24/02/2025 07:37 GMT+7

Suýt mất thính lực do khối u tại dây thần kinh số 8

Xuất hiện triệu chứng ù, nghe kém tai trái hai năm liên tiếp không có dấu hiệu thuyên giảm, nữ bệnh nhân 54 tuổi được chẩn đoán nguyên nhân do khối u tại dây thần kinh số 8.

Suýt mất thính lực do khối u tại dây thần kinh số 8 - Ảnh 1.

Bệnh nhân chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não tìm căn nguyên gây bệnh - Ảnh: BVCC

Nếu không được can thiệp kịp thời, nguy cơ gây mất thính lực và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

Suýt mất thính lực do khối u tại dây thần kinh

Hai năm nay, bà C.T.H. (54 tuổi, Hà Nội) triền miên xuất hiện biểu hiện ù tai như có tiếng ve kêu, kèm theo nghe kém tai trái. Bà H. đã từng thăm khám và đo thính lực tại cơ sở y tế gần nhà, tuy nhiên chưa phát hiện bất thường.

Thường trực lo lắng và đặt dấu hỏi về nguyên nhân gây ra tình trạng trên, bệnh nhân đến thăm khám tại cơ sở y tế.

Tại cơ sở y tế, bà H. được nội soi tai mũi họng, tuy nhiên hai ống tai sạch, màng nhĩ sáng, chưa phát hiện bất thường.

Bác sĩ tiếp tục chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não tìm căn nguyên gây bệnh. Hình ảnh phát hiện khối vùng góc cầu tiểu não - lỗ tai trong trái dọc theo đường đi của dây thần kinh số 8, kích thước khoảng 9x4mm.

Sau khi hội chẩn kỹ lưỡng, bác sĩ kết luận nguyên nhân chính xác gây tình trạng ù tai, nghe kém của bệnh nhân do khối u tại dây thần kinh số 8 gây ra.

"Tuy khối u lành tính, có thời gian tiến triển chậm, nhưng không được can thiệp điều trị kịp thời bằng phương pháp xạ phẫu/phẫu thuật loại bỏ khối u có thể khiến bệnh nhân mất thính lực. Đặc biệt trường hợp này, bệnh nhân đã gặp triệu chứng trong suốt hai năm mới phát hiện bệnh", bác sĩ Nguyễn Đình Hiệp - chuyên khoa tai mũi họng - cho biết.

Bệnh tiến triển chậm nhưng nhiều biến chứng nguy hiểm

Theo các bác sĩ, u dây thần kinh số 8, hay còn được biết đến là u dây thần kinh tiền đình ốc tai là một loại u não lành tính xuất phát từ dây thần kinh 8 của não. Đây là căn bệnh có thể bắt gặp ở bất cứ người nào, không kể giới tính, độ tuổi, nhưng phần lớn bệnh xảy ra ở người nằm trong độ tuổi từ 30 - 60.

Mặc dù là một dạng u lành tính, thường diễn tiến chậm, tuy nhiên bác sĩ Nguyễn Đình Hiệp cho biết nếu không được chẩn đoán, điều trị kịp thời, khối u có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như:

Ù tai: Triệu chứng khởi phát hay gặp nhất. Người bệnh có cảm giác ù tai, hoặc nghe như có tiếng "ve kêu" trong đầu.

Giảm/mất thính lực: Thính lực có xu hướng kém dần, muộn hơn khiến tai mất hoàn toàn thính lực gây điếc, thường là điếc một bên tai.

Hội chứng tiền đình/tiểu não: Chóng mặt, mất thăng bằng, đi lảo đảo, không vững, đi như người say rượu…

Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Thường xuất hiện khi u to, chèn ép não thất 4 gây giãn não thất, biểu hiện gồm đau đầu, nôn, phù gai thị.

Chèn ép dây thần kinh sọ lân cận: Gây đau tê mặt do chèn ép dây 5, liệt nửa mặt ngoại vi do chèn ép dây 7, lác trong do chèn ép dây 6, nói khó/nuốt khó do chèn ép dây 9...

Bác sĩ nhấn mạnh, những bệnh nhân nặng do u lan rộng chèn ép có thể nằm liệt giường, hôn mê, thậm chí dẫn đến tử vong.

Bác sĩ Hiệp chia sẻ u dây thần kinh số 8 là căn bệnh dễ bị bỏ sót do triệu chứng ban đầu thường mờ nhạt. 

Do đó, ngay khi xuất hiện các biểu hiện ù tai, nghe kém, người dân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được bác sĩ thăm khám, chỉ định các phương pháp phù hợp giúp tìm ra chính xác căn nguyên gây bệnh.

Suýt mất thính lực do khối u tại dây thần kinh số 8 - Ảnh 2.Thận trọng với bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên

Liệt nửa mặt, méo miệng hay còn gọi là liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên là loại bệnh thường gặp ở mọi lứa tuổi, không phân biệt giới tính, không lây, biểu hiện là liệt ngoại biên nửa bên mặt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên