
D.LIỄU
Thông tin chung
Sự nghiệp/ hoạt động
Bài viết
Video

Nhiều người mua và dùng thực phẩm chức năng theo công dụng ghi trên bao bì hoặc lời quảng cáo mà không kiểm tra thành phần.

Tôi là một bác sĩ và vừa mắc cúm A với triệu chứng vô cùng mệt mỏi mất 4 ngày. Khi thấy tôi mắc cúm, người thân hỏi 'bác sĩ thiếu gì thuốc mà lại không uống Tamiflu, có phải đã khỏi nhanh hơn không?'.

Việt Nam hiện là một trong 15 quốc gia có tỉ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc lá cao nhất thế giới và cũng nằm trong top 15 quốc gia có mức thuế thuốc lá thấp nhất thế giới. Giá thuốc lá rẻ khiến người Việt hút hơn 4 tỉ bao thuốc lá/năm.

Nhiều người cho rằng có thể sử dụng thuốc lá điện tử để cai thuốc lá truyền thống và bằng những hương liệu, mùi vị hấp dẫn, khói thuốc lá điện tử sẽ giảm tác hại hơn. Điều này có đúng?

Tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, bệnh sởi vẫn là "điểm nóng". Nhiều nơi bệnh sởi không chỉ "tấn công" trẻ em mà người lớn cũng mắc bệnh nặng.

900 website được phê duyệt có chữ cái bắt đầu bằng "thuốc" hoặc "pharma", tuy nhiên chưa có quy định rõ về mua bán thuốc trên mạng.

Hôm qua 11-9, ghi nhận tại nhiều địa phương, những chuyến hàng cứu trợ mang theo triệu tấm lòng của người dân cả nước đã hướng về vùng lũ các tỉnh phía Bắc, chia sẻ với bà con đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Sau khi uống rượu, người đàn ông 41 tuổi thấy đau đầu, chóng mặt, phát âm khó, nghĩ rằng say rượu nên chỉ nghỉ ngơi tại nhà.

Trong ngày có rất nhiều đoàn đại biểu các cơ quan Trung ương, bộ, ngành, tỉnh, thành phố, tổ chức, đơn vị... đã vào kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong suốt quá trình điều trị tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn làm việc cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Từ 324 danh mục, sắp tới trạm y tế TP.HCM sẽ tăng hơn 130 danh mục lên 460 danh mục thuốc được bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán chi trả. Bệnh nhân, nhân viên y tế, trạm y tế và bệnh viện đều cảm thấy có lợi với sự bổ sung này.

Tại hội thảo về bệnh ung thư (K) năm 2023, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nói rằng số người mắc K dự kiến sẽ gia tăng nhanh trong vòng 20 năm tới.

Có khoảng 40% ca ung thư (K) có thể phòng tránh được. Việc phát hiện sớm sẽ tạo ra khả năng trị khỏi cao và tăng thời gian sống lên nhiều lần cho người bệnh so với trước kia.

Với gánh nặng ung thư (K) ngày càng tăng cao, số bệnh nhân phải điều trị "lũy kế" theo từng năm khiến các bệnh viện tuyến cuối liên tục quá tải.

Người mắc bệnh ung thư tại Việt Nam có xu hướng ngày càng tăng và trẻ hóa. Các bệnh viện điều trị ung thư tuyến cuối ở TP.HCM, Hà Nội… luôn chật kín người chờ đợi khám, điều trị.