàn mở tỉ số.

Hai tân binh trẻ nhất đội - tiền đạo Bùi Vĩ Hào (19 tuổi) và tiền vệ Nguyễn Đức Việt (18 tuổi) đều được ông Park tung ra sân ở đội hình xuất phát. Trong đó, Vĩ Hào có lẽ tạo ấn tượng khá tốt với ông Park khi chơi năng nổ và đem về cho U23 Việt Nam quả 11m trong hiệp một sau pha dốc bóng nhanh vào vòng cấm và bị trung vệ Lee Woo Yeon phạm lỗi. Trên chấm 11m, trung vệ Đặng Văn Tới không khó ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển U23 Việt Nam ở phút 18.

Ông Park chưa hài lòng

Tuy nhiên các chân sút còn lại đều không thể hiện tốt như kỳ vọng. Vào sân ở hiệp hai, Hồ Thanh Minh đã lao vào đệm bóng không kịp trong tình huống Văn Tùng căng ngang trống trải trước khung thành. 

Nhiều lần trong trận đấu, ống kính truyền hình quay cảnh gương mặt không hài lòng của ông Park ở ngoài sân khi các học trò thực hiện ý đồ phối hợp không tốt trên sân. Bởi dù cầm bóng nhiều hơn, nhưng các tình huống phối hợp cuối cùng của U23 Việt Nam lại thiếu chính xác. Đặc biệt là các đường chuyền từ biên. 

Mọi thứ chỉ thay đổi đôi chút khi ông Park tung hai cầu thủ chạy cánh số một vào sân là Văn Đô và Văn Xuân. Nhưng tình huống nguy hiểm cũng không nhiều. Một thử nghiệm khác đáng chú ý của ông Park là vị trí trung vệ lệch phải của Dụng Quang Nho - cầu thủ thường chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm nhưng chưa từng được thử nghiệm ở vị trí này trong thời gian qua.

Dẫu vậy, chúng ta có quyền kỳ vọng vào một đội tuyển U23 Việt Nam tốt hơn trong trận giao hữu lượt về vào ngày 22-4 tới tại Hà Nội. Đây là trận đấu ông Park sẽ tung đội hình mạnh nhất để sẵn sàng cho SEA Games 31.

U23 Việt Nam nhận lời khen từ U20 Hàn Quốc U23 Việt Nam nhận lời khen từ U20 Hàn Quốc

TTO - Sau trận giao hữu hòa 1-1, HLV Kim Eun Jung của U20 Hàn Quốc khen các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu có kỷ luật và tổ chức tốt.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên