19/11/2019 11:09 GMT+7

Sương mù bao phủ TP.HCM, các tòa nhà cao tầng 'biến mất'

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Sáng 19-11 nhiều khu vực tại TP.HCM đã chìm trong lớp sương mù dày đặc, các tòa nhà cao tầng hầu như "biến mất", tầm nhìn hạn chế.

Sương mù bao phủ TP.HCM, các tòa nhà cao tầng biến mất - Ảnh 1.

Tòa nhà Landmark 81 bị chìm hẳn trong sương - Ảnh: THU HIẾN

Theo ghi nhận, lớp sương mù vào sáng cùng ngày khá dày và bao phủ trên phạm vi rộng tại nhiều khu vực tại TP.HCM. Các tòa nhà cao tầng gần như bị biến mất trong "biển" sương mù. Ngay cả tòa nhà Landmark 81 cao nhất TP.HCM cũng chỉ nhìn thấy mờ ảo vào khoảng 8h sáng.

Lớp sương này tồn tại từ tầng cao đến sát mặt đất, nhiều người đi đường lo ngại ô nhiễm nên đã trang bị khẩu trang, kính râm để phòng tránh.

Lý giải về hiện tượng này, bà Lê Thị Xuân Lan - nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - cho biết hiện tượng trời mù tại TP.HCM sáng 19-11 là mù hỗn hợp (mù khô và sương mù).

Lý do xuất hiện do chiều 18-11 tại TP.HCM có mưa, một số khu vực mưa lớn nên độ ẩm không khí khá cao (80-85%), do đó sáng nay trời bị mù mờ từ sớm.

Còn tại các khu vực chiều qua không có mưa thì hiện tượng này gọi là mù khô, lớp mù sẽ không dày đặc bằng.

 Tuổi Trẻ Online ghi nhận hình ảnh sương mù vào sáng nay ở TP.HCM.

Sương mù bao phủ TP.HCM, các tòa nhà cao tầng biến mất - Ảnh 2.

Tầm nhìn hạn chế do sương mù - Ảnh: THU HIẾN

Sương mù bao phủ TP.HCM, các tòa nhà cao tầng biến mất - Ảnh 3.

Sương mù tại khu vực cầu Sài Gòn - Ảnh: THU HIẾN

Sương mù bao phủ TP.HCM, các tòa nhà cao tầng biến mất - Ảnh 4.

Khu trung tâm bị sương mù bao phủ - Ảnh: THU HIẾN

Sương mù bao phủ TP.HCM, các tòa nhà cao tầng biến mất - Ảnh 5.

Sương mù tồn tại là đà ở tầm thấp - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Sương mù bao phủ TP.HCM, các tòa nhà cao tầng biến mất - Ảnh 6.

Đường Phạm Văn Đồng lãng đãng sương mù - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Sương mù bao phủ TP.HCM, các tòa nhà cao tầng biến mất - Ảnh 7.

Sương mù trên sông Sài Gòn - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Sương mù bao phủ TP.HCM, các tòa nhà cao tầng biến mất - Ảnh 8.

Khu vực quận Phú Nhuận mù sương - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Sương mù bao phủ TP.HCM, các tòa nhà cao tầng biến mất - Ảnh 9.

Tòa nhà Bitexco như biến mất trong "biển" sương - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Buổi sáng TP.HCM mờ ảo trong sương mù tựa như Đà Lạt Buổi sáng TP.HCM mờ ảo trong sương mù tựa như Đà Lạt

TTO - Những ngày gần đây không khí ở TP.HCM liên tục bị bao phủ bởi một lớp sương mù trắng từ sáng đến chiều, thậm chí buổi trưa khi mặt trời lên cao ở khu vực trung tâm, các tòa nhà cao tầng vẫn bị mù che phủ.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên