
Supergirl cần đạt khoảng 300 triệu USD doanh thu toàn cầu mới có thể hòa vốn - Ảnh: DC
Supergirl, do Milly Alcock đóng chính của Warner Bros. chỉ thu về 38 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ trong tuần đầu công chiếu, thấp hơn kỳ vọng phim có thể đạt ở mức gần 50 triệu USD trước đó.
DC Studios lạc quan giữa lúc Supergirl bị 'ghẻ lạnh'
Trên phạm vi toàn cầu, Supergirl của đạo diễn Craig Gillespie đạt 68 triệu USD sau cuối tuần đầu công chiếu.
Để thấy rõ mức độ thất vọng của kết quả này, Morbius - một trong những phim siêu anh hùng bị chê nhiều nhất của Sony - khi mở màn vẫn thu về 84 triệu USD toàn cầu. The Flash, phim siêu anh hùng độc lập cuối cùng của vũ trụ DC cũ (DCEU), cũng đạt 131 triệu USD dù nhận nhiều đánh giá trái chiều.
Dẫu vậy, kết quả phòng vé không như kỳ vọng vẫn chưa khiến đồng CEO DC Studios Peter Safran lo lắng. Trong cuộc phỏng vấn với The New York Times, ông cho rằng thất bại của Supergirl sẽ không làm thay đổi kế hoạch dài hạn của hãng.
"Dù Supergirl không đạt kỳ vọng doanh thu phòng vé, đây vẫn là một phần trong chiến lược dài hạn rộng lớn hơn của DC Studios mà chúng tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng" - Peter Safran nói.
Trailer Supergirl
Supergirl là phim điện ảnh thứ hai thuộc vũ trụ DC mới. Phim xoay quanh Kara Zor-El, em họ của Superman, trong hành trình đối đầu với Lobo (do Jason Momoa thủ vai) cùng nhiều nhân vật quen thuộc khác trong truyện tranh DC.
Tác phẩm ra mắt một năm sau Superman với David Corenswet trong vai chính. Phim này từng thu 618 triệu USD trên toàn cầu.
Supergirl có kinh phí sản xuất khoảng 170 triệu USD, thấp hơn đáng kể so với 225 triệu USD của Superman.
Theo Empire, việc Supergirl không trở thành bom tấn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, bao gồm tình trạng khán giả dần bão hòa với dòng phim siêu anh hùng, sự cạnh tranh từ các đối thủ như Toy Story 5 và Obsession.
Bên cạnh đó, phim cũng vấp phải làn sóng phản ứng tiêu cực từ một tệp khán giả trên mạng xã hội chỉ vì đây là tác phẩm siêu anh hùng do nữ giới dẫn dắt.

Vũ trụ DC (DCU) mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu, nên còn quá sớm để kết luận tương lai của toàn bộ thương hiệu chỉ dựa trên kết quả của một bộ phim - Ảnh: DC
Kế hoạch tiếp theo của DC Studios
Ở mảng điện ảnh, dự án tiếp theo của DC Studios là Clayface, phim kinh dị cơ thể dự kiến ra mắt vào tháng 10, do Tom Rhys Harries đóng chính. Tiếp đó, phần tiếp theo của Superman mang tên Man of Tomorrow sẽ ra rạp vào tháng 7 năm sau.
Bên cạnh điện ảnh, DC Studios cũng tiếp tục mở rộng "vũ trụ" truyền hình. Loạt hoạt hình Creature Commandos đã gia hạn mùa thứ hai.
Tháng 8 tới, series Lanterns sẽ lên sóng với Kyle Chandler và Aaron Pierre lần lượt vào vai hai Green Lantern là Hal Jordan và John Stewart.

James Gunn tiết lộ rằng trong Superman: Man of Tomorrow, Lex Luthor và Superman phải hợp tác với nhau ở một mức độ nhất định để chống lại một mối đe dọa lớn hơn rất nhiều - Ảnh: DC
Ngoài vũ trụ DC mới, loạt phim The Penguin - từng đoạt giải Emmy - vẫn được phát triển độc lập, do Colin Farrell tiếp tục đảm nhận vai phản diện Penguin sau lần đầu xuất hiện trong The Batman (2022) của đạo diễn Matt Reeves, đóng cùng Robert Pattinson.
Tại buổi công chiếu Supergirl hồi đầu tháng này, nhà sản xuất điều hành Lars P. Winther chia sẻ với The Hollywood Reporter kế hoạch phát triển vũ trụ DC nhận được sự ủng hộ từ David Ellison, chủ tịch kiêm CEO của Paramount Skydance.
Công ty của David Ellison hiện đang chờ hoàn tất thương vụ mua lại Warner Bros. Discovery, sau khi vừa nhận được sự chấp thuận từ Bộ Tư pháp Mỹ. "Ông ấy đã dành cho chúng tôi sự ủng hộ rất lớn" - Lars P. Winther nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận