15/12/2021 12:50 GMT+7

Sương mù giữa trưa Hà Nội, phải bật đèn chạy xe trên đường

Q. THẾ
Q. THẾ

TTO - Đến gần trưa 15-12, sương mù vẫn bao phủ khá dày tại khu vực trung tâm nội đô Hà Nội, nhiều người phải bật đèn khi chạy xe trên đường.

Sương mù giữa trưa Hà Nội, phải bật đèn chạy xe trên đường - Ảnh 1.

Trung tâm quận Ba Đình trong sương mù - Ảnh: Q. THẾ

Theo Cổng thông tin quan trắc môi trường Hà Nội, lúc 12h, một số khu vực như: Công viên Thành Công (quận Ba Đình), Trường mầm non Kim Liên (quận Đống Đa)... chỉ số chất lượng không khí ở mức rất xấu.

Quan trắc tại khu vực Công viên Thành Công, chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức 210, trường mầm non Kim Liên mức 215. Chất lượng không khí từ 151-200: mức xấu, 201-300: mức rất xấu, từ 300 trở lên là nguy hại.

Cổng thông tin quan trắc môi trường Hà Nội cảnh báo chất lượng không khí ở mức rất xấu, ảnh hưởng tới sức khỏe. 

Theo cảnh báo, nhóm người bình thường hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời và chuyển tất cả các vào trong nhà. Nếu cần thiết phải ra ngoài, hãy đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn. Nhóm người nhạy cảm nên ở trong nhà và giảm hoạt động mạnh.

Sương mù giữa trưa Hà Nội, phải bật đèn chạy xe trên đường - Ảnh 2.

Đến gần trưa, trung tâm Hà Nội vẫn còn sương mù

Sương mù giữa trưa Hà Nội, phải bật đèn chạy xe trên đường - Ảnh 3.

Hồ Tây cũng chìm trong sương mù dày đặc

Miền Nam đang kết thúc mùa mưa, sáng sớm trời sương mù Miền Nam đang kết thúc mùa mưa, sáng sớm trời sương mù

TTO - Những ngày gần đây thời tiết miền Nam và TP.HCM sáng sớm thường xuất hiện sương mù khá dày và kéo dài đến gần trưa.

Q. THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên